• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bài hát tại Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011

    2011-11-30 15:33:16     cri

    Nghe Online

    Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam phối hợp tổ chức tối 13/11 đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 chính thức khởi động từ tháng 6 năm nay, diễn ra trong gần 6 tháng, gồm ba khu vực thi: Trung Quốc, Việt Nam và khu vực thi trên mạng, sau các vòng sơ tuyển, sơ khảo, chung khảo và chung kết khu vực, mỗi nước có 7 thí sinh và nhóm thí sinh tham gia Vòng chung kết quốc tế. Tại Vòng chung kết lần này, 14 thí sinh và nhóm thi sinh phải hát một bài hát tiếng Trung và một bài hát tiếng Việt. Trong đêm khai mạc tối 12/11, các thí sinh thể hiện bài hát nước mình, và thể hiện bài hát nước bạn trong đêm thi tối 13. Cả hai đêm thi diễn ra trong bầu không khí sôi động, hấp dẫn, những tràng vỗ tay cổ vũ của gần một nghìn khán giả có mặt tại hiện trường không ngừng vang lên.

    Đến dự đêm Chung kết có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Bùi Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung; Tề Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung-Việt; Hồng Lâm, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cùng lãnh đạo các cơ quan truyền thông phối hợp tổ chức cuộc thi lần này. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung-Việt, ông Tề Kiến Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi sau cuộc thi cho biết:

    Chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn những bài hát trong Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 sau đây:

    1, Thí sinh Trung Quốc Triệu Hà-bài hát Trung Quốc "Thời đại hòa bình"

    2, Thí sinh Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa-bài hát Việt Nam "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát"

    3, Thí sinh Trung Quốc Hoàng Hoa-bài hát Trung Quốc "Trên đường vinh quang"

    4, Thí sinh Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Nga-bài hát Việt Nam "Người Mẹ làng sen"

    5, Thí sinh Trung Quốc Hoàng Kim-bài hát Trung Quốc "Quê tôi"

    6, Thí sinh Việt Nam Phạm Hùng Sinh-bài hát Trung Quốc "Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo"

    7, Thí sinh Trung Quốc Đàm Sảnh Văn-bài hát Việt Nam "Em chọn lối này"

    8, Thí sinh Việt Nam Trần Thu Hằng-bài hát Trung Quốc "Trăng sáng hoa nở"

    9, Thí sinh Trung Quốc Phổ Thông-bài hát Việt Nam "Bài ca Trường Sơn"

    Mời các bạn nghe online và viết e-mail cho chúng tôi về cảm nhận của mình đối với các bài hát do các thí sinh hai nước Trung-Việt trình bày tại Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm  2011.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>