• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thế hệ ca sĩ dân tộc thiểu số mới Trung Quốc: Thưởng thức ca khúc của A Phổ Sa Sa, Kim Mỹ Nhi, Vân Đóa, Trát Tây Đốn Chu

    2013-10-22 15:33:31     CRIonline

    Trung Quốc có rất nhiều ca sĩ dân tộc thiểu số nổi tiếng, thành danh đã lâu và các bạn cũng quen thuộc như ca sĩ dân tộc Tạng Cai-tan-chô-ma ca sĩ dân tộc Mông Cổ Tơ-Tơ-ma, ca sĩ dân tộc Mãn Hồ Tùng HoaNa Anh, ca sĩ dân tộc Vây-ua Tân Cương Cơ-li-mu, ca sĩ dân tộc Mèo Tống Tổ Anh , ca sĩ dân tộc Ti Nam Đài Loan Trương Huệ Muội , ca sĩ dân tộc Hồi Sa Bảo Lượng, …

    Cùng với sự ra đời của nhiều chương trình thi ca hát sôi động trên Đài truyền hình các địa phương trong cả nước Trung Quốc những năm gần đây, tên tuổi của một số thí sinh xuất sắc thế hệ mới dân tộc thiểu số dần được mọi người biết tới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 4 ca sĩ trẻ tài năng người dân tộc thiểu số, đó là ca sĩ A Pu Sa Sa dân tộc Lật Lật Vân Nam, ca sĩ Kim Mỹ Nhi dân tộc Triều Tiên Cát Lâm, Ca sĩ Vân Đóa dân tộc Khương Tứ Xuyên, ca sĩ Cha-xi-du-tun-chu Châu dân tộc Tạng tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

    A Pu Sa Sa

    Ca khúc "Sơn ca chăn ngựa"

    Các bạn đang nghe bài dân ca Vân Nam "Sơn ca chăn ngựa" do ca sĩ A Pu Sa Sa thể hiện. A Pu Sa Sa sinh năm 1986 tại châu tự trị dân tộc Lật Lật Nộ Giang tỉnh Vân Nam. Cha của anh là người dân tộc Lật Lật, mẹ của anh là người dân tộc Độc Long.

    Trong tiếng Lật Lật, A Pu Sa Sa có nghĩa là "Anh cả", trong tiếng Độc Long, Sa Sa có nghĩa là "giỏi nhất". Dân tộc Độc Long là dân tộc có số dân ít nhất Trung Quốc, chỉ có khoảng 7000 người. Đối với A Pu Sa Sa mà nói, anh không những phải dũng cảm, mà còn phải gánh vác trọng trách kế thừa, truyền bá văn hóa âm nhạc hai dân tộc Lật Lật và Độc Long.

    A Pu Sa Sa

    A Pu Sa Sa nói tiếng Phổ thông lưu loát, tinh thông tiếng Lật Lật và tiếng Độc Long. Sau khi học tại Trường Sư phạm thành phố Nộ Giang, Vân Nam, anh lần lượt học tập nâng cao tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải và Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Trong cuộc sống, khi gặp người lạ, A Pu Sa Sa còn xấu hổ, thẹn thùng, nhưng một khi lên sân khấu cất giọng ca hát, thì anh liền trở thành một người khác hản, chất giọng và tình cảm của anh diễn đạt rất hài hoà, phong cách biểu diễn tự nhiên, giọng hát trong sáng ngọt ngào, cao thấp trầm bổng, biết bao lần chinh phục trái tim của khán giả hiện trường.

    Năm ngoái, A Pu Sa Sa đã giành giải nhất Chung kết năm cuộc thi ca hát "Nhạc Đỏ Trung Quốc" của Đài Truyền hình Giang Tây. Trên sân khấu ca nhạc mừng xuân Quý Tị 2013 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, A Pu Sa Sa đã biểu diễn ca khúc "18 khúc quanh đường núi" của dân tộc mình. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "18 khúc quanh đường núi" qua giọng hát ca sĩ A Pu Sa Sa.

    Lời ca có đoạn:

    "18 khúc quanh đường núi nơi đây,

    nơi đây đường thủy cửu liên hoàn,

    khúc hát sơn ca nơi đây nối liền nhau,

    18 khúc quanh đến trại Kim Ngân của người Thổ Gia,

     cửu liên hoàn đến bãi Châu Bảo của người Thổ gia.

    Dân tộc Triều Tiên là một dân tộc thiểu số giỏi ca hát của Trung Quốc. Cô gái dân tộc Triều Tiên Kim Mỹ Nhi đến từ thành phố Diên Biên tỉnh Cát Lâm, chất giọng hay bẩm sinh của cô hễ cất lên mà khiến mọi người phải trầm trồ. Năm 2008, cô tham gia chương trình "Đại lộ Sao sáng" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, vượt qua vòng thi tuần, thi tháng, thi năm, cuối cùng giành giải nhất năm 2008 cuộc thi "Đại lộ Sao sáng" bằng thực lực của mình.

