• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thí sinh Đàm Phổ Kiệt và thí sinh Việt Nam Hương Hương trên sân khấu Bằng Tường

    2010-08-30 10:32:29     cri

    Ánh: Mời các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc với những bài ca do các thí sinh Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" thể hiện trên sân khấu Bằng Tường, hôm nay Ngọc Ánh vẫn xin mời La Thành đến dẫn chương trình cùng Ngọc Ánh. Trước thềm kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ Bắc Kinh xa xôi xin chúc:

    Thành: Đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng

    Ánh: Nhân dân Việt Nam an khang hạnh phúc.

    Thành: Xin chào các bạn, Cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị 2010" đã thu hút nhiều thí sinh đăng ký tham gia, bầu không khí của sân khấu khu vực thi chung khảo Bằng Tường trong đêm liên hoan biểu diễn rất sôi nổi.

    Ánh: Trong chương trình đêm nay, trước hết mời các bạn nghe bài hát Trung Quốc "Nhà tôi ở Đông Bắc" do thí sinh Đàm Phổ Kiệt đến từ trấn Hạ Thạch thành phố Bằng tường trình bày, Đàm Phổ Kiệt là người Bằng Tường, vậy anh trình bày hát bài mang phong cách phóng khoáng của vùng Đông Bắc Trung Quốc sẽ như thế nào nhỉ, hoan nghênh các bạn đánh giá:

    Ánh: Về cảm nhận đối với Cuộc thi này, Đàm Phổ Kiệt nói:

    "Cuộc thi này đã tăng thêm tình hữu nghị của hai nước, nhân dịp này chúng tôi đã ngợi ca hữu nghị, ngợi ca hoà bình, xin chúc nhân dân Việt Nam hạnh phúc an khang."

    Ánh: Thí sinh Đàm Phổ Kiệt đã có lời chúc sau đây bằng tiếng Việt Nam:

    "Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Trung –Việt mãi mãi bền vững."

    Thành: Sau đây mời các bạn nghe thí sinh Đàm Phổ Kiệt trình bày bài hát Việt Nam "Nhớ Cha"

    Ánh: "Tiếng hát Hữu nghị 2010" là cuộc thi ca nhạc quần chúng do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đồng phối hợp tổ chức với Cục Phát thanh- Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) nhân dịp kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và Năm Hữu nghị Trung-Việt, thúc đẩy giao lưu văn hoá, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

    Thành: Điều đáng chú ý là, tại Cuộc thi chung khảo Bằng tường, ngoài các thí sinh Trung Quốc nô nức hưởng ứng ra, còn có sự tham gia của hai thí sinh đến từ tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, đó là Hương Hương và Quang Hiệu. Chị Lương Hồng Quế, cán bộ Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn, người dẫn hai thí sinh Việt Nam đến tham gia cuộc thi nói:

    Ánh: Sau đây mời các bạn thưởng thức giọng ca của Hương Hương đến từ tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, theo thể lệ cuộc thi Hương Hương phải hát hai bài, một bài Trung Quốc và một bài Việt Nam. Trước hết Hương Hương trình bày bài hát Trung Quốc "Tình thương thế gian":

    Thành: Về cảm nhận khi biểu diễn trên sân khấu Bằng Tường, Hương Hương nói:


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>