• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số thí sinh và ca khúc trong mùa thi "Giọng hát hay Trung Quốc 2013

    2013-09-26 14:21:15     CRIonline

    Chắc các bạn còn nhớ, mùa hè năm ngoái, Văn nghệ Cuối tuần trên sóng CRI đã giới thiệu với các bạn Chương trình truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" do Đài truyền hình Chiết Giang thực hiện gây cơn sốt mạnh tại Trung Quốc. Một năm đã trôi qua, mùa thi thứ hai "Giọng hát hay Trung Quốc" 2013 đang diễn ra sôi nổi cũng trên Đài truyền hình Chiết giang Trung Quốc vào 21:10 giờ Bắc Kinh thứ sáu hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một số ca khúc do các thí sinh mùa thi này trình bày.

    Bản quyền của chương trình này thuộc về Hà Lan, tháng tư năm 2011, hệ thống truyền hình NBC, Mỹ rồi đến nước Anh, sản xuất dựa theo chuyển nhượng bản quyền từ chương trình truyền hình Hà Lan "The Voice of Holland", trong quá trình xây dựng chương trình, có thêm sáng kiến và phát triển, đều gây nên cơn suốt trong đông đảo khán giả.

    Hiện nay đã có tới gần 40 nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đã nhập bản quyền của chương trình này. Mặc dù cả nước Trung Quốc có rất nhiều Đài truyền hình, nhưng duy nhất chỉ Đài Truyền hình Chiết Giang được Trung Quốc ủy quyền nhập chương trình này và đặt tên là "Giọng hát hay Trung Quốc", và tức khắc đã dấy lên cơn sốt trong hàng tỷ khán giả trong cả nước.

    "Giọng hát hay Trung Quốc" năm 2013 chính thức khai trương vào ngày 12 tháng 7, danh sách huấn luyện viên mùa thi năm nay là bốn nghệ sĩ nổi tiếng trên làng ca nhạc Hoa ngữ Đại lục và Đài Loan Trung Quốc bao gồm Na Anh, Trương Huệ Muội, Dữu Trừng Khánh và Uông Phong, họ đích thân tiến hành huấn luyện đào tạo cho các thí sinh, tăng thêm một số nhân tài âm nhạc trời phú trong lòng ôm ấp mộng tưởng cho sự nghiệp phát triển làng ca nhạc Trung Quốc. Quy tắc tuyển chọn năm nay cũng giống như năm ngoái vậy, trước hết đoàn biên đạo chương trình đi khắp các nơi trong cả nước Trung Quốc tìm kiếm những "giọng hát hay". Cho nên trước khi chính thức mở màn, Ban tổ chức đã trải qua một quá trình tìm kiếm học viên lâu dài và vất vả.

    Dữu Trừng Khánh, Na Anh, Trương Huệ Muội  và Uông Phong

    Ban tổ chức bày tỏ rằng, sẽ tiếp tục tuân thủ tôn chỉ của chương trình là "giọng hát thật, âm nhạc thật, câu chuyện thật", trong khi xây dựng một chương trình tuyệt vời cho đông đảo khán giả truyền hình, dốc hết sức mình góp phần đáng kể vào làng ca nhạc Hoa ngữ. Trong vòng thi giấu mặt, thí sinh Diêu Bối Na đã lọt vào đội của huấn luyện viên, nghệ sĩ nổi tiếng Na Anh.

    Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe thí sinh Lý Kỳ trình bày ca khúc "Nhân lúc sớm". Thí sinh Lý Kỳ sinh tại Từ Châu, anh tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc trường Đại học Sư phạm Giang Tô năm 2012, giọng hát xuất sắc của Lý Kỳ đã thu hút cả bốn huấn luyện viên phải xoay ghế trong vòng tuyển giấu mặt, cuối cùng Lý Kỳ đã chọn nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Trương Huệ Muội làm huấn luyện viên của mình.

     

    Lý  Kỳ

    Ca khúc "Nhân lúc sớm" có đoạn:

    Nếu em không muốn lấy anh

    Rút lui hãy nhân lúc sớm

    Anh không muốn cùng em đi đến già

    Cho dù đam mê vòng tay của em

    Hãy quên đi thì hay hơn.

