• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tài năng "Giọng hát hay Trung Quốc" - I

    2012-09-19 16:48:10     cri

    Nghe Online

    Ảnh: Chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" thu hút đông đảo khán giả

    Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đài Truyền hình Chiết Giang Trung Quốc đã cho ra mắt khán giả một chương trình mới mang tên "The Voice of China-Giọng hát hay Trung Quốc", phát vào tối thứ sáu hàng tuần, liền thu hút ngay đông đảo khán giả và cư dân mạng trong cả nước, qua điều tra, kể từ buổi chiếu đầu tiên cho đến nay mới chiếu có 10 buổi, nhưng đã được vô số khán giả đánh giá cao, số khán giả Trung Quốc đón xem chương trình này đã đứng đầu  Bảng cấp hạng các chương trình giải trí cùng loại của các đài truyền các tỉnh thành trong cả nước.

    Hằng ngày Ngọc Ánh rất ít thời gian xem truyền hình, nhưng ngay từ buổi đầu tiên cho đến nay, cứ đến giờ chiếu chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc", thì dù có bận đến mấy đi nữa cũng phải tranh thủ đón xem. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn thưởng thức tiếng hát của một số thí sinh xuất sắc tham gia chương trình " Giọng hát hay Trung Quốc" đang nóng bỏng.

    Mùa hè năm 2012 này, có đến mười mấy Đài Truyền hình các tỉnh thành Trung Quốc đều xây dựng các chương trình thi tuyển tài năng những giọng hát hay. Ví dụ như chương trình "Những bông hoa" của Đài Truyền hình Thanh Hải, "Giọng hát hoàn mỹ" của Đài Truyền hình Vân Nam, "Hội ca Tạng Trung Quốc" của Đài Truyền hình Tứ Xuyên, "Đất trời rộn tiếng ca- tiếng hát tình thương" của Đài Truyền hình Quảng Tây ... , thật như măng mọc mùa xuân vậy. Nhưng riêng chương trình " Giọng hát hay Trung Quốc" là hot nhất, và lan rộng ra cả nước.

    Ảnh: 4 giám khảo của chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc"

    Xuất hiện hiện tượng như vậy là do nội dung, phong cách và màu sắc của chương trình này rất độc đáo. Thực ra bản quyền của chương trình này thuộc về Hà Lan, tháng tư năm 2011 hệ thống truyền hình NBC, Mỹ rồi đến nước Anh, sản xuất dựa theo nhượng bản quyền từ chương trình truyền hình Hà Lan The Voice of Holland, trong quá trình xây dựng chương trình, có thêm sáng kiến và phát triển, đều gây nên cơn suốt trong đông đảo khán giả. Hiện nay đã có tới gần 40 nước, trong đó có Trung Quốc và cả Việt Nam đã nhập bản quyền của chương trình này. Mặc dù cả nước Trung Quốc có rất nhiều đài truyền hình, nhưng chỉ duy nhất Đài Truyền hình Chiết Giang Đài được Trung Quốc ủy quyền nhập chương trình này và đặt tên là "Giọng hát hay Trung Quốc", và tức khắc đã dấy lên cơn sốt trong hàng tỷ khán giả của cả nước.

    Ảnh: Thí sinh Trương Vĩ

    Bài hát "High" do thí sinh Trương Vĩ trình bày trong vòng thi giấu mặt. Trương Vĩ sinh năm 1988, đến từ thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thẩm Dương Trung Quốc, trong vòng thi giấu mặt đầu tiên diễn ra vào ngày 13 tháng 7 của chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc", Trương Vĩ đã trình bày bài hát mang tên "High" với giọng cao hơn cả giọng ca Pavarotti nổi tiếng thế giới, đã làm chấn động cả bốn vị giám khảo huấn luyện viên và đông đảo khán giả có mặt tại hiện trường, cuối cùng đã được nghệ sĩ Na Anh nổi tiếng Trung Quốc, một trong 4 giám khảo giành được về cho đội của mình.

    Tuy "Giọng hát hay Trung Quốc" là cuộc thi tài năng âm nhạc, thế nhưng cuộc thi này có những nét độc đáo riêng, khác hẳn các cuộc thi âm nhạc cùng loại trước đây. Trên sàn thi, ngoài một người dẫn chương trình, bốn giám khảo và các thí sinh lần lượt biểu diễn ra, nhóm xây dựng chương trình đã bỏ ra nhiều tâm huyết mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được ở hậu trường, ví dụ như bỏ ra khoản vốn lớn để mua sắm thiết bị, mời giám khảo nổi tiếng trong nước, với mục đích tạo cho các thí sinh có trạng thái tốt nhất và có thể phát huy trình độ cao nhất trên sàn thi đấu.

    Chỉ riêng đạo cụ bốn chiếc ghế quay của giám khảo cuộc thi "Giọng hát hay Trung Quốc" là được nhập từ Anh về, bên dưới mỗi ghế đều có hàng chữ "I want you", giá mỗi chiếc ghế này 800 nghìn Nhân dân tệ.

