• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan văn nghệ Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 và kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 1)

    2012-05-23 16:42:22     CRIonline

    Liên hoan văn nghệ Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" 2012 và kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Ngày 19 tháng 5, tại sảnh lớn của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc được trang trí lộng lẫy đã diễn ra trọng thể Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 và Buổi Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt nhân kỷ niệm lần thứ 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Hoạt động này do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây phối hợp tổ chức. Trong chương trình văn nghệ, Ngọc Ánh qua làn sóng điện xin tái hiện quang cảnh bầu không khí sôi nổi của buổi liên hoan lễ khởi động và chào mừng này.

    Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng Ngọc Ánh đến hiện trường làm quen với người dẫn chương trình và thưởng thức một số tiết mục ca múa nhạc do thí sinh từng đoạt giải của cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung Việt năm 2011 và các bạn sinh viên hai nước Trung –Việt cùng biểu diễn.

    Phương:̣ Vâng. Thưa quý vị, tôi là Nguyễn Thị Phương, còn đây là Phó Đức Dương, chúng tôi đều là lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, bạn diễn của chúng tôi là Đặng Lộ, đến từ Đài Truyền hình Quảng Tây Trung Quốc, và Vương Khải, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại lễ khởi động

    Ánh: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Mã Bác Huy, lãnh đạo các bộ ngành như Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng, Hội Hữu nghị Trung-Việt cùng sinh viên hai nước Trung-Việt đang theo học tại Trường Đại học Bắc Kinh, Trường Đại học Thương mại Đối ngoại Bắc Kinh v.v. gần 200 người đã tham gia hoạt động lần này.

    Phát biểu tại buổi Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 và buổi Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt nhân kỷ niệm lần thứ 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã có lời hoan nghênh việc tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", Đại sứ nói:

    "Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Ban Tiếng Việt đã hợp tác chặt chẽ cùng chúng tôi đồng tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay cùng với nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế, chúng ta long trọng kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân Trung Quốc và thế giới. 62 năm qua, mặc dù thế giới trải qua bao nhiêu biến động, quan hệ Việt- Trung cũng có lúc thăng trầm thử thách, nhưng nhìn tổng thể hợp tác hữu nghị vẫn luôn là dòng chảy chính giữa hai nước và nhân dân hai nước chúng ta. Nhìn về tương lai, vận mệnh của hai nước chúng ta, vận mệnh của quan hệ hữu nghị Việt-Trung phụ thuộc phần lớn vào thế hệ trẻ hai nước mà các bạn sinh viên có mặt hôm nay làm đại diện. Nối tiếp truyền thống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối hai nước là tương lai của đất nước. Thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã và đăng tiếp tục không ngừng rèn luyện phấn đấu, tiếp tục kế thừa phát huy và phát triển đất nước, cũng như mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Các phương tiện thông tấn báo chí Trung Quốc có kênh phát thanh chuyên mục riêng bằng tiếng Việt như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tạp chí 'Hoa Sen', có những trí thức trẻ am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Thanh niên hai nước đã và đang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong việc phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tương lai của đất nước phụ thuộc vào các bạn, tương lai của quan hệ Việt-Trung phụ thuộc vào các bạn. Tôi hoan nghênh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' hằng năm. Cuộc thi 'Tiếng hát hữu nghị ' do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các cơ quan truyền thông của hai nước tổ chức diễn ra thành công tốt đẹp trong hai năm qua, gây được tiếng vang mạnh mẽ ở cả hai nước và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo hai nước, cá nhân tôi cũng đánh giá cao hoạt động này".

    Người hướng dẫn chương trình hai nước Trung - Việt

    Đức Dương :

    Mối tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cCủ tịch Mao Trạch Đông tận tay gây dựng, vô cùng quí giá. Chủ tịch Hổ Chí Minh là nhà cách mạng chủ nghĩa Cộng sản vĩ đại của Việt Nam. Hôm nay là kỉ niệm 122 năm Ngày sinh của Người, tất cả chúng ta có mặt ở đây là để tưởng nhớ bậc vĩ nhân đã cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam – Trung Quốc".