    Chương trình truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" năm ngoái quá hot, cho nên khi mùa thi năm nay vừa ra mắt vào đêm 12 tháng 7, liền chiếm được 3.62% tỷ lệ khán giả trong cả nước đón xem, đây là con số khả quan. Ngay trong đêm khai mạc, thí sinh Diêu Bối Na đã trở thành tiêu điểm thu hút ánh mắt của khán giả nhất. Ca khúc "Có lẽ ngày mai" do Bối Na trình bày trong vòng thi giấu mặt đã phát huy tình cảm đến hết chỗ nói, khiến cả 4 huấn luyện cũng phải tranh nhau ấn nút xoay ghế, và rồi 4 huấn luyện viên nghĩ hết cách để tranh thủ cho được thí sinh Diêu Bối Na chọn đến với đội của mình.

              Diêu Bối Na

    Trên thực tế, Diêu Bối Na không phải là một giọng ca mới nổi, mà cô là người được nghệ sĩ nổi tiếng Lưu Hoan đích thân điểm danh giới thiệu cô hát bài "Kiếp hồng nhan" ca khúc mở đầu của bộ phim truyện truyền hình "Chân Hoàn truyện", ngoài ra cô còn hát các bài "Hái liên khúc" và "Kinh Hồng Vũ" trong bộ phim này, cô cũng từng đoạt giải Vàng trong Liên hoan ca nhạc Thanh niên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

    Sự xuất hiện của thí sinh Diêu Bối Na đã gây nên sự nghi vấn trong đông đảo khán giả truyền hình, mọi người cho rằng, cô đã nổi tiếng từ lâu, mà cuộc thi truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" là vũ đài để phát hiện những giọng hát hay mới.

    Bất kể ra sao, giọng hát của Diêu Bối Na vẫn chiếm được sự khẳng định của đông đảo khán thính giả truyền hình. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Có lẽ ngày mai" do Diêu Bối Na trình bày.

    Chương trình truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" năm 2013 phát vào 21:10 thứ sáu hàng tuần, tỷ lệ đón xem trong kỳ ba là 4,633% tăng 0,574 % so với kỳ hai, đã liên tục xếp đầu bảng tỷ lệ khán giả truyền Trung Quốc trong các chương trình giải trí cuối tuần cùng loại. Bốn huấn luyện viên là Na Anh, Trương Huệ Muội, Dữu Trừng Khánh và Uông Phong đã phải vắt óc nghĩ đủ mọi kế để tranh thủ được những thí sinh có giọng hát xuất sắc về tay mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Khi anh nghĩ đến em" do thí sinh Thiền Xung Phong trình bày.

    Thiền Xung Phong

    Năm 2006, khi kiểm tra sức khoẻ, thí sinh Thiền Xung Phong đã phát hiện một khối u to bằng nắm tay trong não, rất có thể không bao giờ đứng dậy được nữa, càng không thể ca hát được nữa. Trong tình trạng phải đứng trước ngã tư của sinh mệnh, Thiền Xung Phong quyết định giải phẫu phần đầu để cắt bỏ khối u lớn. Tháng 7 năm 2013, thí sinh Thiền Xung Phong đã đến với sàn thi "Giọng hát hay Trung Quốc", hy vọng có thể trình bày những ca khúc hay hơn, để càng nhiều người biết đến tiếng tăm của mình, với mục đích dành cho hai người đàn bà quan trọng nhất của cuộc đời mình đó là người mẹ đáng kính và người vợ thân yêu có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, anh đã nhập vào đội ngũ của huấn luyện viên Uông Phong.

    Trong sự mong đợi của đông đảo khán thính giả truyền hình, chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" kỳ 4 của mùa thi năm nay đã diễn ra vào đêm ngày 2 tháng 8, hai thí sinh nữ có thực lực đều đến từ tỉnh Hắc Long Giang miền Đông Bắc Trung Quốc đó là Mãnh Nam được ví là nữ tài tử và Tốt Hạ được mệnh danh là nữ tướng nhạc rock đã xuất hiện trên sàn thi.