    Bởi vì bốn giám khảo ngồi trên ghế này không đeo ống nghe, quay lưng giấu mặt chỉ nghe giọng hát của mỗi thí sinh, cho nên có sự đòi hỏi rất cao đối với mỗi chiếc ghế, đó là phải đảm bảo cho giám khảo ngồi trên ghế có thể nghe được hiệu quả âm thanh tốt nhất. Nếu một giám khảo có ấn tượng tốt bởi giọng hát của một thí sinh nào đó và mong muốn họ đến với đội ngũ của mình, thì giám khảo đó sẽ nhấn nút trên ghế để chọn các thí sinh, lúc này ba chữ "I want you" màu đỏ sáng lên. Nếu có hai giám khảo trở lên cùng "phải lòng" một thí sinh vào đó, thì lúc này quyền lựa chọn đến đội ngũ của giám khảo lại thuộc về thí sinh. Thí sinh có quyền quyết định sẽ đến với đội của giám khảo nào mà mình yêu thích.

    Ảnh: Thí sinh Uông Dương

    Bài hát "Ngày nào cũng nhớ bạn", do thí sinh Uông Dương 20 tuổi trình bày. Uông Dương đến từ thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, cô vừa gảy đàn ghi ta vừa hát, chất giọng rất hay. Vậy mà mãi không thấy giám khảo nào nhấn nút xoay ghế, nhưng khi hát đến đoạn cuối bài hát này thì Dương Khôn, một trong bốn giám khảo không nén được đã nhấn nút "I want you" và xoay ghế, vì ông cho rằng, không thể bỏ lỡ một giọng hát hay và thanh thoát như vậy, thế là thí sinh Uông Dương đã đến với đội ngũ của giám khảo Dương Khôn.

    Vậy thì tại sao chương trình thi tuyển âm nhạc "Giọng hát hay Trung Quốc" lại dấy lên cơn sốt mạnh như vậy? Có lẽ là bởi tôn chỉ của chương trình này. Nhóm xây dựng chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" trịnh trọng cam kết tôn chỉ của chương trình là chọn lọc thí sinh có giọng hát thật hay, âm nhạc hay làm tôn chỉ duy nhất, cố gắng để bốn giám khảo tuyển chọn được tài năng mới xứng đáng để huấn luyện đào tạo, cung cấp những tài năng âm nhạc trời phú mang trong mình ước mơ âm nhạc cho sự phát triển của làng ca nhạc Trung Quốc.

    Cho nên, vừa ra mắt khán giả, chương trình thi tuyển tài năng âm nhạc "Giọng hát hay Trung Quốc" đã có sự ảnh hưởng lớn như vậy. Ngay cả nghệ sĩ Đài Loan Trung Quốc Nhậm Hiền Tề đã bày tỏ hết sức khâm phục các thí sinh tham gia cuộc thi này.

    Các thí sinh của chương trình thi tuyển "Giọng hát hay Trung Quốc" ai nấy đều rất có thực lực, thường khiến bốn giám khảo là Lưu Hoan, Na Anh, Dương Khôn và Dữu Trừng Khánh phải khó xử là nên nhấn nút ok hay không.

    Ảnh: Thí sinh Viêm Á Duy

    Bài hát "Vầng trăng lưỡi liềm" do thí sinh Viêm Á Duy trình bày.

    Mười năm trước, Viêm Á Duy đến từ tỉnh Hồ Nam đã rời quê hương đến Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Trong cuộc thi này, Á Duy đã chọn bài hát "Vầng trăng lưỡi liềm", Á Duy nói, hồi còn nhỏ thường xuyên nghe bà ngoại và mẹ cứ ngâm nga bài hát này lúc nấu cơm, Á Duy đã trình bày bài hát này sau khi cải biên khiến cho giám khảo Lưu Hoan, là người hát bài hát chưa cải biên này đã phải xúc động, cuối cùng thí sinh Viêm Á Duy đã chọn vào đội ngũ của giám khảo Lưu Hoan.

    Tối ngày 7 tháng 9 vừa qua, đợt 10 của chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" là do giám khảo Na Anh tiến hành sát hạch sàng lọc các đội viên của đội mình. Hai thí sinh là Hoàng Dũng và Lương Phó là hai thí sinh đều có thực lực tài năng biểu diễn nhạc Rốc, hai người được bố trí cùng song ca bài "Bắc Kinh, Bắc Kinh", giám khảo Na Anh chỉ được phép giữ lại một thí sinh. Hai thí sinh Hoàng Dũng và Lương Phó biểu diễn có thể nói là quá xuất sắc trên sàn thi, giám khảo Na Anh không muốn loại bất cứ một ai, thế nhưng quy chế của cuộc thi chỉ được giữ lại một người, thế là cuối cùng giám khảo Na Anh khóc nức nở, đành phải đứt ruột loại Hoàng Dũng, giữ lại Lương Phó.

    Ảnh: Thí sinh Hoàng Dũng và Lương Phó

    Bài hát "Bắc Kinh, Bắc Kinh " do hai thí sinh Hoàng Dũng và Lương Phó trình bày đã làm rung động muôn vàn khán giả truyền hình và cư dân mạng Trung Quốc, rất nhiều cư dân mạng viết bình luận và lưu ký rằng, họ đã vừa nghe bài hát này vừa rơi nước mắt. Đặc biệt là giọng hát của Lương Phó mênh mang, cô tịch, như tuyệt vọng nhưng lại bền bỉ đi sâu vào lòng người nghe.

    Lời ca có đoạn:

    Tôi vui cười ở đây, tôi khóc than ở đây

    Tôi cầu khấn ở đây, tôi hoang mang ở đây

    Nếu một ngày tôi buộc phải ra đi

    Mong mọi người hãy chôn cất tôi tại đây

    Bắc Kinh, Bắc Kinh ...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>