• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Họ vừa là Ủy viên Chính hiệp vừa là nghệ sĩ nổi tiếng

    2013-03-14 17:36:26     CRIonline

    Nghe Online-I           

    Qua theo dõi các kênh thông tin có lẽ các bạn đều biết, Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp đã khai mạc trọng thể vào chiều ngày 3 tháng 3 vừa qua tại Bắc Kinh. Hơn 2200 Uỷ viên Chính hiệp đã đến tham dự cùng thi hành chức trách của mình. Trong thời gian 9 ngày hội nghị, các Ủy viên sẽ bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới, đồng thời nêu những ý kiến và kiến nghị cũng như hiệp thương những quyết sách quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Trung Quốc.

    Hơn 2200 Uỷ viên Chính hiệp đều là những nhân vật có tính đại diện, có sự ảnh hưởng và có khả năng tham chính nghị chính thuộc các lĩnh vực, các giới trong xã hội Trung Quốc. Trong đó có 145 Uỷ viên là đến từ giới văn hóa nghệ thuật, bao gồm nghệ sĩ nổi tiếng Thành Long, Nhà văn nổi tiếng vừa đoạt giả Noben Văn học Mạc Ngôn, đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, diễn viên nổi tiếng Trương Quốc Lập, Bộc Tồn Hân và rất nhiều các văn nghệ sĩ nổi khác đang rất nổi tiếng và rất sôi nổi trong làng giải trí Trung Quốc.

    Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn 5 Uỷ viên đến từ làng ca nhạc và làng tuồng kịch sân khấu, mời các bạn nghe những bài ca đoạn tuồng do họ trình bày.

    Uỷ viên Chính hiệp toàn quốc, nghệ sĩ nổi tiếng Tống Tổ Anh

    Ca khúc "Chiếc gùi nhỏ" do Uỷ viên Chính hiệp toàn quốc, nghệ sĩ nổi tiếng Tống Tổ Anh trình bày là bài hát đưa cô đi đến thành công và nổi tiếng năm 1990. Tống Tổ Anh đã trở thành Uỷ viên Chính hiệp kỳ cựu rồi, năm 1998, cô được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 9, năm 2008 cô đảm nhiệm Uỷ viên Chính hiệp khoá 11, năm nay cô lại được bầu làm Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa 12.

    Tống Tổ Anh sinh năm 1966, nay là Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc Tổng cục Chính trị Hải Quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là một trong những nghệ sĩ ưu tú có ảnh hưởng nhất trong làng ca nhạc Trung Quốc, cô từng lần lượt tổ chức các đêm diễn tại sân khấu Nhà hát La Scala Viên nước Áo, Nhà hát Xít-ni Ôxtrây-li-a, và sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh.

    Ủy viên Chính Hiệp Toàn quốc và là nghệ sĩ Kinh Kịch nổi tiếng Trung Quốc Mai Bảo Cửu

    Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các bạn làm quen với Ủy viên Chính hiệp toàn quốc và là nghệ sĩ Kinh Kịch nổi tiếng Trung Quốc Mai Bảo Cửu. Ông Mai Bảo Cửu sinh năm 1934, là con trai thứ chín và là con út của bậc thầy Kinh Kịch nổi tiếng Trung Quốc Mai Lan Phương.

    Trong những năm 80 thế kỷ trước, Mai Bảo Cửu đã được bầu làm Ủy viên Chính hiệp đến nay đã bốn năm khóa. Cứ đến tháng ba hằng năm, ông đều mang theo một số đề án đến với hội nghị chủ yếu nêu những vấn đề liên quan đến truyền bá văn hóa truyền thống Trung Quốc.

    Cũng như cha là Mai Lan Phương, ông cũng sắm vai ả đào trên sân khấu, chất giọng của ông ngọt ngào, nhuần nhuyễn, toát lên vẻ đẹp của Kinh Kịch, lại thêm biểu diễn đoan trang thành thục, cho nên hình ảnh trên sân khấu của ông rất giống cha là nghệ sĩ Mai Lan Phương.