    Mãnh Nam

    Mãnh Nam năm nay 31 tuổi có khuôn mặt xinh xắn, tính tình hướng nội trầm lặng, thế nhưng khi đứng trên sàn thi thì phong cách hát của cô lại có nhiều thay đổi, cô rất sành thể hiện âm nhạc trữ tình, lưu hành và hip-hop. Càng khiến đông đảo khán thính giả phải trầm trồ khâm phục bởi cô còn thông thạo việc sáng tác các ca khúc, từng sáng tác nhiều ca khúc cho nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện. Mãnh Nam đã được ba huấn luyện viên bấm nút xoay ghế. Cuối cùng, cô đã lựa chọn Uông Phong một nghệ sĩ tài ba làm huấn luyện viên của mình.

    Mãnh Nam có sự thể hiện rất độc đáo đối với ca khúc mình lựa chọn, ví dụ như khi cô trình bày những bài tình ca buồn, rất ít khi rơi lệ, nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được sự thương cảm, sau đây mời các bạn thưởng bài hát "Lãnh ngộ" do thí sinh Mạnh Nam trình bày.

    Ca khúc "Lãnh ngộ" có đoạn:

    Sự lãnh ngộ đau khổ biết bao

    Anh từng là toàn bộ của em

    Em quay đầu nhìn mỗi dấu chân

    Đường đã đi cô đơn biết bao

    Tốt Hạ cũng đến tỉnh Hắc Long Giang, cô là thí sinh khiến huấn luyện viên Uông Phong phải cười tít mắt, khiến huấn luyện viên Na Anh phải tấm tắc khen rẳng, cô vừa xuất hiện đã nhen lên ngay bầu không khí sôi nổi của hiện trường. Theo tiếng Trung Quốc, phiên âm tên của Tốt Hạ na ná với âm "Bệ Hạ", cho nên tuy mới có 22 tuổi đời mà trên mình Tốt Hạ đã có khí chất rất khác với mọi người.

    Tốt Hạ

    Năm ngoái, Tốt Hạ từ Hắc Long Giang đến Bắc Kinh, cùng với bạn bè đam mê âm nhạc thành lập "Nhóm nhạc Vô Hữu", cô đảm nhiệm giọng hát chính của nhóm nhạc này, thường xuyên xuất hiện trong các quán bar rượu. Tốt Hạ có khuôn mặt xinh xắn, dáng hình yêu kiều, thế nhưng thân người gầy thon thả của cô lại có thể bộc phát âm thanh mạnh mẽ khiến các khán giả phải kinh ngạc, giọng hát của cô đã thu hút ba huấn luyện viên là Uông Phong, Trương Huệ Muội và Dữu Trừng Khánh phải ấn nút xoay ghế, cuối cùng Tốt Hạ đã chọn đội của huấn luyện viên Uông Phong. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc.

    Tiếp theo mời các bạn làm quen với anh Ta-sư-ken thí sinh dân tộc Ca-dắc xuất sắc trong mùa thi năm nay. Ta-sư-ken đến từ U-rum-xi, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương. Năm 1998, anh thi đỗ chuyên ngành Toán học trường Đại học Tân Cương, sau đó bắt đầu bước vào làng ca nhạc từ sàn nhạc bar rượu để rèn luyện khả năng ca hát của mình trên sân khấu.

    Ta-sư-ken

    Sau khi trở thành ca sĩ, Ta-sư-ken liền định cư tại Bắc Kinh, mặc dù có người vợ xinh đẹp và cậu con trai dễ thương thường quây quần bên mình, nhưng anh vẫn rất nhớ quê hương Tân Cương, nhớ người thân ở đó, mặc dù bị trượt trong vòng thi giấu mặt, nhưng rồi anh lại hồi sinh trong vòng thi cứu vãn đêm ngày 5 tháng 9, cuối cùng anh đã đến với đội ngũ của huấn luyện viên Trương Huệ Muội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>