Trần Lâm, người Trùng Khánh, là ca sĩ xuất sắc của Đại Lục Trung Quốc. Năm 1993, Trần Lâm phát hành Album đầu tiên "Tình của anh em mãi không hiểu", đã lập kỷ lục tiêu thụ với 1,5 triệu đĩa, đứng đầu trong bảng xếp hạng tiêu thụ của chương trình "Không Gian phương đông". Cùng năm, Trần Lâm đoạt được giải biểu diễn và giải ca sĩ mới xuất sắc nhất của Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương. Tháng 8 năm 1996, Trần Lâm đoạt được giải 10 ca sĩ lớn toàn quốc của Đài Truyền hình Sơn Đông và Đài Phát thanh Nhân dân Tế Nam. Tháng 2 năm 1997, là đại diện của ca sĩ thịnh hành, Trần Lâm đã sang Áo biểu diễn.
Ngày 17 tháng 7 năm 2000, Trần Lâm phát hành Album cùng tên "Trần Lâm", trong đó ca khúc "Đừng sợ có em", "Giở mặt" đoạt được giải 10 ca khúc vàng của quý một và quý hai năm 2000 trong bảng xếp hạng ca khúc Trung Quốc của Đài Âm nhạc Bắc Kinh.
Ngày 26 tháng 11 năm 2001, Trần Lâm phát hành Album thứ 5 "Yêu thì yêu rồi", nhờ Album này, Trần Lâm đoạt được giải Album xuất sắc nhất và giải ca khúc được yêu thích nhất âm nhạc Thần Châu năm đó tại Lễ trao giải bảng xếp hạng âm nhạc tiếng Hoa toàn cầu lần thứ 8 do Đài Truyền hình Trung ương và Đài Âm nhạc Channel V Hồng Công phối hợp tổ chức.