• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bài hát tại Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011---III

    2011-12-13 14:29:32     CRIonline
    LT: Thưa quý vị và các bạn! Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần tuần trước, chúng tôi phát chương trình đặc biệt chào mừng Đài Phát thành Quốc tế thành lập tròn 70 năm, nên chương trình văn nghệ phần III giới thiệu Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 đã hoãn lại một tuần. Trong chương trình hôm nay, La Thành và Sảnh Hoa sẽ tiếp tục giới thiệu những bài hát còn lại trong vòng chung kết cuộc thi lần này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

    SH: Thưa quý vị và các bạn, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt đã được tổ chức trong năm 2010 và năm 2011, đây là cơ hội tốt để nhân dân hai nước cùng tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của nhau, để từ đó cùng nhau tiếp tục củng cố và tô thắm cho mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt, ngày càng xanh tươi, bền vững.

    14 thí sinh và nhóm thí sinh của Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2011
    14 thí sinh và nhóm thí sinh của Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" Việt - Trung 2011

    LT: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Chuyện tình cây và đất" do thí sinh Việt Nam Hoàng Lệ Quyên, mang số báo danh 46 trình bày. Bài hát này được sáng tác từ năm 1986, từng do ca sỹ nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hoan và Mao A Mẫn trình bày. Với giọng hát truyền cảm, thí sinh Hoàng Lệ Quyên đã giành được giải nhất trong vòng chung khảo khu vực thi Việt Nam của cuộc thi lần này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức.

    SH: Trên đây, các bạn vừa nghe là bài hát "Chuyện tình cây và đất" do thí sinh Hoàng Lệ Quyên trình bày. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát do một thí sinh các bạn rất quen thuộc trình bày, đó chính là chị Ngô Tĩnh.

    LT: Thực ra, theo La Thành được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị Ngô Tĩnh trình bày ca khúc Việt Nam. Năm 1992, chị đã có dịp sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam, cũng từng hát bài hát Việt Nam.

    SH: Vâng, chị Ngô Tĩnh rất có duyên với Việt Nam, cũng rất thích bài hát Việt Nam. Sảnh Hoa rất hân hạnh được dạy phát âm tiếng Việt cho chị Tĩnh đấy. Chị Tĩnh đã rất coi trọng cuộc thi lần này và dốc sức vào việc luyện tập bài hát Việt Nam "Nhớ mùa thu Hà Nội".

    LT: Vâng, vì đối với các thí sinh Trung Quốc cũng như Việt Nam mà nói, kỹ thuật hát chuyên nghiệp cũng như những kiến thức về thanh nhạc không lấy gì làm khó lắm, nhưng làm sao để hát cho chuẩn, hát cho hay những bài hát của nước bạn, mới là sự thử thách không nhỏ đối với họ.

    Thí sinh Ngô Tĩnh - Trung Quốc

    SH: Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" do thí sinh Ngô Tĩnh mang số báo danh 52 trình bày.

    Tốp ca Tám Người - Việt Nam

    LT: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát "Người đánh xe ngựa" do thí sinh Tốp ca nam tỉnh Hoà Bình trình bày. Tốp ca nam này gồm 8 người, trong đó có 2 giảng viên và 6 sinh viên chuyên ngành thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc, Việt Nam.

    Đỗ Á, SBD 73, Trung Quốc
    Đồ Á, SBD 73, Trung Quốc

    SH: "Trên đỉnh phù vân" là bài hát giới thiệu về phong cảnh núi Yên Tử nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, chính là nơi tổ chức cuộc thi lần này. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát "Trên đỉnh phù vân" do thí sinh Đồ Á, ca sỹ Khu tự trị dân tộc Nội Mông, diễn viên cấp hai nhà nước Trung Quốc trình bày.

    Song ca Phan Hoàng - Tòng Lan, SBD 82, Việt Nam
    Song ca Phan Hoàng - Tòng Lan, SBD 82, Việt Nam

    LT: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát mà các bạn rất quen thuộc, từng do ca sỹ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Đặng Lệ Quân trình bày, đó chính là bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" do thí sinh Việt Nam Tòng Lan và Phan Hoàng trình bày.

    Triệu Hà, SBD 91, Trung Quốc

    Triệu Hà, SBD 91, Trung Quốc

    SH: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát "Rặng trâm bầu" do thí sinh Triệu Hà trình bày, bạn Hà đến từ Đông Hưng Quảng Tây, là người dân tộc Kinh Trung Quốc.

    1
    Đỗ Thanh Hoa, SBD 96, Việt Nam

    LT: "Thiên Lộ" có nghĩa là đường lên trời, bài hát này sáng tác để kỷ niệm khánh thành đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc. Tây Tạng nằm ở miền tây bắc Trung Quốc, là nơi có độ cao so với mặt biển cao nhất ở Trung Quốc, việc xây dựng đường sắt Thanh Tạng rất gian nan. Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Thiên Lộ" do thí sinh Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa trình bày.

