• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng hát lời ca dệt nghĩa tình (phần một)

    2012-11-28 17:11:30     cri

    Nghe Online

    Chung kết Quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị " Trung-Việt năm 2012 mà đông đảo khán thính giả, nhất là cộng đồng yêu ca hát hai nước Trung- Việt mong đợi đã diễn ra long trọng theo đúng lịch vào đêm 18 tháng 11 tại trường quay Đài Truyền hình Quảng Tây Trung Quốc, 12 gương mặt thí sinh hai nước lọt vào vòng chung kết quốc tế lần lượt bước lên sâu khấu trổ tài đọ sức, cùng cất cao tiếng hát hữu nghị. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh lại cùng các bạn đến hiện trường của cuộc thi.

    Trường quay Đài Truyền hình Quảng Tây vừa được trang trí lại nội thất, ghế khán giả được chia thành ba mảng. Khán đài đặt bên phải và bên trái trường quay thiết kết thành dốc bậc thang hình tròn thoai thoải, hàng ghế ở giữa là dốc bậc thang hình chữ nhật, trông mới mẻ và thời thượng. Khác với các cuộc thi trước đây, đêm chung kết quốc tế năm nay được mở màn bằng bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" do các thí sinh hai nước Trung-Việt thể hiện.

    Chung kết Quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 có hai giải nhất, bốn giải nhì, bốn giải ba và hai giải xuất sắc ca khúc ngoại ngữ. Hiện trường chật ních khán giả, các đội cổ động cho thí sinh hớn hở trông đợi rồi say mê thưởng thức giọng hát thần tượng của mình xuất hiện trên sân khấu. Cũng như các cuộc thi trước đây, mỗi thí sinh được quy định phải hát hai bài hát một bài tiếng Trung và một bài tiếng Việt. Nhưng điều hơi khác là, các thí sinh trình bày song bài hát Trung Quốc rồi liền trình bày ngay bài hát Việt Nam chứ không phải hát xong một bài rồi chờ các thí sinh khác lần lượt hát xong một vòng rồi mới lại hát bài dự thi thứ hai của mình.

    Thí sinh Trung Quốc Đường Diễm giành giải nhất Cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012

    Thí sinh Trung Quốc Đường Diễm giành được số điểm rất cao

    Để hát cho hay ca khúc Việt Nam "Bài ca Hà Nội" thí sinh Trung Quốc Đường Diễm đã nhờ thí sinh Việt Nam dạy cho từng câu từng chữ từng vần điệu phát âm tiếng Việt. Giọng hát vang, cao và trong của Đường Diễm thí sinh đến từ thành phố Liễu Châu Quảng Tây này đã chiếm được tràng vỗ tay giòn giã của khán giả, và cô đã đoạt giải nhất chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt " năm 2012.

    Thí sinh Việt Nam Trần Thu Thủy giành giải nhất Cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012

    Bài hát Trung Quốc " Ngắm trăng", trữ tình do thí sinh Việt Nam Trần Thu Thủy trình bày phát âm rất chuẩn, đã thu hút ánh mắt của đông đảo khán giả hiện trường. Chất giọng ngọt ngào của Thu Thủy đã dẫn cô đến với giải nhất chung kết cuộc thi tại Việt Nam. Lần này, cũng nhờ chất giọng êm ái, cao và vang, giàu tình cảm lại đưa Thu Thủy đến với giải nhất vòng chung kết Quốc tế cuộc thi này.

    Những bài hát dự thi của các thí sinh trình bày tại đêm Chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt" đều mang nội dung ca ngợi đất nước, ca ngợi cuộc sống, yêu đời lành mạnh, có bài hát dân ca, cũng có bài hát thời thượng, thậm chí còn có cả bài hát do thí sinh tự sáng tác tự trình bày. Hình thức cũng như nội dung biểu diễn phong phú và đa dạng, công chúng yêu ca nhạc Trung- Việt đều rất đỗi quen thuộc như: "Tình ca cô gái A Li", "Cây đàn sinh viên", "Nhớ mùa thu Hà Nội", " Tình ca thảo nguyên "... khiến đông đảo khán giả hiện trường nghe say sưa. Ngoài hai giải nhất trên đây, giải nhì vòng chung kết được trao cho thí sinh Trung Quốc Lý Vịnh Vân, Hoa Quý và thí sinh Việt Nam Hoàng Viết Danh, Lê Thị Hương Trà; giải ba được trao cho thí sinh Trung Quốc Lý Chúng, Lưu Thuyên và thí sinh Việt Nam Đỗ Quang Thái, Đinh Văn Lương. Thí sinh Trung Quốc Lý Hân Nghiên và thí sinh Việt Nam Vũ Thị Huyền Trang cùng được tặng giải Biểu diễn bài hát tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

    Thí sinh Trung Quốc Hoa Quý đã dày công luyện tập bài hát "Cây đàn sinh viên", cô đã nhờ thí sinh Việt Nam Hoàng Viết Danh uốn nắn cho từng câu từng chữ. Thoạt nhìn hai bạn tưởng như đã quen nhau từ lâu, nhưng đến gần thì ra hai bạn đang trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ âm nhạc. Trong giây phút đó, Ngọc Ánh càng thấm thía với câu "âm nhạc không biên giới", là vậy. Tuy mang số báo danh là số một, đây là con số nhiều thí sinh rất kỵ trong các cuộc thi, nhưng nhờ trình bày xuất sắc cả hai ca khúc Trung-Việt, cuối cùng Hoa Quý đã giành giải nhì trong cuộc thi này.

    "Tình ca cô gái A Li" là dân ca Đài Loan Trung Quốc, rất đỗi quen thuộc của đông đảo công chúng Trung Quốc, bài này tuy dễ hát, nhưng muốn hát cho hay cho hấp dẫn không phải dễ. Lê Thị Hương Trà với giọng ca tự nhiên, phát âm tiếng Trung Quốc tương đối chuẩn, lại thêm vừa ca vừa múa hoạt bát nhí nhảnh, làm sôi động bầu không khí hiện trường đã chiếm được điểm cao của các giám khảo, cô đã đoạt giải nhì của chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung- Việt" năm 2012. Xin chúc mừng Hương Trà.

    Lãnh đạo hữu quan hai nước Trung- Việt như Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên, Trưởng Ban Tuyên truyền Quảng Tây Thẩm Bắc Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh Việt Nam Vũ Ngọc Giao, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam Trần Thị Quỳnh Hoa, Cục Phó Cục Thông tin Đối ngoại Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam Đoàn Công Huynh, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đã đến dự đêm chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi"̣ Trung-Việt và trao giải thưởng cho các thí sinh.

    Khán giải tại hiện trường đêm chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012 rất "cuồng nhiệt"

    Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên nói: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt đã đóng vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy sự giao lưu văn hoá giữa thanh niên hai nước Trung-Việt, thúc đẩy trao đổi hữu nghị giữa hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác hữu nghị và cùng nhau phát triển của hai nước.

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt đã được các bạn thanh niên Việt Nam hoan nghênh rộng khắp, đã dấy lên cơn sốt học hát bài hát Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam, một trong những nhà tổ chức Cuộc thi nói:

    "Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' Trung-Việt đã trở thành mẫu mực của hợp tác phát thanh-truyền hình hai nước Việt-Trung, mặt bằng quan trọng giao lưu văn hoá, sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>