• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trịnh Nguyên Sướng

    2011-09-06 17:20:39     cri



     



    Tên Tiếng Anh:Joseph Cheng

    Ngày sinh:Ngày 19 tháng 6 năm 1982

    Chiều cao: 1m88

    Cân nặng: 79kg

    Nhóm máu: O

    Ngoại ngữ: biết nói một chút tiếng Hàn và tiếng Nhật

    Thuộc chòm sao: Song Tử

    Người nhà: Bố, mẹ và chị

    Màu sắc ưa thích: đen, trắng và xám

    Sở thích: Xem phim, chơi gam trực tuyến, vẽ, chơi Tennise

    Tính cách: gần gũi mọi người, dễ tính, lạc quan, vui vẻ

    Nam diễn viên Trịnh Nguyên Sướng ̣(tên Tiếng Anh:Joseph Cheng)xuất thân là người mẫu, anh trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim truyền hình "Hoa hồng tình yêu". Chính bộ phim này đã đưa anh đến với khán giả trẻ Việt Nam. Năm 2007, hát bài chủ đề mang tên "Nguyên vị cuối cùng" của tập 2 bộ phim truyền hình "Nụ hôn định mệnh" do anh thể hiện đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt của các fans.

    Ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục, tên tuổi của Trịnh Nguyên Sướng được ái mộ chẳng kém gì Minh Đạo hay Châu Du Dân. Nhắc đến anh là người ta thường nói đến hai chữ "đẹp trai", rồi mới đến các vai diễn của anh trong các bộ phim như: Hoa hồng tình yêu, Nụ hôn định mệnh, Lời nguyền tình yêu, Tình yêu của người công nhân v.v.

    Công ty đại diện của Trịnh Nguyên Sướng luôn khuyến khích anh tranh thủ thời gian tìm bạn gái. Nhưng anh lại mâu thuẫn với chính bản thân mình, lúc thì muốn có một người phụ nữ bên cạnh, lúc thì lại muốn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Anh cho rằng, chắc hẳn mọi người đều biết, nghệ thuật luôn đòi hỏi người nghệ sĩ toàn tâm toàn ý, anh sợ mình không đủ sức để cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu.

    Trịnh Nguyên Sướng rất thích đi du lịch và từ ngày vào nghề đến nay, anh đã được đến nhiều quốc gia khác nhau, được thăm nhiều danh lam thắng cảnh. Song, những chuyến đi ấy không giống những chuyến du lịch bình thường. Người khác đi du lịch là để ngắm cảnh, mua sắm, còn anh thì lại không có thời gian. Sáng ngủ dậy mở mắt ra là công việc, làm đến tối mịt trở về khách sạn là lăn ra ngủ, rất là vất vả. Nguyên vọng lớn nhất của anh hiện nay của anh là năng lực diễn xuất của mình được thừa nhận. Khi mọi người nhắc đến Trịnh Nguyên Sướng sẽ không đi kèm hai chữ "đẹp trai" nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>