• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiện trường chung kết khu vực thi Việt Nam Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 phần I

    2012-10-30 18:18:31     CRIonline

    10 gương mặt lọt vào vòng chung kết khu vực thi Việt Nam Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012

    Tối 20 tháng 10 vừa qua, tại trường quay số 4 Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC ở Hà Nội, đã diễn ra chung kết khu vực thi Việt Nam Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012. Ngọc Ánh rất hân hạnh có dịp là thành viên Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Phó Tổng Giám đốc Vương Văn Tuấn dẫn đầu đã sang Việt Nam lấy tin tại hiện trường. Có mặt tại đêm chung kết ở Việt Nam là 10 gương mặt trẻ đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh từ các vòng thi khu vực. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi thí sinh phải trình bày hai bài hát: Một bài tiếng Trung và một bài tiếng Việt. Đối với các bạn thí sinh Việt Nam mà nói, hát ca khúc tiếng mẹ đẻ không khó, nhưng hát cho hay cho tròn vành rõ chữ ca khúc Trung Quốc thì quả là thử thách không nhỏ.

    Sau cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 sôi nổi hấp dẫn, thí sinh Trần Thu Thủy (Nam Định) đã giành giải Nhất; hai giải Nhì trao cho Lê Thị Hương Trà (Nghệ An) và Hoàng Viết Danh (Quảng Bình).

    Ba giải Ba thuộc về Nguyễn Quỳnh Hương (Lào Cai), Đinh Văn Lương (Quảng Ninh) và Võ Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh). Họ sẽ là sáu thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế sắp tới tại thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

    Điệu múa Hoa sen tại sân khấu chung kết khu vực thi Việt Nam

    Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Việt - Trung do Đài PT&TH Quảng Ninh, Đài Truyền hình KTS VTC, Đài PT&TH Đồng Nai, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây - Trung Quốc phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao. Đã và đang có tiếng vang trong đông đảo các bạn đam mê ca nhạc của hai nước Trung-Việt.

    Do thời lượng chương trình Văn Nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có hạn, do vậy chương trình hôm nay và chương trình này Chủ nhật sắp tới chúng tôi xin chọn lọc biên soạn lại một số tiết mục tại hiện trường cuộc thi ở trường quay số 4 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC để giới thiệu với các bạn những giọng ca đoạt giải nhất, nhì và ba diễn ra vào đêm 20 tháng 10, đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.

    Xin mời các bạn nghe trực tuyến những ca khúc do 3 thí sinh đoạt giải Ba là Đinh Văn Lương đến từ tỉnh Quảng Ninh, Võ Thị Huyền Trang và Nguyễn Quỳnh Hương trình bày.

    Thí sinh Đinh Văn Lương đến từ Quảng Ninh giành giải Ba khu vực thi Việt Nam

    Đây là lần thứ 3, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt được tổ chức với quy mô quốc tế. Cuộc thi này chính là một trong những hoạt động văn hóa với mục đích gắn kết giữa văn hóa và tình cảm con người hai đất nước Trung -Việt, để nhân dân hai nước được tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa mỗi nước, từ đó tiếp tục củng cố và tô thắm cho mối tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền vững.

    Mời các bạn nghe trực tuyến một số tiết mục do ba thí sinh đoạt giải Ba là Nguyễn Quỳnh Hương (Lào Cai), Đinh Văn Lương (Quảng Ninh) và Võ Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh) trình bày trong đêm chung kết thu vực thi Việt Nam cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị "Trung-Việt 2012 diễn ra tại trường quay số 4 Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC vào đêm 20 tháng 10 năm 2012. Trong chương trình này tuần sau, chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn những bài hát do giọng ca của hai thí sinh đoạt giải Nhì là Lê Thị Hương Trà (Nghệ An) và Hoàng Viết Danh (Quảng Bình), và thí sinh giải Nhất Trần Thu Thủy (Nam Định) trình bày tại cuộc thi này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>