link >>
Lê Minh, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hồng Công, một trong "Tứ đại Thiên Vương". Năm 1990, Lê Minh phát hành Album đầu tiên "LEON", thu được tiếng vang lớn, đoạt được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất của làng ca nhạc Hồng Công năm đó. Năm 1991, nhờ Album "Là yêu là duyên", Lê Minh đoạt được giải Album với lượng tiêu thụ lớn nhất cả năm của IFPI, năm sau tổ chức 20 đêm diễn tại Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Mỹ cà Ca-na-đa, lần đầu tiên tổ chức 10 đêm diễn tại sân Hồng Khám, nhanh chóng nổi như cồn tại Hồng Công và các khu vực tiếng Hoa, trở thành người trẻ nhất trong "Tứ đại Thiên Vương" đã "gào thét" ở Hồng Công hơn 10 năm.
Kể từ năm 1991, Lê Minh đã nhiều lần đoạt giải ca khúc vàng và giải nam ca sĩ được yêu thích nhất. Lê Minh nói tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông Trung Quốc trôi chảy, những ca khúc kinh điển thịnh hành có "Đêm nay em đến hay không", "Bình minh cuối thu", "Tôi đến từ Bắc Kinh", "Anh yêu em như thế", "Ngày hè say tình", "Câu tình thâm chưa từng kể", "Xin lỗi, anh yêu em", "Đâu có một ngày không nhớ em", v.v. Từ năm 1992 đến năm 2009, Lê Minh đã lần lượt tổ chức 8 đợt cả thảy 122 đêm diễn với quy mô lớn tại sân Hồng Khám Hồng Công, thu được tiếng vang khá lớn trong những người hâm mộ.
