• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiện trường chung kết khu vực thi Việt Nam Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 phần II

    2012-11-08 15:59:38     CRIonline

    Quang cảnh sân khấu tại trường quay VTC

    Kể từ khi bắt đầu diễn ra Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài PT nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây - Trung Quốc, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PTTH Quảng Ninh Việt Nam phối hợp tổ chức đến nay đã ba năm. Theo thông lệ cuộc thi này hai nước lần lượt tổ chức vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo tại mỗi nước, rồi sàng lọc ra những gương mặt xuất sắt nhất của nước mình đi tham gia thi chung kết quốc tế.

    Theo tin mới nhất, vòng chung khảo Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 khu vực thi Trường Đại học Khoa học tự nhiên Quế Lâm ngày 31/10 đã diễn ra tại Quế Lâm, Quảng Tây. 16 thí sinh (nhóm thí sinh) xuất sắc hai nước Trung-Việt sau khi vượt qua vòng loại, vòng sơ khảo đã đi tiếp vào vòng trong.

    Sau 3 vòng tranh tài quyết liệt, đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết khu vực thi Trung Quốc. Đến nay, vòng loại, sơ khảo và chung khảo Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên Quế Lâm diễn ra trong hai tháng đã kết thúc tốt đẹp. Là một trong những khu vực Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012, các hoạt động tại khu vực thi Trường Đại học Khoa học tự nhiên Quế Lâm đã chính thức khởi động vào tháng 9, thu hút gần 600 học sinh và lưu học sinh của trường nô nức tham gia.

    Dự kiến, chung kết Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt khu vực Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11. Xin chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

    Thí sinh Trần Thu Thuỷ giành giải Nhất vòng chung kết khu vực thi Việt Nam

    Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Vòng chung kết khu vực thi Việt Nam Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt – Trung năm 2012 tại trường quay số 4 VTC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thí sinh Trần Thu Thủy (Nam Định) đã giành giải Nhất; hai giải Nhì trao cho Lê Thị Hương Trà (Nghệ An) và Hoàng Viết Danh (Quảng Bình).

    Ba giải Ba thuộc về Nguyễn Quỳnh Hương (Lào Cai), Đinh Văn Lương (Quảng Ninh) và Võ Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh). Họ sẽ là sáu thí sinh sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tổ chức vào ngày 18 tháng 11 tại thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

    Thí sinh Lê Thị Hương Trà đến từ Nghệ An

    Chương trình văn nghệ trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày 4 tháng 11 đã giới thiệu với các bạn những thước đoạn khung cảnh, tin rằng giọng hát và những ca khúc Trung-Việt do ba bạn thí sinh đoạt giải ba là Nguyễn Quỳnh Hương (Lào Cai), Đinh Văn Lương (Quảng Ninh) và Võ Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh) đã để lại cho các bạn ấn tượng đáng ghi nhớ. Vậy thì sự biểu hiện của bạn thí sinh Trần Thu Thủy giải Nhất; Lê Thị Hương Trà và Hoàng Viết Danh đồng đoạt giải nhì có sự nổi trội hơn như thế nào? Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc hôm nay, Ngọc Ánh xin cùng các bạn lại đến với hiện trường cuộc thi tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, cùng cảm nhận bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn và tin rằng cũng rất ấn tượng này.

    Âm thanh hiện trường cuộc thi:

    Xin nhiệt liệt chúc mừng ba bạn Trần Thu Thủy, Lê Thị Hương Trà và Hoàng Viết Danh. Chúng ta cùng chào đón chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi"' Trung-Việt 2012 sẽ diễn ra tại thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào đêm ngày 18 tháng 11 sắp tới. Và xin chúc các thí sinh tiếp tục phát huy tốt tài năng ca hát cũng như sự biểu hiện xuất sắc, đoạt được thành tích lý tưởng trong lời ca tiếng hát hữu nghị Trung- Việt núi liền núi, sông liền sông.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>