• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dân ca hát theo kiểu mới

    2012-05-16 17:34:55     cri

    Nghe Online

    Thành: La Thành xin chào quý vị và các bạn, mong những bài dân ca hát theo kiểu mới đêm nay sẽ mang lại cho các bạn niềm vui trong quá trình thưởng thức.

    Ánh: Trong chương trình đêm nay, Ngọc Ánh và La Thành sẽ cùng chia sẻ với các bạn một số bài dân ca được thể hiện bằng hình thức mới mẻ. Cái gọi là hình thức mới mẻ, có nghĩa là hình thức âm nhạc mới trình bày bằng kỹ thuật hiện đại hòa nhập vào trong giai điệu dân ca truyền thống. Kỹ thuật âm nhạc hiện đại bao gồm soạn nhạc mới, diễn tấu bằng nhạc cụ hiện đại và trình bày bằng hình thức hiện đại...

    Thành: Nguyên nhân dân ca hát theo kiểu mới, là vì theo đà sự phát triển và thay đổi của thời đại, đối với đông đảo các fan ca nhạc trẻ tuổi cuồng nhiệt với những bài hát lưu hành mà nói, sức hấp dẫn của dân ca đang ngày một giảm, thế là một số người trong nghề âm nhạc và các giọng ca liền "tiêm" một số nguyên tố hiện đại vào trong giai điệu cũng như phong cách thể hiện các bài dân ca, để dân ca xuất hiện trước đông đảo công chúng với phong cách và kiểu thể hiện hoàn toàn mới mẻ, qua đó có thể thu hút các fan trẻ tuổi.

    Ánh: Ví dụ như hai giọng ca Anh Khang và Quang Thắng rất được các bạn trẻ Việt Nam và các fan ca nhạc hải ngoại mến mộ trình bày bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" theo kiểu mới là một ví dụ. Đây là bài dân ca quan họ Bắc Ninh đã được lưu truyền nhiều năm, sau khi được cải biên lại, hai giọng ca này đã trình bày theo kiểu mới, càng trữ tình, vang xa, rất phù hợp với sở thích của các bạn trẻ.

    Thành: Thưa các bạn, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu và đưa ra với các bạn một ví dụ về dân ca trình bày theo kiểu mới, hiện nay ở Trung Quốc cũng có nhiều bài dân ca các vùng được các nghệ sĩ trẻ trình bày theo kiểu mới hiện đại. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe bài dân ca Vân Nam Trung Quốc "Mời bạn từ phương xa ở lại", do Ban nhạc Mộng Chi Lữ trình bày.

    Ánh: Ban nhạc này gồm một giọng nam và một giọng nữ, họ đã trình bày bài dân ca rất đỗi quen thuộc này bằng kiểu hát lưu hành, hát xướng và hát dân ca hòa làm một, khiến người nghe có một cảm giác mới mẻ.

    Lời bài hát có đoạn:

    "Hoa tươi bên đường đang nở rộ, trái quả trĩu cành đang chờ hái, mời bạn từ phương xa ở lại".

    Thành: Dân ca hát theo kiểu mới vừa giữ lại phong cách đồng quê đậm đà, lại mang đến một cảm giác hiện đại, thật là mới mẻ.

    Ánh: Về hát dân ca theo kiểu mới, Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh đã đóng vai trò hết sức to lớn. Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh bắt đầu tổ chức từ năm 1999, nhiều năm qua, Liên hoan nghệ thuật dân ca này đã lấy tôn chỉ "Tạo dựng kiểu hát dân ca mới, tôn vinh nền văn hóa dân tộc, mở rộng giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài", đã ra xuất hiện hàng loạt nghệ sĩ dân gian vừa mang phong cách dân tộc, lại có phong cách hiện đại, đã cho ra mắt nhiều bài dân ca mới kết hợp giữa giai điệu đậm đà bản sắc đồng quê với màu sắc hiện đại, khiến cho "nơi quyến luyến dân ca thiên hạ" Nam Ninh đã phát ra những tia sáng rực rỡ.

    Thành: Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Sơn ca như dòng nước mùa xuân" thể hiện trên sân khấu Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh, bài hát này vốn là dân ca dân tộc Choang Quảng Tây vừa nhanh lại vừa trữ tình, sau khi được giọng ca dân tộc Mông Cổ Trung Quốc Sư-din-gơ-rư trình bày theo phong cách mới, đã tiếp thêm sức hút thảo nguyên với bầu không khí phóng khoáng, bao la.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>