Thuận Tử sinh năm 1973 ở Bắc Kinh. Năm 1979, Thuận Tử 6 tuổi theo mẹ và chị rời Bắc Kinh di cư sang Mỹ. Năm 1997, Thuận Tử đưa ra Album đầu tay, có lượng tiêu thụ khá cao tại Đài Loan. Trong tình hình không ngừng xuất hiện gương mặt mới, Thuận Tử đã nhanh chóng đứng vững trong làng ca nhạc Đài Loan.
Ít có ca sĩ như Thuận Tử thông thạo ba ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp. Sở dĩ Thuận Tử trở thành một ca sĩ sáng tác, có lẽ là vì các nền văn hoá khác nhau đã để lại dấu ấn khác nhau trong lòng cô. Thuận Tử có cơ sở ngôn ngữ vững chắc đã hoà tâm hồn mình vào âm nhạc, vì vậy, trong các bài hát của cô có cả tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp, có tính cách con người của Phương Đông lẫn Phương Tây.
Mọi điều trong các bài hát đã thể hiện những ngày tốt đẹp đã qua của Thuận Tử. Âm nhạc đã trở thành tình yêu duy nhất trong lòng cô, cũng là sự nghiệp mà cô sẽ theo đuổi vĩnh viễn trong tương lai. Sẽ có nhiều bài hay đang chờ đợi cô và sẽ có nhiều người yêu nhạc cảm động bởi các bài hát của cô.