• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đêm liên hoan văn nghệ lễ khai mạc Hội "Hát đình" năm 2011

    2011-07-12 15:51:12     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình "Văn nghệ cuối tuần" của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Tôi là Lệ Quyên.

    Các bạn thân mến, sáng ngày 9/7, Lễ khai mạc Hội "Hát đình" năm 2011, một ngày lễ quan trọng nhất trong một năm của bà con dân tộc Kinh Trung Quốc đã diễn ra tại Quảng trường Văn hoá Dân tộc Kinh đảo Vạn Vĩ, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại Lễ khai mạc, mấy nghìn bà con dân tộc Kinh và các dân tộc khác ở các vùng lân cận Trung Quốc, cùng một số đoàn thể dân gian ở Móng Cái, Trà Cổ và Bắc Ninh Việt Nam với hơn một trăm người cùng tổ chức Lễ rước và lễ tế Thần Linh ..., khiến mọi người cảm nhận được nét đặc sắc của văn hoá dân tộc Kinh.

    Điệu múa dân tộc Kinh-Ngư Ca

    Dân ca Việt Nam "Việt Nam-Quê hương tôi"

    Tối cùng ngày, Đêm liên hoan văn nghệ đã diễn ra tại Quảng trường Văn hoá Dân tộc Kinh đảo Vạn Vĩ với sự tham gia của các diễn viên Trung Quốc và Việt Nam. Trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục trong Đêm liên hoan văn nghệ này.

    Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Kinh là một trong những dân tộc thiểu số có số dân ít nhất ở Trung Quốc, cũng là một dân tộc thiểu số duy nhất ở Trung Quốc sinh sống trên biển, trước đây bà con trên đảo chủ yếu sống dựa vào nghề đánh cá.

    Mở đầu chương trình mời các bạn nghe bài hát "Bài ca đánh cá" bày tỏ lòng yêu mến cuộc sống và tràn đầy hy vọng đối với tương lai cũng như lòng tự hào của bà con dân tộc Kinh do chị Bành Hiểu Bình nhân viên công tác của Cục Văn hóa Thể thao Phát thanh và Điện ảnh Đông Hưng thể hiện.

    Ca sĩ Việt Nam Văn Phóng và Ngọc Điệp trình bày dân ca Việt Nam

    Thưa quý vị và các bạn, cùng chung vui Đêm liên hoan văn nghệ còn có một số đoàn thể ở Móng Cái, Trà Cổ và Bắc Ninh Việt Nam. Các diễn viên đến từ tỉnh Bắc Ninh Việt Nam đã hát tặng các bạn Trung Quốc bài hát "Làng Quan họ quê tôi", một làn điệu dân ca mà tháng̣ 9 năm 2009 đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể.

    Quý vị và các bạn thân mến, như ở trên Lệ Quyên đã nói, bà con dân tộc Kinh trên đảo Vạn Vĩ chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, nhiều năm sống với biển cả nên mỗi một người ngư dân ở đây đều rất thành thạo với công việc đánh bắt và có thể dự đoán chính xác tình hình thời tiết trên biển, có thể nói bà con dân tộc Kinh không thể tách rời biển cả. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức bài hát "Cùng nghe tiếng sóng biển" do chị Trang Linh và các nhân viên công tác của Cục Văn hóa Thể thao Phát thanh và Điện ảnh Đông Hưng thể hiện.

    Các diễn viên dân tộc Dao biểu diễn tiết mục "Trống dân tộc Dao và Thiên Cầm"

    Các bạn thân mến, sau khi tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2010 và đã đoạt giải nhì của cuộc thi, anh Hùng Sinh sinh viên khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã từng nhiều lần được mời sang biểu diễn ở Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của Lệ Quyên, anh Hùng Sinh cho biết:

    "Hùng Sinh rất vinh dự được tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2010 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức và đã đoạt giải nhì. Năm nay, Hùng Sinh đang chuẩn bị bài hát khó hơn và chất lượng hơn, hy vọng sẽ đoạt kết quả cao. Hùng Sinh rất hân hạnh được Ban tổ chức mời đến tham gia lễ khởi động vào ngày 14 với một bài hát tiếng Việt và một bài hát tiếng Trung".

    Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức bài hát " Hren lên rẫy" do anh Hùng Sinh và hai diễn khác cùng thể hiện.

    Ca sĩ Hoàng Quân Vi thể hiện bài hát "Xây dựng vườn nhà lớn hài hoà"

    Quý vị và các bạn thân mến, nói đến nghệ thuật đàn hát của dân tộc Kinh thì có thể nói là rất nổi tiếng. Trong cuộc thi "Tiếng hát tuổi trẻ" do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, ban nhạc "Ha Muội" của Đông Hưng đã đoạt thành tích tốt nhất của Quảng Tây, tham gia cuộc thi của Đài Truyền hình Trung ương. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Một sợi Thiên hải" do ban nhạc "Ha muội" Đông Hưng thể hiện.

    Các bạn thân mến, các bà con Trung Quốc sinh sống ở những vùng giáp biên giới Việt Nam đều rất quen thuộc các làn điệu bài dân ca Việt Nam, như bài: Qua cầu gió bay ... Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức bài hát "Qua cầu gió bay" do các nhân viên công tác của Cục Văn hóa Thể thao Phát thanh và Điện ảnh Đông Hưng thể hiện.

    Lệ Quyên cùng các diễn viễn

    Các bạn thân mến, trước khi kết thúc Đêm liên hoan văn nghệ mọi người hát vang bài hát "Xây dựng quê hương hài hòa".

    Chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay xin tạm ngừng ở đây, cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>