• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Núi Phạn Tịnh ở Quý Châu Trung Quốc được công nhận là Di sản Thế giới

    2018-07-20 17:45:32     cri

    Mới đây, ở Trung Quốc có những sự kiện văn hóa đáng quan tâm, bao gồm: Núi Phạn Tịnh ở Qúy Châu Trung Quốc được công nhận là Di sản Thế giới; Hội thảo kỷ niệm 120 năm Ngày sinh nhà hý kịch Điền Hán diễn ra tại Bắc Kinh; Mùa phim hè có nhiều phim đáng mong chờ đã mở màn. 

    Ngày 2/7, tại Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Manama, Ba-ranh, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đã xem xét thông qua đưa núi Phạn Tịnh ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào danh sách Di sản Thế giới. Núi Phạn Tịnh trở thành Di sản Thế giới thứ 53 và Di sản Thiên nhiên Thế giới thứ 13 của Trung Quốc.

    Núi Phạn Tịnh nằm ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, là ngọn núi cao nhất dãy núi Vũ Lăng, khu vục được công nhân là Di sản Thế giới rộng 402,75 ki-lô mét vuông, vùng đệm rộng 372,39 ki-lô mét vuông. Hệ thống sinh thái núi Phạn Tịnh giữ lại một lượng lớn sinh vật cổ đại sống sót, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và chỉ có trong khu vực này, cả thảy có 4.395 loại thực vật và 2.767 loại động vật, là một trong những khu vực thu hút quan tâm nhiều nhất, có sinh vật phong phú nhất trong vùng rừng cây rụng lá phương Đông. Ngoài ra, núi Phạn Tịnh cũng là nơi sinh sống và phân bố duy nhất của voọc mũi hếch xám và cây linh sam.

    Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cơ quan đánh giá Di sản Thế giới thuộc Ủy ban Di sản Thế giới cho rằng, núi Phạn Tịnh đạt tiêu chuẩn đa dạng sinh học và yêu cầu hoàn chỉnh về Di sản Thiên nhiên Thế giới, thể hiện và bảo tồn hệ sinh thái núi ở vùng cận nhiệt đới và tính đa dạng sinh học nổi bật.

    Được biết, Quý Châu đã khởi động công tác lập pháp về điều lệ bảo tồn Di sản Thiên nhiên Thế giới, tổ chức biên soạn quy hoạch bảo tồn, quản lý Di sản Thiên nhiên Thế giới. Phó Thị trưởng thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, ông Dương Đồng Quang nói:

    "Trong quá trình nộp hồ sơ xin công nhận Di sản Thế giới, chúng tôi đã biên soạn quy hoạch bảo tồn, quản lý núi Phạn Tịnh. Lần này núi Phạn Tịnh được công nhậng là Di sản Thế giới, chúng tôi sẽ sửa chữa lại quy hoạch này. Sau này, bất kể là Di sản Thế giới, khu bảo tồn thiên nhiên hay khu phong cảnh, các dự án xây dựng đều phải thực hiện quy hoạch này một cách nghiêm khắc". 

    Năm nay là kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà giáo dục hý kịch, nhà viết kịch Điền Hán nổi tiếng Trung Quốc. Nói đến ông Điền Hán thì mọi người nhớ ngay là bài hát "Hành khúc quân nghĩa dũng", Quốc ca của Trung Quốc. Ông Điền Hán là người viết lời bài hát này.

    Ngày 2/7, tại Hội thảo học thuật kỷ niệm 120 năm ngày sinh ông Điền Hán—Hiệu trưởng đầu tiên, Giám đốc Học viện Hý khúc Trung Quốc Ba Đồ cho biết, ông Điền Hán là bậc thầy văn hóa cận hiện đại, đóng góp xuất sắc cho phát triển sự nghiệp văn hóa cũng như hý kịch, hý khúc của Trung Quốc. Ông Ba Đồ nói:

    "Điểm lại tình hình sáng tác suốt đời của ông Điền Hán, ông tổng cộng viết hơn 100 kịch bản, trong đó có 27 vở hý khúc, 63 vở kịch nói, 2 vở ca kịch và 12 bộ phim; ngoài ra, còn sáng tác hơn 1.000 bài thơ và lời hát, còn có 700 tiểu luận, tiểu thuyết, tản văn, tác phẩm phiên dịch, tổng số chữ trên 10 triệu".

