• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng hát lời ca dệt nghĩa tình (phần hai)

    2012-12-04 16:39:30     cri

    Nghe Online

    Ảnh: Thí sinh Việt Nam Hoàng Viết Danh

    Kể từ khi kết thúc vòng chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào đêm 18 tháng 11 đến nay, Chương trình văn nghệ cuối tuần cũng như Hộp thư Ngọc Ánh đã lần lượt xây dựng các chương trình liên quan để giới thiệu và quảng bá trên sóng và trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho đông đảo công chúng đam mê ca nhạc hai nước Trung-Việt, xin lưu ý để các bạn tiện theo dõi, trên trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngoài chuyên mục "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt bằng trang chữ Việt Nam ra, còn có trang chữ Trung Quốc, hoan nghênh các bạn và nhất là những bạn đang theo học tiếng Trung Quốc truy cập để đón đọc tiếng Trung Quốc những nội dung thông tin về cuộc thi này, vừa có thể giải trí, lại có thể vừa đối chiếu các bản tin bằng hai thứ tiếng Trung Quốc và Việt Nam, như vậy có thể nâng cao trình độ tiếng Trung một cách nhanh chóng và càng học càng cảm thấy thú vị.

    Trong chương trình văn nghệ cuối tuần giờ này tuần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn một số gương mặt thí sinh xuất sắc của hai nước Trung-Việt trong chung kết cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 vừa diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc vào đêm 18 tháng 11.

    6 gương mặt thí sinh xuất sắc Trung Quốc và 6 gương mặt thí sinh xuất sắc Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết quốc tế. Chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 có hai giải nhất, bốn giải nhì, bốn giải ba và hai giải xuất sắc ca khúc ngoại ngữ. Hiện trường đêm chung kết chật ních khán giả, các đội cổ động cho thí sinh hớn hở say mê thưởng thức giọng hát thần tượng của mình xuất hiện trên sân khấu. Cũng như các cuộc thi trước đây, mỗi thí sinh được quy định phải hát hai bài hát một bài tiếng Trung và một bài tiếng Việt. Nhưng điều hơi khác là, các thí sinh trình bày xong bài hát Trung Quốc liền trình bày ngay bài hát Việt Nam chứ không phải hát xong một bài rồi chờ các thí sinh khác lần lượt hát xong một vòng rồi mới lại hát bài dự thi thứ hai của mình như trước đây.

    Sau đây, Ngọc Ánh lại xin cùng các bạn đến với hiện trường đêm chung kết, nghe các bạn tự giới thiệu về mình và thưởng thức tiếng hát của họ trên sân khấu tại Nam Ninh. Các thí sinh trình bày bài hát tiếng mẹ đẻ của mình thì thể nào cũng chuẩn và hay rồi, vì thời lượng trên sóng hạn hẹp, cho nên trong chương trình đêm nay, Ngọc Ánh giới thiệu với các bạn thí sinh Việt Nam hát ca khúc Trung Quốc, ngược lại thí sinh Trung Quốc trình bày ca khúc Việt Nam

    Trong số các thí sinh nam thì giọng hát cao và vang của bạn Hoàng Viết Danh đã chiếm được những tràng vỗ tay sôi nổi của khán giả và để lại ấn tượng sâu sắc cho Ban giám khảo cũng như khán giả hiện trường.

    Nhờ thể hiện xuất sắc trong phần thi của mình, thí sinh Hoàng Viết Danh đã đoạt giải nhì trong đêm chung kết. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi"̣ Trung-Việt tổ chức liền trong ba năm, ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng đam mê ca nhạc hai nước Trung-Việt, kể từ khi khởi động cuộc thi này vào trung tuần tháng 5 năm nay, riêng ở Trung Quốc đã thu hút hơn 8000 người đăng ký thăm gia, phần lớn là các bạn sinh viên đang theo học, có bạn đang là nghiên cứu sinh, thí sinh Lý Vịnh Vân là một trong số đó. Sau các vòng loại, Vịnh Vân đã lọt vào vòng chung kết quốc kế. Sau đây chúng ta cùng làm quen với thí sinh Lý Vịnh Vân và thưởng thức giọng hát của cô:

    "Tôi tên là Lý Vịnh Vân, đang là nghiên cứu sinh Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Tôi yêu ca khúc Việt Nam. Mấy năm trước từng nghe bạn bè giới thiệu về cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' , tôi nuôi hy vọng tham gia cuộc thi này, cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' đã giúp tôi thể hiện tài năng của mình và cho tôi có dịp trình bày ca khúc Việt Nam. Âm nhạc không biên giới. Hai nước Trung-Việt văn hóa tương thông, phong cách âm nhạc gần gũi nhau. Âm nhạc đi đôi với mộng tưởng, hữu nghị sánh vai với thi đua. Mong tình hữu nghị hai nước Trung Quốc -Việt Nam như non cao nước chảy, liên tiếp chập trùng không bao giờ gián đoạn".

    Ảnh: Thí sinh Trung Quốc Lý Vịnh Vân

    Bài hát Việt Nam "Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó" đi cùng năm tháng rất đỗi quen thuộc với công chúng Việt Nam qua giọng hát của Lý Vịnh Vân trình cũng chiếm được sự hoan nghênh của đông đảo khán giả tại hiện trường. Cùng với bài hát Trung Quốc "Hoa Lau" tương đối khó hát, Lý Vịnh Vân đã trình bày rất xuất sắc bài hát này và đoạt giải nhì trong chung kết cuộc thi.

    Và sau đây chúng ta cùng làm quen với thí sinh Việt Nam Đỗ Quang Thái đến từ Hà Nội :

    Chúng ta cùng nghe bài hát Trung Quốc "Tình ca thảo nguyên" do Quang Thái trình bày.

    Ảnh: Thí sinh Trung Quốc Lý Chúng

    Lý Chúng là sinh viên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, là thí sinh duy nhất từng tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 nhưng không lọt vào vòng trung kết khu vực thi Trung Quốc. Vậy thì sức hút gì đã đưa Lý Chúng trở lại với cuộc thi năm nay, chúng ta cùng nghe Lý Chúng tâm sự nhé:

    "Trong cuộc thi năm ngoái, tôi chưa phát huy tốt trạng thái biểu diễn của mình. Năm nay tôi sẽ cố gắng hơn. Tham gia cuộc thi này là dịp để tôi quen biết các bạn Việt Nam cùng có chung ước mơ âm nhạc, đồng thời giúp tôi nâng cao về mọi mặt. Hôm nay tôi sẽ dốc hết sức mình cùng các bạn thí sinh Việt Nam dâng tặng món quà cho tình hữu nghị Việt-Trung bằng lời ca tiếng hát".

    Ảnh: Thí sinh Trung Quốc Lưu Thuyên

    Lưu Thuyên là thí sinh đến từ Trường Đại học Quảng Tây. Với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại thêm tài sáng tác âm nhạc, Lưu Thuyên vừa xuất hiện đã giành được cảm tình của các fane âm nhạc trẻ tuổi tại hiện trường. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với thí sinh Lưu Thuyên:

    "Tôi là Lưu Thuyên, tôi thích thách thức bản thân mình, thích trình bày những ca khúc phong cách khác nhau. Tham gia cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' lần này tôi muốn tăng cường tình hữu nghị, ca vang tiếng hát hữu nghị. Chúng ta cùng vượt qua thách thức, cùng nhau tiến bộ".

    Đinh Văn Lương là thí sinh đến từ tỉnh Quảng Ninh, nơi từng tổ chức chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011. Mời các bạn cùng nghe trực tuyến những lời tâm sự của thí sinh Đinh Văn Lương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>