Bạn Vương Quán Thu trong bộ phim "Hoàn tất bộ phim siêu cấp" một mình sắm năm vai diễn có tính cách hoàn toàn khác nhau
Nam Dương xin chào quý vị và các bạn, rất vui lại đến gặp gỡ các bạn trong "Chương trình văn nghệ cuối tuần" trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn đêm cuối tuần ấm cúng và lãng mạn.
Ánh: các bạn thân mến cách đây ít lâu, bộ phim truyện mi-ni mang tên "Hoàn tất bộ phim siêu cấp" đã gây cơn sốt trên mạng internet, đạo diễn của bộ phim này là một thiếu niên mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trường trung học phổ thông Bắc Kinh tên là Vương Quán Thu, trong bộ phim này một mình Quán Thu thủ năm vai diễn có tính cách hoàn toàn khác nhau.
ND: Thời lượng bộ phim truyện mi-ni "Hoàn tất bộ phim siêu cấp" chỉ 12 phút, đối thoại bằng tiếng Anh, phụ đề bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, bộ phim kể về câu chuyện hai diễn viên trong phim ra vẻ ta đây bắt chẹt đạo diễn trước khi đóng ống kính hoàn tất "bộ phim siêu cấp". Trong bộ phim này, đạo diễn lúc thì ăn nó iôn tồn, lúc thì nổi cơn lôi đình, hai diễn viên nam thì ra vẻ ta đây thanh cao, nhưng lại ăn nói tục tĩu, còn người dựng phim thì ki bo kiệt xỉ, lại thêm cái cô trợ lý xinh đẹp có bộ tóc dài mềm mại, năm nhân vật này hết thảy đều do Vương Quán Thu thủ vai.
Ánh: Sau khi bộ phim mi-ni này tải lên mạng không bao lâu, liền thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Mọi người đều thắc mắc rằng: "Bộ phim quá là ghê gớm, một người thủ những mấy nhân vật, làm thế nào mà quay ra được như vậy nhỉ?"
ND: Tháng 9 năm 2012, Vương Quán Thu đã bỏ ra 4 ngày hoàn thành hết các khâu sáng tác kịch bản, đạo diễn và biểu diễn. Quán Thu nói, khi quay bộ phim này em sắm những năm vai, hoàn thành trong thời gian ngắn nhất với mục đích là để thách thức khả năng biểu diễn và đạo diễn của mình.
Ánh: Ông Trần Vũ, Đạo diễn, Phó Giáo sư Học viện Nghệ thuật trường Đại học Bắc Kinh đánh giá rằng: bộ phim mi-ni này rất trôi chảy, diễn xuất rất lành nghề, tính cách của năm nhân vật rất khác nhau và rõ ràng, đã phản ánh một cách rất tự nhiên trạng thái sinh hoạt hoà nhập quốc tế ở đằng sau diễn viên, "Thật là đáng quý, xuất hiện trong thế hệ trẻ, và đặc biệt là học sinh trung học phổ thông".
ND: Một học sinh trung học mới 18 tuổi, đã kết duyên với điện ảnh như thế nào? Và em đã coi điện ảnh là sự nghiệp theo đuổi suốt đời của mình ra sao? Sau đây mời các bạn nghe bài viết của Vương Quán Thu nhan đề "Sống trong điện ảnh trong suốt hơn mười năm".
Ánh: Tôi tên là Vương Quán Thu, tôi nhớ là năm 1998, lúc đó tôi mới 4 tuổi, theo cha mẹ đi xem bộ phim Mỹ "Titanic", tôi phát hiện trong rạp có nhiều khán giả đều khóc sướt mước, khiến tôi rất có cảm xúc, thì ra điện ảnh có sức hút mãnh liệt như vậy, từ đó tôi đã ươm hạt giống quay phim trong cõi lòng trẻ nhí của mình.
Sau đó hơn mười năm, cứ đến nghỉ hè nghỉ đông là em lại theo mẹ đi du lịch, em đã để lại dấu chân trên 19 nước châu Âu và châu Mỹ, tổng cộng xem những 4900 bộ phim. Trong quá trình xem phim, em luôn mô phỏng cách biểu diễn của các diễn viên, tiếp thu nguồn văn hóa điện ảnh của các nước trên thế giới, giao tiếp tiếng Anh mọi người. Quá trình như vậy đã mang lại cho em nhiều thu hoạch, chính vì thế mà tiếng Anh của em rất thông thạo. Để trở thành một diễn viên xuất sắc, năm ngoái, em đã đi "tiến tu" ở nước ngoài về chuyên ngành điện ảnh hơn một tháng.
Từ tháng 3 đến tháng 9 năm ngoái, em đã quay bộ phim 《WIF ID》có thời lượng hơn 70 phút đề tài động viên khích lệ tinh thần vươn lên cho các bạn trẻ, số lượng cư dân mạng truy cập xem trực tuyến bộ phim rất đông.
Trong quá trình quay bộ phim này, em đã phải đầu tư 90 nghìn Nhân dân tệ bằng tiền thù lao em kiếm được trong các buổi biểu diễn tại quán rượu, ngoài ra em cũng tranh thủ được một số khoản tài trợ. Có rất nhiều kỷ niệm khó quên trong những ngày quay phim, ví dụ như, để tiết kiệm kinh phí làm phim, em từng ngủ đêm dưới gầm cầu qua đường. Khi quay bộ phim "Hoàn tất bộ phim siêu cấp" chủ yếu là để minh chứng khả năng biểu diễn và đạo diễn của em.
Tháng 9 năm nay, em sẽ sang Mỹ du học, trong quãng thời gian này, em đang có ý định quay thêm ba bộ phim mi-ni nữa, em sẽ đặt nền tảng cho nguyện vọng vừa làm biên kịch, vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên của mình.
Nhìn lại mười năm qua, em cảm thấy mình hoàn toàn sống trong thế giới điện ảnh. Điện ảnh đã trở thành một phần không thể tách rời với quá trình trưởng thành và chín chắn của em.
Trên đây là bài viết ngắn của bạn Vương Quán Thu 18 tuổi, học sinh trung học phổ thông Bắc Kinh kể về quá trình quay bộ phim truyện mi-ni "Hoàn tất bộ phim siêu cấp". Có thể nói, hiện nay các học sinh phổ thông trung học quá nhiều tài năng, ND nhớ thời trung học phổ thông của mình, chỉ có biết vùi đầu vào làm hàng đống bài tập, chẳng để tâm đến việc phát huy tiềm năng của mình, càng không nghĩ đến những sở thích, tương lai và sự nghiệp này nọ.
Ánh: Đúng vậy, những ai có lý tưởng có mộng tưởng mới là những người hạnh phúc nhất. Ví dụ như bạn Vương Quán Thu mài giũa niềm tin của mình suốt hơn mười năm, nay đã có hình dáng nghệ thuật ban đầu của mình, mong sao sau khi du học về nước, Quán Thu có thể phát huy kiến thức học được trên làng điện ảnh, trong tương lai có thể sánh vai với các bậc đạo diễn đàn anh nổi tiếng trong nước và nước ngoài như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Khương Văn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |