• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phố văn hóa dân tộc Na-xi giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể tại Lệ Giang kế thừa tinh thần người thợ dân tộc, xây dựng điểm nhấn du lịch văn hóa mới

    2018-07-27 18:25:42     cri

    Với cầu đá, sông nhỏ, phố cổ, cây xanh..., Lệ Giang mộc mạc như tranh luôn tượng trựng cho sự lãng mạn kiểu Trung Quốc. Dưới núi tuyết Ngọc Long đứng sừng sững, dân tộc Na-xi có lịch sử lâu đời đã sinh sống tại Lệ Giang trong hàng nghìn năm qua, tạo ra văn hóa Đông Ba xán lạn rực rỡ. Ở Lệ Giang có Di sản Thiên nhiên Thế giới Tam Giang Tịnh Lưu, Di sản Văn hóa Thế giới thành cổ Lệ Giang, Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới văn hóa Đông Ba, là nơi duy nhất Trung Quốc có 3 di sản cấp thế giới. Dựa vào tài nguyên du lịch phong phú, ngành du lịch đã trở thành ngành trụ cột của Lệ Giang. Hiện nay, thành phố Lệ Giang đang kiên trì đi con đường phát triển du lịch có nội hàm và đặc sắc, tích cực thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp ngành du lịch. Dự án "Phố văn hóa dân tộc Na-xi giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể tại Lệ Giang" do Tập đoàn Phức Hoa xây dựng vừa đi vào hoạt động từ ngày 15/7, đã tô màu đậm cho du lịch văn hóa của Lệ Giang.

    Phố văn hóa dân tộc Na-xi giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể tại Lệ Giang nằm trong khuôn viên Thế giới nghỉ dưỡng quốc tế Lệ Giang Phức Hoa, cả con phố cùng một phong cách kiến trúc đặc sắc Na-xi, dài hơn 800 mét, hiện có 39 nhà hàng, áp dụng cơ chế đối tác, trên con phố này tập trung gần 100 người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, bậc thầy hàng thủ công mỹ nghệ, người thợ thủ công. Tại đây, du khách có thể đối thoại trực tiếp với người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, ghi nhận quá trình sản xuất tác phẩm, thậm chí có thể đích thân tham gia sản xuất. Phố văn hóa dân tộc Na-xi kết hợp văn hóa dân tộc Trung Quốc đa sắc màu với sáng tạo đổi mới trong thời đại, tạo ra nơi trải nghiệm văn hóa kết hợp văn hóa và du lịch cho du khách.

    Người phụ trách dự án di sản văn hóa phi vật thể của Tập đoàn Phức Hoa cho biết, nhiều người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể không biết nên truyền bá và tiếp thị tác phẩm mình, không biết làm thế nào biến tác phẩm thành sản phẩm, đi vào thị trường. Cơ chế đối tác là mặt bằng cùng thắng, các bậc thầy di sản văn hóa phi vật thể mở nhà hàng tại phố văn hóa dân tộc Na-xi không cần bỏ ra tiền đầu tư, phương thức hợp tác giữa tập đoàn và họ là phân chia doanh thu tiêu thụ. Người phụ trách nói:

    "Chúng tôi và các bậc thầy di sản văn hóa phi vật thể sử dụng cơ chế đối tác, chúng tôi cung cấp cho họ nhà hàng, trang trí nội thất, tạo bầu không khí, quan niệm tiêu thụ, v.v. Họ mang lại tay nghề và thương hiệu. Vì nhiều bậc thầy trước kia chưa bao giờ làm buôn bán, đều là người thợ thủ công. Vì vậy, chúng tôi tạo mặt bằng cho họ, tiến hành thị trường hóa, thông qua hợp tác, thu nhập cá nhân của họ sẽ có phần nâng cao".

    Bà Bành Bình là bậc thầy di sản văn hóa phi vật thể ở "Nhà thêu nghệ thuật bậc thầy Bành Bình", bà vừa nhập hộ khẩu ở Lệ Giang. Bà nói thẳng thắn rằng, bà được thu hút bởi văn hóa khu vực Lệ Giang. Ở nhà hàng bà trưng bày tranh thêu Thangka mang đậm đặc sắc thêu Vân Nam do bà mất nhiều năm, hàng nghìn tiếng đồng hồ làm ra. Bà cho biết, năm 2008, bà được gợi mở từ bích họa Bạch Sa khi đến Lệ Giang, từ đó tìm được phương hướng phát triển nghệ thuật của mình. Khi đề cập tới nguyên nhân lực chọn mở nhà hàng tại phố văn hóa dân tộc Na-xi, bà nói: 