    Ông Mai Bảo Cửu nói, do ngay từ nhỏ đã sống cùng cha, được mắt thấy tai nghe và thấm nhuần hình ảnh cha, lại thêm cha Mai Lan Phương phát hiện chất giọng cùng hình dáng bên ngoài của con trai phù hợp với yêu cầu của mình, cho nên đã truyền nghề cho con trai Mai Bảo Cửu, cha đã bồi dưỡng đào tạo ông trở thành nghệ sĩ kế thừa nghệ thuật Kinh Kịch trường phái Mai Lan Phương. Hiện nay, ông Mai Bảo Cửu là Giám đốc Đoàn Kinh Kịch Nhà hát Kinh Kịch Mai Lan Phương Bắc Kinh.

    (Đoạn Kinh Kịch "Bài ca Hoa Lê" do nghệ sĩ Kinh Kịch nổi tiếng Trung Quốc Mai Bảo Cửu trình bày).

    Uỷ viên Chính hiệp Toàn Quốc Diêm Duy Văn

    Uỷ viên Chính hiệp Toàn Quốc Diêm Duy Văn là nghệ sĩ ca nhạc quân đội rất được công chúng Trung Quốc hoan nghênh, ông sinh năm 1957, là giọng nam cao Đoàn Ca múa nhạc Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Báo giới cho rằng, Diêm Duy Văn là cột mốc giọng nam cao dân ca Trung Quốc, kỹ thuật thanh nhạc kết hợp giữa thanh nhạc phương Tây và thanh nhạc dân tộc của ông được thể hiện rất thành công. Diêm Duy Văn đã có công không thể xóa nhòa trong việc nghiên cứu tìm tòi phương pháp thể hiện dân ca Trung Quốc. Ông thể hiện bài nào cũng tròn vành rõ chữ, tình cảm sâu sắc, vừa thể hiện khí thế mạnh mẽ của một quân nhân, đồng thời lại chan chứa tình cảm mềm mại và chi tiết trong lời ca tiếng hát của mình. Trong sinh hoạt đời thường, ông xứng danh là một nghệ sĩ có tài có đức.

    (Ca khúc"Gốc cây bạch dương nhỏ" do Diêm Duy Văn trình bày.)

    Nói đến kịch Thượng Hải, rất có thể nhiều bạn thính giả Việt Nam đều cảm thấy xa lạ. Kịch Thượng Hải chủ yếu lưu hành tại thành phố Thượng Hải và các tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang. Giai điệu Kịch Thượng Hải rất êm dịu, mang đậm hơi thở đồng quê của vùng Giang nam Trung Quốc, đặc biệt là sành về thể hiện cuộc sống đời thường của người dân Giang nam. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn làm quen với Giám đốc Nhà hát Kịch Thượng Hải Mao Thiện Ngọc, bà là Ủy viên Chính hiệp đến từ thành phố Thượng Hải.

    Chị Mao Thiện Ngọc sinh năm 1962, ngay từ lúc còn nhỏ, giáo viên tuyển sinh Viện Kịch Thượng Hải hỏi Thiện Ngọc rằng: "Em có thích lên sân khấu diễn tuồng không?" Mao Thiện Ngọc liền trả lời ngay: "Dạ rất thích ạ". Tuy rằng lúc bấy giờ Thiện Ngọc vẫn chưa rõ Kịch Thượng Hải là loại tuồng sân khấu gì?

    Đến nay, Lư Thiện Ngọc đã trở thành Giám đốc Viện kịch Thượng Hải, chị cảm khái rằng: "Từ lúc mới chỉ lờ mờ biết đến kịch Thượng Hải, thấm thoắt nhiều năm đã trôi qua. Trong thời gian qua, rất nhiều bạn đồng nghiệp và bạn học đã lần lượt rời khỏi sân khấu này rồi, nhưng tôi vẫn có mặt suốt trên sân khấu. Thật không ngờ rằng, kịch Thượng Hải lại hợp với tôi như vậy, mà tôi cũng không thể nào rời khỏi kịch Thượng Hải".

    Biểu diễn của chị Mao Thiện Ngọc trên sân khấu giàu tình cảm chân thành, động tác đẹp mắt, chất giọng ngọt ngào, tình thương đầy ắp, được sự hoan nghênh rộng khắp của đông đảo khán giả.

    (Một đoạn trong vở kịch Thượng Hải mang tên "Chim Hoàng yến")

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>