• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ca khúc nổi tiếng sau khi được hát lại

    2013-11-25 14:47:34     CRIonline

    Các bạn thân mến, có một số ca khúc phai mờ theo dòng thời gian và đi vào dĩ vãng, hoặc trôi đi cùng tuổi thanh xuân của một lớp người, có khoảng cách xa vời với trào lưu của thời đại. Thế nhưng sau bao năm, do có ca sĩ nào đó hát lại, và thật không ngờ lại nổi tiếng vì được mọi người ưa thích, trở thành câu chuyện truyền kỳ khó quên trong lịch sử âm nhạc thịnh hành.

    Những ca sĩ được nổi lên sau khi hát lại (cover) những ca khúc cũ, họ không phải là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc này, nhưng lại hát rất hay, có thể là họ gặp may, nhưng cũng có thể là do duyên phận. Trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần" hôm nay Lệ Quyên và Hùng Anh xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc này.

    Vương Phi

    Thưa quý vị và các bạn, các bạn đang nghe là bài hát "Truyền kỳ" do Vương Phi nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc Hoa ngữ, sau bao năm vắng bóng trên sân khấu, đã chọn hát ca khúc này biểu diễn trong Đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân 2010, qua ca khúc này Vương Phi càng được nhiều người mến mộ.

    Thực ra, bài hát "Truyền kỳ" được sáng tác từ năm 2003, người thể hiện là Lý Kiện, một thành viên của ban nhạc Thủy mộc Niên hoa. Ca khúc này là một trong những ca khúc của Album "Như dòng nước trôi cùng năm tháng".

     Lý Kiện

    Tuy ca khúc "Truyền kỳ" do Lý Kiện thể hiện, thế nhưng với sự lý giải đối với bài hát của bản thân mình, Vương Phi đã thể hiện với phong cách hoàn toàn mới mẻ. Giọng hát của Vương Phi rất trong, cao và vang vọng, kết hợp với hiệu quả sân khấu đặc biệt trong Đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân, khiến cho ca khúc này rất mộng mơ, bay bổng, tự do thoải mái.

    Tiếp theo Lệ Quyên và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một ca khúc khác sau khi cover lại rất được mọi người ưa thích.

    Năm 1988, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan Trung Quốc Tô Nhuế phát hành cuốn Album "Tất cả vì ngày mai" trong có ca khúc "Ôn lại mối tình xưa"

    Tô Nhuế

     Thế nhưng đến năm sau, Khương Dục Hằng một diễn viên vừa bước vào làng âm nhạc đã hát lại ca khúc này của Tô Nhuế, ai ngờ, không những ca khúc rất được mọi người ưa thích, mà cũng nhờ đó mà Khương Dục Hằng đã có vị thế vững chắc trong làng âm nhạc

    Từ đó, Khương Dục Hằng với phong cách bể dâu và giọng hát buồn man mác, được mệnh danh là "Hoàng tử buồn rầu".

    Khương Dục Hằng

    Không hiểu tại sao, có một số ca khúc ra mắt khán thính giả một thời gian, mà không mấy ai biết đến, nhưng sau khi có người hát lại thì nổi tiếng gần xa ?

    Có một cư dân mạng đã phân tích như thế này: Cái gọi "Thiên thời địa lợi nhân hoà" thật không sai. Cứ lấy ví dụ ca khúc "Truyền kỳ" ở trên, thứ nhất là Vương Phi nổi tiếng hơn Lý Kiện rất nhiều, thứ hai là Đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân là sân khấu được coi là quan trọng nhất của thế giới người Hoa, có số người xem nhiều nhất, muốn ca khúc "Truyền kỳ" này không nổi tiếng cũng khó. Cư dân mạng này nói cũng có lý.

    Trong làng âm nhạc việc hát lại không có gì là lạ, không chỉ những người mới vào làng âm nhạc hát lại những ca khúc của lớp người trước, mà ngay cả những ca sĩ đã nổi tiếng trong nhiều năm cũng thường xuyên hát lại ca khúc của những ca sĩ khác.

