• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thí sinh Ban nhạc Ha Muội và Hoàng Nhã Lợi trên sân khấu Đông Hưng

    2010-08-16 19:05:15     CRIonline
    Ánh: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thư giãn thảnh thơi, mong tiếng hát lời ca đêm nay của Chương trình sẽ khiến cho tình cảm của bạn thêm dạt dào và vui vẻ. Hôm nay, Ngọc Ánh xin mời La Thành tiếp tục dẫn chương trình cùng Ngọc Ánh.

    Thành: Xin chào các bạn, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh phối hợp tổ chức có thể nói là rất sôi nổi..

    Ánh: Từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã có dịp xuống Quảng Tây, có mặt tại hiện trường chứng kiến buổi biểu diễn sôi nổi của Vòng chung khảo khu vực thi Đông Hưng và khu vực thi Bằng Tường diễn ra trọng thể và đã lần lượt kết thúc tốt đẹp. Để chia sẻ và hoan nghênh các bạn tham gia cuộc thi này, trong Chương trình Văn nghệ tuần trước Ngọc Ánh và La Thành đã giới thiệu với các bạn bài hát Trung-Việt dự thi của thí sinh La Tĩnh và Ban nhạc Thiên Cầm tại Vòng Chung khảo khu vực thi Đông Hưng.

    Thành: Trong Chương trình kỳ này, xin mời các bạn tiếp tục đến với hiện trường sân khấu Khu vực thi Đông Hưng Quảng Tây. Các bạn đang nghe bài hát Trung Quốc "Tôi và Tổ quốc tôi", do Ban nhạc Ha Muội trình bày.

    Ánh: Các thí sinh trong Ban nhạc Ha Muội đến từ Ba đảo dân tộc Kinh-Đông Hưng, đã từng tham gia Cuộc thi Giọng hát trẻ Truyền hình toàn quốc và giành được thành tích xuất sắc về thể loại hát nguyên sơ, là những "siêu sao" được người dân Đông Hưng mến mộ.

    Thành: Một trong thể lệ cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" lần này là mỗi thí sinh hát một bài hát Trung Quốc và một bài hát Việt Nam, đối với các chị em trong Ban nhạc Ha muội mà nói, hát bài hát Việt Nam không phải khó lắm vì họ là người dân tộc Kinh, sống trên Ba đảo Quảng Tây và nói tiếng dân tộc Kinh. Chị Tô Hải Chân, Trưởng Ban nhạc Ha Muội đã có những lời hỏi thăm các bạn thính giả Việt Nam sau đây:

    Thành: Mời các bạn nghe bài dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi", do Ban nhạc Ha Muội trình bày.

    Ánh: Tiếp theo mời các bạn nghe bài hát Trung Quốc "Tấm lòng đẹp đẽ" do thí sinh Hoàng Nhã Lợi trình bày. Nhã Lợi là thí sinh đến từ thành phố Đông Hưng, giọng nữ cao của chị cất lên từ ngay trên quê hương của mình, trong lòng cảm thấy rất vui và tự hào:

    Thành: Theo quy định của cuộc thi, ngoài hát bài hát Trung Quốc ra, mỗi thí sinh  còn phải hát một bài hát tiếng Việt Nam, sau đây mời các bạn nghe bài hát "Quảng Bình Quê ta ơi" rất đỗi quen thuộc với các bạn Việt Nam do thí sinh Hoàng Nhã Lợi trình bày:

    Ánh: Các bạn thấy thế nào? Các bạn sẽ chấm cho thí sinh Hoàng Nhã lợi bao nhiêu điểm? Trong Chương trình Văn Nghệ Cuối tuần, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những thí sinh khác cất cao giọng ca tại Cuộc thi "Tiếng Hát hữu nghị Trung-Việt 2010", hoan nghênh các bạn quan tâm đến cuộc thi này và chấm điểm cho các thí sinh theo ấn tượng thưởng thức của mình.

    Thành: Chương trình Văn nghệ cuối tuần giới thiệu Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt 2010" xin tạm ngừng, hoan nghênh các bạn truy cập trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI https://vietnamese.cri.cn để tải mẫu đăng ký dự thi qua mạng và gửi bài hát ghi âm do bạn trình bày cho chúng tôi theo hòm thư điện tử vie@cri.com.cn, hoan nghênh sự tham gia góp vui của các bạn.

    Ngọc Ánh: La Thành Ngọc Ánh xin tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>