    Tại buổi liên hoan đã chiếu bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh-Một hành trình"

    Thông qua thước phim tài liệu trên, chúng ta thấy được nền móng vững chắc của mối tình hữu nghị Việt –Trung do các bậc lãnh đạo tiến bối hai nước dầy công xây dựng, vì vậy, lại càng trân trọng những thành quả đã đạt được, cùng nhau viết nên trang mới trong sự nghiệp hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị với hình thức người Trung Quốc hát ca khúc Việt Nam, người Việt Nam hát ca khúc Trung Quốc, đã bắc nên cây cầu âm nhạc hữu nghị giữa hai đất nước.

    Phương: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 được chính thức khởi động tại Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, tại ba địa điểm thi lớn là thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh của VN và Quảng Tây TQ cùng lúc tiến hành lễ khởi động cho cuộc thi này. Khán giả tại hiện trường đã cùng theo dõi một đoạn Video Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị những năm qua để biết thêm tình hình mới nhất xung quanh cuộc thi....

    Phương: "Uống chung nước một dòng, ca vang tình hữu nghị" Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đã liên tiếp tổ chức thành công trong hai năm 2010 và 2011, và trở thành cơ hội giao lưu văn hóa được đông đảo thanh niên hai nước chào đón. Thông qua hoạt động này ngày càng có thêm nhiều bạn Việt Nam hiểu hơn về văn hóa TQ, và thêm nhiều các bạn TQ biết đến đất nước Việt Nam xinh đẹp..."

    Đức Dương:Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị là hoạt động giao lưu văn hóa duy nhất được Chính phủ hai nước Trung Quốc và Việt Nam công nhận, phối hợp tổ chức giữa các đơn vị truyền thông chính của hai bên, cuộc thi đã trở thành chương trình hoạt động giao lưu văn hhóa Việt-Trung nổi tiếng, nhận được sự quan tâm coi trọng của lãnh đạo cấp cao, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước.

    "Kính mời ông Mã Bác Huy, Phó TGĐ Đài Phát Thanh QT TQ lên phát biểu"

    Phó Tổng giám đốc CRI, ông Mã Bác Huy phát biểu tại lễ khởi động

    Ông Mã Bác Huy nói::

    "Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' Trung-Việt đã mở ra trang mới cho phương tiện truyền thông hai nước phối hợp tổ chức cuộc thi hát Trung-Việt hàng năm với quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng rộng rãi, thanh niên là người kế thừa tình hữu nghị truyền thống hai nước, tin rằng Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' Trung-Việt chắc chắn sẽ thực hiện tốt đẹp hơn giao lưu tình cảm và giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước Trung-Việt".

    Ánh:

    "Năm ngoái có một thí sinh dân tộc Mông Cổ đã tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" và đã đoạt giải nhất trong khu vực thi trên mạng, tháng 11 năm ngoái chị đã sang Việt Nam tham gia cuộc thi chung kết tổ chức tại thành hố Hạ Long xinh đẹp, ca khúc "Trên đỉnh núi" do chị trình bày đã chiếm được những tràng vỗ tay sôi nổi của đông đảo khán giả Việt Nam tại hiện trường. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Trên đỉnh núi" do chị Đồ Á trình bày"

    Sinh viên hai nước Trung -Việt biểu diễn tiết mục múa

    Ánh: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị " Trung- Việt năm nay sẽ tập trung vào " lộ trình học đường", các trường đại học nổi tiếng hai nước cùng triển khai các vòng thi loại, Ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa vốn là Ban nhạc từ trường đại học đi vào làng ca nhạc, nên BTC đã mời họ làm sứ giả thân thiện cho cuộc thi này. Tại Lễ khởi động này, Nhóm nhạc Đỏ thuộc Ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa đã đến góp vui với bài hát: "Cảm ơn"

    Ánh: Chúng tôi cũng xin mượn bài hát "Cảm ơn" do Nhóm nhạc Đỏ của Ban Nhạc Thủy Mộc Niên Hoa trình bày để cảm ơn các bạn đã quan tâm cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt" trong những năm qua và sau này.

    Ánh: Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị " Trung-Việt 2012 và Buổi Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngoài ra còn có một vị khách mời đặc biệt mà đông đảo các bạn khán thính giả Việt Nam rất đỗi quen thuộc và yêu mến đã đến góp vui, đó là Nghệ sĩ nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng người sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình "Tây Du ký", vào chương trình Văn nghệ chủ nhật giờ này chủ nhật ngày 27 tháng 5 chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn phần còn lại của buổi liên hoan này, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>