• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thí sinh La Tĩnh và Ban nhạc Thu Hoa trên sân khấu Đông Hưng

    2010-08-09 18:20:44     cri

    Ánh: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn đêm hè cuối tuần thư giãn và vui vẻ.

    Để chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung- Việt và Năm Hữu nghị Trung-Việt, hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng. Trong đó có Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung năm 2010" quy mô do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đồng phối hợp tổ chức với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) . Ngày 24 đến 28 tháng 7 vừa qua, Ngọc Ánh và La Thành đã xuống Quảng Tây để đưa tin về Cuộc thi chung khảo diễn tốt đẹp ra tại khu vực Đông Hưng và Bằng Tường. Kể từ Chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh mời La Thành đến với chương trình để giới thiệu cho các bạn làm quen với các thí sinh Trung-Việt Vòng chung khảo Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị 2010 hai khu vực thi nói trên.

    Thành: Xin chào các bạn, La Thành rất phấn khởi đến với Chương trình Văn nghệ cuối hôm nay để chia sẻ với các bạn bầu không khí hữu nghị Trung-Việt trên sân khấu Đông Hưng và Bằng Tường, nơi non nước liền một dải với đất nước Việt Nam.

    Ánh: Cuộc thi chung khảo tại hai khu vực Đông Hưng và Bằng Tường đã xuất hiện nhiều thí sinh xuất sắc.

    Thành: Các thi sinh dự thi đều có trình độ rất cao, có thí sinh và Ban nhạc đã từng tham gia Cuộc thi Truyền hình Giọng hát trẻ toàn quốc. Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi, khán giả đến xem chật ních rạp hát, hình thức biểu diễn phong phú đa dạng, có loại hình hát nguyên sơ, biểu diễn hí kịch, đơn ca dân ca. Các bạn đang nghe ca khúc "Mai Lan Phương", do La Tĩnh-Nghiên cứu sinh Khoa Thanh nhạc, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây trình bày.

    Ánh: Về nguyên nhân lựa chọn ca khúc "Mai Lan Phương" để tham gia Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị-2010", chị nói:

    "Sở dĩ tôi chọn ca khúc Mai Lan Phương là vì đây là một ca khúc tương đối điển hình của Trung Quốc, thuộc loại hình ca kịch, chứa đựng phong cách Kinh Kịch, có thể nói đây là một ca khúc Quốc tuý của Trung Quốc."

    Thành: Thể lệ Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" là mỗi thí sinh đều phải hát hai bài, một bài tiếng Trung, một bài tiếng Việt. Ban giám khảo sẽ căn cứ trình độ phát âm chuẩn xác, kỹ thuật ca hát, phong cách biểu diễn v.v. của thí sinh để bình chọn.

    Ánh: Các bạn đang thưởng thức bài hát "Mùa thu Hà Nội " do La Tĩnh trình bày, chị vốn là lĩnh xướng của Đoàn hợp xướng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, chị từng xếp thứ 12 toàn đoàn trong Cuộc thi Giọng hát trẻ truyền hình toàn quốc.

    Thành: Với chất giọng trong sáng, phát âm chuẩn xác, biểu diễn xuất sắc, La Tĩnh đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và đông đảo khán giả có mặt tại hiện trường.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>