    Thí sinh Hoàng Hoa - Trung Quốc

    LT: Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Đêm Trường Sơn nhớ Bác" do thí sinh Trung Quốc Hoàng Hoa trình bày.

    Nguyễn Quỳnh Nga, SBD 06 Việt Nam
    Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 06 Việt Nam

    SH: Các bạn thân mến, ngoài chị Ngô Tĩnh ra, còn có bạn Nguyễn Thị Quỳnh Nga thể hiện bài hát " Tình nữ nhi" và đã đoạt giải Thí sinh thể hiện bài hát tiếng Trung hay nhất. Khi trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, bạn Quỳnh Nga cho biết, trước khi biểu diễn, Quỳnh Nga còn được chị Ngô Tĩnh hướng dẫn rất tỉ mỉ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Tình nữ nhi" do thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình bày.

    IMG_8874.jpg
    Thí sinh Hoàng Kim - Trung Quốc

    LT: Thí sinh Hoàng Kim, sinh viên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã đoạt giải nhất trong vòng chung khảo khu vực thi Trung Quốc. Hoàng Kim lần đầu tiên tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức đã khiến cô hết sức ngạc nhiên và không khỏi xúc động. Giọng hát truyền cảm của Hoàng Kim đã giành được sự đánh giá cao của tất cả khán giả, cũng như Ban giám khảo tại hiện trường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Hà Nội mùa thu" do thí sinh Hoàng Kim trình bày.

    SH: Sau 2 đêm thi hấp dẫn và sôi động, Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 đã bế mạc và công bố kết quả cuối cùng.

    LT: Sau đây, SH và LT xin công bố kết quả cuối cùng trong vòng chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" lần này:

    Với giọng hát truyền cảm, hai thí sinh Hoàng Kim và Hoàng Lệ Quyên đã giành giải nhất cuộc thi; giải nhì thuộc về thí sinh Phổ Thông của Trung Quốc và thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga của Việt Nam; các thí sinh Ngô Tĩnh, Hoàng Hoa, Triệu Hà của Trung Quốc và thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa của Việt Nam giành giải ba.

    giải 3
    Đ/c Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nhà báo Trần Mạnh Hùng, GĐ- TBT Đài PTTH Quảng Ninh trao giải ba cho các thí sinh: Ngô Tĩnh ( Trung Quốc), Đỗ Thị Thanh Hoa (Việt Nam), Hoàng Hoa (Trung Quốc)

    SH: Với sự thể hiện xuất sắc, phát âm chuẩn tiếng nước ngoài, thí sinh Trung Quốc Đàm Sảnh Văn thể hiện bài hát Việt Nam "Em chọn lối này" và thí sinh Việt Nam Phan Hoàng thể hiện bài Trung Quốc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" đã giành giải thể hiện bài hát nước bạn hay nhất; khán thính giả hai nước Trung-Việt đã thông qua tin nhắn và bỏ phiếu trên mạng cho những thí sinh mà mình yêu thích, kết quả thí sinh Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Nga giành được số phiếu bầu cao nhất, đoạt giải khán giả bình chọn nhiều nhất.

    IMG_9557.jpg
    Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao giải nhất cho 2 thí sinh: Hoàng Lệ Quyên (Việt Nam) và Hoàng Kim (Trung Quốc)
     
    IMG_9550.jpg
    Đ/c Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW và ông Tề Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Trung - Việt trao giải nhì cho 2 thí sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Nga ( Việt Nam), Phổ Thông (Trung Quốc)

    LT: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 chính thức khởi động từ tháng 6 năm nay, diễn ra trong gần 6 tháng, gồm ba khu vực thi: Trung Quốc, Việt Nam và khu vực thi trên mạng, sau các vòng sơ tuyển, sơ khảo, chung khảo và chung kết khu vực, mỗi nước có 7 thí sinh và nhóm thí sinh tham gia Vòng Chung kết Quốc tế. Tại Vòng Chung kết lần này, 14 thí sinh và nhóm thi sinh phải hát một bài hát tiếng Trung và một bài hát tiếng Việt. Trong đêm khai mạc tối 12/11, các thí sinh thể hiện bài hát nước mình, và thể hiện bài hát nước bạn trong đêm 13. Cả hai đêm thi diễn ra trong bầu không khí sôi động, hấp dẫn, những tràng vỗ tay cổ vũ của gần một nghìn khán giả có mặt tại hiện trường không ngừng vang lên.

    SH: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung- Việt 2011 đã nhận được sự ủng hộ lớn từ nhân dân và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cùng với đó là sự nỗ lực của các đơn vị phối hợp tổ chức đã tạo nên một cuộc thi đầy ý nghĩa.

    Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 đã diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều ca khúc tiếng Việt và tiếng Trung ấn tượng, hấp dẫn. Khán giả yêu nhạc đã được chứng kiến tài năng ca hát của 14 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc đến từ hai nước Trung Quốc,Việt Nam.

    LT: Trên đây, LT và SH đã giới thiệu toàn bộ những bài hát trình bày trong Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào cuộc thi sang năm.

    SH: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>