    A Ngưu

    Năm 1996, khi tham gia một cuộc thi, A Ngưu ca sĩ của Ma-lai-xi-a đã tự sáng tác và thể hiện ca khúc "Cô gái trước mặt nhìn sang anh", tại cuộc thi này ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Nhậm Hiền Tề thông qua thể hiện ca khúc "Trái tim mềm yếu" đã nổi tiếng trong làng âm nhạc Hoa ngữ.

    Hai năm sau, Nhậm Hiền Tề đã hát lại ca khúc "Cô gái trước mặt nhìn sang anh" và đoạt được nhiều giải lớn, ca khúc này đã trở thành một những tác phẩm có tính đại diện nhất trong sự nghiệp ca hát của anh.

    Nhậm Hiền Tề

    Có người cho rằng, thế giới này thật không công bằng. Người thì bỏ biết bao tâm sức, vất vả nhọc nhằn viết lời soạn nhạc, ghi âm thành ca khúc, cho dù thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện ca khúc với cả tấm lòng của mình, nhưng tiếc rằng vẫn không nổi tiếng được.

    Thế nhưng, có một số ca sĩ chỉ cần hát lại là nổi lên như diều, trở thành ca sĩ mà ai nấy đều biết đến. Lệ Quyên chỉ có thể cho là người hát đầu tiên không được may mắn, thế nhưng chỉ cần có thực lực, chịu khó, yêu nghề thì thành công sẽ đến với mình.

    Chẳng hạn ca sĩ Ma-lai-xi-a A Ngưu mà chúng ta vừa nói ở trên, do ca sĩ Nhậm Hiền Tề của Đài Loan Trung Quốc hát bài hát của A Ngưu mà khán thính giả Đại lục và Đài Loan Trung Quốc đã biết đến A Ngưu, biết đến ca sĩ rất có tài năng sáng tác này. Năm 2006, A Ngưu qua thể hiện ca khúc "Hoa đào đua nở" nhạc và lời đều do anh tự sáng tác đã nổi tiếng trong làng âm nhạc Hoa ngữ. A Ngưu đã đi đến đỉnh cao huy hoàng trong sự nghiệp ca hát của mình.

             Lâm Hựu Gia

    Năm 2007, qua thể hiện ca khúc này, Lâm Hựu Gia đã trở thành ca sĩ đoạt 100% số phiếu tại cuộc thi của chương trình chọn nhân tài của Đài Loan mang tên "Đại lộ siêu sao" .

    Thực ra ca khúc này là tác phẩm của ca sĩ Đài Loan Tiêu Hoàng Kỳ sáng tác và thể hiện năm 2002. Tiêu Hoàng Kỳ ra đời không bao lâu thì bị lòa do đục thủy tinh thể, năm lên 4 tuổi sau khi làm phẫu thuật anh hồi phục thị lực đôi chút.Nhưng đến năm 15 tuổi, do dùng mắt quá nhiều anh lại một lần nữa bị lòa, đây là một ca khúc anh tự sáng tác cho bản thân mình.

    Tiêu Hoàng Kỳ

    Tuy ca khúc này từng rất nổi tiếng ở Đài Loan Trung Quốc, thế nhưng thực sự được khán thính giả Trung Quốc Đại lục biết đến thì vẫn là qua giọng hát của Lâm Hựu Gia.

    Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các đài truyền hình của Trung Quốc có rất nhiều chương trình ca nhạc, chẳng hạn như chương trình: "Trai tài" "Gái giỏi", "Đại lộ siêu sao", "Giọng hát hay Trung Quốc", "Tôi là ca sĩ" v.v Những chương trình ca nhạc tổng hợp này không những đã giúp cho một số ca sĩ nổi lên, mà còn khiến những giọng hát có đặc sắc hoặc những ca khúc đã dần dần đi vào quá khứ nhưng qua người khác hát lại thì một lần nữa được khán thính giả mến mộ.

    Hoàng Kỳ San

    Chẳng hạn như tháng tư năm nay trong cuộc thi "Tôi là ca sĩ", ca sĩ Hoàng Kỳ San thể hiện ca khúc "Không thể xa anh" đã được khán thính giả ưa thích.

    Thực ra ca khúc này là ca khúc được sáng tác lâu năm, năm 1987, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc Đại lục Lưu Hoan đã từng thể hiện ca khúc này. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc "Không thể xa anh" do ca sĩ Hoàng Kỳ San thể hiện.

    Lưu Hoan

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>