    Để kỷ niệm 120 năm ngày sinh ông Điền Hán, Nhà hát Trường An Bắc Kinh đã sắp xếp trình diễn vở kịch "Bạch Xà truyện", tác phẩm tiêu biểu của ông Điền Hán. Vở kịch "Bạch Xà truyện" được trình diễn lần này là do nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc Lưu Tú Vinh đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật, do học trò cũng như học trò của học trò của bà Lưu Tú Vinh cùng diễn xuất. Bà nói:

    "Năm 1951, ông Điền Hán đưa kịch bản vở kịch 'Bạch Xà truyện' cho học viện hý khúc chúng tôi tập diễn, sau đó, là học sinh tại trường, tôi đã tham gia diễn xuất. Năm nay tôi 83 tuổi, năm đó tôi chỉ 17 tuổi. Năm nay là kỷ niệm 120 năm ngày sinh ông Điền Hán, tôi đã mời học trò của tôi tham gia diễn xuất, ngoài ra còn có sinh viên khoa Kinh kịch Học viện Hý khúc Trung Quốc tham gia, kế thừa gen văn hóa từ thế hệ tôi và thế hệ học trò của tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa". 

    Bước vào tháng 7, mùa phim hè có nhiều phim đáng mong chờ đã mở màn. Tính đến nay, cả thảy có 54 bộ phim sẽ được công chiếu tại Trung Quốc đại lục từ tháng 7 đến tháng 8. 

    Những phim đáng được quan tâm nhất trong mùa phim hè năm nay bao gồm: bộ phim "Thế giới động vật" với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Lý Dịch Phong; bộ phim "Tôi không phải là thần dược" do diễn viên Từ Tranh sắm vai chính; bộ phim "Tà bất áp chính" của đạo diễn Khương Văn; bộ phim "Người giàu nhất thành phố Tây Hồng" do diễn viên hài Thẩm Đằng sắm vai chính; bộ phim "Một vở kịch hay" do diễn viên nổi tiếng Hoàng Bột, Vương Bảo Cường tham gia diễn xuất; bộ phim "Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương" của đạo diễn Từ Khắc... Điều đáng chú ý là, nhiều phim đã được đánh giá tốt trước khi chính thức công chiếu, nhân sĩ trong ngành dự báo, doanh thu phòng vé của nhiều phim đều có triển vọng đột phá mức 1 tỷ Nhân dân tệ. Lấy bộ phim "Tôi không phải là thần dược" làm ví dụ, bộ phim này đã nhận được đánh giá cao trong buổi chiếu quy mô nhỏ trước ngày công chiếu, doanh thu phòng vé trong ngày công chiếu đầu tiên 5/7 đạt 159 triệu Nhân dân tệ; tính đến ngày 17/7, doanh thu phòng vé đã lên tới 2 tỷ 615 triệu Nhân dân tệ. 

    Đầu tháng 7, Sở Văn vật Bắc Kinh công bố, hồ sơ đường trục Bắc-Nam của Bắc Kinh xin công nhận Di sản Thế giới đã xác định 14 điểm di sản gồm Vĩnh Định Môn, Tiên Nông Đàn, Thiên Đàn, v.v., mục tiêu là phấn đấu cơ bản đạt yêu cầu về xin công nhận Di sản Thế giới vào năm 2030, đảm bảo thực hiện được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2035. Đường trục Bắc-Nam thẳng tắp của thành phố Bắc Kinh chạy từ Vĩnh Định Môn ở phía nam đến Chung Cổ Lâu ở phía bắc, tổng chiều dài 7,8 ki-lô-mét, che phủ 65% diện tích của nội thành Bắc Kinh, trên đường trục Bắc-Nam này vừa có kiến trúc hoàng gia hoành tráng, vừa có Tứ hợp viện mộc mạc và những kiến trúc cận hiện đại quan trọng. Được biết, "Kế hoạch thực hiện Quy hoạch quản lý tổng hợp hồ sơ đường trục Bắc-Nam Bắc Kinh xin công nhận Di sản Thế giới" đang được biên soạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>