    "Cửa sổ truyền bá. Tập đoàn Phức Hoa đã xây dựng thị trấn nghệ thuật văn hóa đẹp như vậy tại đây, không những có tác phẩm thêu, mà còn thể hiện sáng tạo đổi mới, rất được hoan nghênh, mọi người dân ở thành phố Lệ Giang đều biết con phố này, con phố này có hiệu quả truyền bá rất tốt đối với tôi. Chúng tôi hợp tác với Tập đoàn Phức Hoa, tôi mong nhờ mặt bằng của họ, có tác dụng truyền bá tốt hơn".

    Tiếng leng keng loong coong vang lên từ nhà hàng "Chạm khắc gỗ Hưng Nghệ Kiếm Xuyên" của ông Đoạn Quốc Lương. Ông đang chỉ đạo các học trò chạm khắc tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt đẹp. Ông Đoạn Quốc Lương là bậc thầy thủ công mỹ nghệ, người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc. Đồ trang trí điêu khắc gỗ ở Tử Cấm Thành đời Minh và Thanh, Sơn trang nghỉ mát Thừa Đức, cũng như cổng chào Kim Mã Bích Kê ở Côn Minh đều có tác phẩm điêu khắc gỗ Kiếm Xuyên. Ông Đoạn Quốc Lương cho biết, nhân viên công tác ở đây nhiều lần đến Đại Lý mời ông mở nhà hàng tại phố văn hóa dân tộc Na-xi. Để kế thừa nghề chạm khắc gỗ Kiếm Xuyên, nâng cao hiệu quả kinh tế, ông đã mở nhà hàng tại đây. Ông nói:

    "Họ đã xây dựng một mặt bằng, trưng bày tay nghề và sản phẩm chúng tôi tại đây, để du khách tìm hiểu chạm khắc gỗ Kiếm Xuyên, chủ yếu là nhằm giới thiệu, tuyên truyền nghề thủ công truyền thống".

    Có nhiều người kế thừa như bà Bành Bình và ông Đoạn Quốc Lương đã mở nhà hàng tại phố văn hóa dân tộc Na-xi. Các nghề thủ công truyền thống như cắt giấy, chạm khắc gỗ, tranh Thangka Tây Tạng, thêu, trống lắc tay, tạo hình bằng tay trên bàn xoay, làm giấy Đông Ba, mỗi thứ đều mang lại bữa tiệc thịnh soạn về văn hóa và sự trải nghiệm thủ công đậm đà bản sắc cho du khách.

    Thông qua phát triển ngành du lịch văn hóa để nâng cao chất lượng du lịch, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp du lịch là vấn đề đặt ra cho nhiều thành phố du lịch. Tại Lễ khai trương phố văn hóa dân tộc Na-xi giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể, chính quyền thành phố Lệ Giang đã trao tặng biển hiệu "Vườn thí điểm ngành di sản văn hóa phi vật thể" cho Tập đoàn Phức Hoa, đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn cho việc bảo tồn và kế thừa văn hóa dân tộc Na-xi ở Lệ Giang. Tổng Giám đốc Công ty quản lý Thế giới nghỉ dưỡng quốc tế Phức Hoa nói: 

    "Khi thúc đẩy nâng cấp và kế thừa văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể rất khó được truyền bá bằng mô hình thương mại với quy mô lớn, nhiều địa phương trong nước đều làm, nhưng rất khó thu được thành công. Điều khác biệt của chúng tôi là, trong quá trình bàn thảo với các bậc thầy, thiết kế và trang trí nội thất nhà hàng đều do công ty chúng tôi bỏ tiền đầu tư, các bậc thầy di sản văn hóa phi vật thể hợp tác với chúng tôi không cần bỏ tiền, như vậy đã đảm bảo các nhà hàng mở tại phố này cùng một phong cách, đảm bảo tính ổn định, tính thống nhất về hình ảnh và tính hoàn chỉnh".

    Lệ Giang là thành phố du lịch cốt lõi trong thượng nguồn sông Trường Giang, cũng là một phần nâng đỡ quan trọng cho vành đai kinh tế sông Trường Giang. "Thị trấn núi tuyết Lệ Giang" kết hợp du lịch sinh thái, kế thừa văn hóa, sáng tạo đổi mới kinh doanh do Tập đoàn Phức Hoa mất 3 năm dày công xây dựng, sẽ trở thành tấm gương mới về ngành du lịch văn hóa của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>