    Kim Mỹ nhi

    Kim Mỹ nhi từng tham gia chương trình văn nghệ tổng hợp "Star King" có tỉ lệ người xem đông nhất Hàn Quốc với vai trò khách mời đặc biệt, trong chương trình, Kim Mỹ Nhi "đã biểu diễn ca khúc dân tộc Triều Tiên cải biên "A Lí Lang" và ca khúc tiếng Anh, tiếng Hàn có độ khó cao, khiến các ca sĩ có thực lực tại ngay hiện trường phải kinh ngạc, đáng tiếc là chúng tôi không tìm thấy vi-đê-ô màn biểu diễn tại Hàn Quốc lần này của Kim Mỹ Nhi. Nếu không đã có thể để các thính giả cùng thưởng thức rồi.

    Kim Mỹ nhi

    Tuy nhiên, những ca khúc hay của Kim Mỹ Nhi còn rất nhiều. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Đứng trên đồi cao" do cô biểu diễn. Ca khúc này đã được ca sĩ Trương Huệ Muội hát đầu tiên. Màn thể hiện của Kim Mỹ Nhi cũng vô cùng xuất sắc.

    Lời ca có đoạn:

    Đồi xanh liên miên dài trăm dặm,

    Chàng đứng trên đồi cao chờ nàng.

    Anh đứng trên đồi cao trông xuống dưới,

    Là ai đang hát đối lại anh

    Tiếp theo chương trình chúng tôi giới thiệu ca sĩ dân tộc thiểu số Trung Quốc thế hệ mới, ca sĩ dân tộc Khương Vân Đóa. Vân Đóa sinh tháng 2 năm 1987 tại vùng núi thành phố Nột Hà tỉnh Tứ Xuyên. Cô gái dân tộc Khương này thừa hưởng giọng hát trong trẻo của người mẹ. Khi mẹ làm việc trên núi, Vân Đóa thường đi theo sau mẹ, lắng nghe giọng hát trong trẻo của mẹ.

    Vân Đóa

    Lúc còn đi học, vì lý do gia đình, cô bé 16 tuổi Vân Đóa buộc phải rời trường học. Cô từng làm phục vụ ở nhà hàng, lễ tân, do có giọng hát hay trời phú, cô luôn được nhiều người tốt phát hiện và hướng dẫn kỹ thuật ca hát. Sau đó, trải qua nhiều cuộc thi tuyển, Vân Đóa tham gia vào 1 đoàn nghệ thuật, trở thành một ca sĩ chính thức, đồng thời trở thành đệ tử của ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Đao Lang.

    Yêu là anh, em

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Yêu là anh, em" do hai thầy trò ca sĩ Đao Lang và Vân Đóa thể hiện. Chất giọng cao và thoáng Vân Đóa có thể vượt qua nốt cao ba quãng 8 rưỡi, được gọi là "Âm Ngọn mây". Năm 2011, ca sĩ Vân Đóa phát hành am-bum đầu tiên của cô mang tên "Vân Đóa", tháng năm năm nay, cô lại ra mắt am-bum thứ hai mang tên "Quật cường".

    Vân Đóa

    Sau đây mời các bạn lắng nghe ca khúc "Vân Đóa" do nữ ca sĩ dân tộc Khương Vân Đóa thể hiện.

    Dân tộc Tạng là một trong những dân tộc thiểu số hát hay múa giỏi nhất Trung Quốc, từng xuất hiện nhiều ca sĩ xuất sắc như Cai-tan-chô-ma, Hàn Hồng. Trong các chương trình trước chúng tôi từng giới thiệu đến các bạn những ca sĩ như Rông-chông-ơ-chia, Á Đông, Sô-lang-oang-mu, Yang-chông-chô-ma, v.v.

     Cha-xi-tun-chu

    2 năm trở lại đây, chàng trai dân tộc Tạng khôi ngôi Cha-xi-tun-chu ngày càng được các bạn trẻ yêu mến. Cha-xi-tun-chu sinh tháng 2 năm 1987 tại huyện shangri-la châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh tỉnh Vân Nam. Tháng 7 năm 2010, anh tốt nghiệp khoa nhạc kịch Học viện âm nhạc Thượng Hải.

    Năm 2007 khi học năm thứ 2 đại học, Cha-xi-tun-chu tham gia chương trình thi ca hát "Cố lên chàng trai tốt" và lọt vào Top 6, cùng năm đó, anh đoạt giải xuất sắc của giải Ca sĩ roc mới hát dân ca mới của "Bảng xếp hạng âm nhạc châu Á – Thái Bình Dương".

     Cha-xi-tun-chu

    Năm 2009, ca khúc Hit "con đường Tứ Xuyên-Tây Tạng" trong am-bum riêng của anh đã đoạt giải ca khúc xuất sắc tại cuộc thi Sáng tác ca khúc Pop ưu tú toàn quốc. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Con đường Xuyên Tạng" do ca sĩ Trát Tây Đốn Châu thể hiện.

    Lời ca có đoạn:

    "Một người đi trên con đường Xuyên Tạng,

    lí tưởng thiếu niên thúc giục tôi vác hành trang lên vai,

     cô ấy bây giờ đang lưu lạc nơi nào,

     lí do chia tay tôi đã quên từ lâu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>