• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bành Lệ Viên

    2013-07-08 11:46:53     CRIonline


    Ca sĩ Bành Lệ Viên, người tỉnh Sơn Đông, giọng nữ cao nổi tiếng Trung Quốc. Năm 1982, Bành Lệ Viên tham gia biểu diễn tại Đêm liên hoan đón Xuân lần thứ nhất của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trình bày ca khúc "Trên cánh đồng hy vọng" và "Tôi yêu tuyết miền bắc biên ải", nhanh chóng nổi như cồn khắp cả nước.

    Năm 1990, Bành Lệ Viên đã lần lượt tổ chức đêm diễn với quy mô lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Xin-ga-po, Thủ tướng Xin-ga-po lúc đó ông Vương Đỉnh Xương đã đến xem và đánh giá cao. Chị đã nhiều lần đại diện cho Trung Quốc đi thăm và biểu diễn các nơi trên thế giới, dấu chân chị đã để lại hơn 50 nước, ra sức đưa ca kịch và thanh nhạc dân tộc Trung Quốc đến với sân khấu quốc tế.

    Tháng 9 năm 2005, nhận lời mời của Ban Tổ chức "60 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc", Bành Lệ Viên đã lần đầu tiên biểu diễn ca kịch Trung Quốc "Bài thơ Mộc Lan" tại Trung tâm Nghệ thuật Lin-côn nổi tiếng Lin-côn Niu-oóc Mỹ, thu được thành công rất lớn, được Uỷ ban Nghệ thuật Trung tâm Nghệ thuật Lin-côn trao tặng giải "Nghệ sĩ xuất sắc". Ngày 1 tháng 8 năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Bành Lệ Viên phát hành Album mới "Anh em chiến sĩ của tôi".

    Là đại biểu của làng âm nhạc dân tộc Trung Quốc, thạc sĩ âm nhạc dân tộc đầu tiên của Trung Quốc, Tướng văn hàm Thiếu tướng trẻ nhất của Quân Giải phóng Trung Quốc, Bành Lệ Viên cũng là ca sĩ nổi tiếng được khán giả Trung Quốc ưa thích. Cô từng nhiều lần trình bày tiết mục cuối cùng trong nhiều buổi đêm diễn quan trọng, tiếng hát của cô cũng trở thành đỉnh cao của làng âm nhạc Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>