• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư viện Quốc gia Trung Quốc đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo, làm sống lại văn tự trong sách cổ

    2016-08-24 16:15:01     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, năm nay, sản phẩm văn hóa sáng tạo đã trở thành tiêu điểm của các bảo tàng Trung Quốc.

    H/A: Đúng vậy. Cửa hàng trực tuyến của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc trên trang mạng Tmall, cửa hàng trực tuyến của Viện Bảo tàng Cố Cung trên mặt bằng Alibaba lần lượt đi vào hoạt động, các bảo tàng khác cũng đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo có đặc sắc.

    D/H: So với cục diện sôi động của các bảo tàng đồng loạt đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo, sản phẩm văn hóa sáng tạo của thư viện dường như ảm đạm hơn.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn Thư viện Quốc gia Trung Quốc đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo và "đáng yêu", làm sống lại văn tự trong sách cổ.

    D/H: Về thư viện, quý vị và các bạn có ấn tượng như thế nào? Có thể phần lớn nhiều người đều cho rằng, thư viện chỉ là nơi đọc sách.

    H/A: Vâng. Nhưng, theo ông Trương Lập Triều, người phụ trách sản phẩm văn hóa sáng tạo của Bảo tàng Sách cổ Quốc gia nằm ở Thư viện Quốc gia Trung Quốc, sản phẩm văn hóa sáng tạo đang giúp thư viện tăng cường các chức năng khác ngoài là nơi đọc sách.

    D/H: Ông Trương Lập Triều cho biết, Thư viện Quốc gia Trung Quốc lưu giữ hơn 37 triệu tài liệu, trong đó có hơn 2,8 triệu tài liệu cổ là cổ vật, 80-90% trong số đó là sách.

    H/A: Vâng. Vì lưu giữ các hiện vật khác nhau, nên Thư viện Quốc gia khác với Viện Bảo tàng Cố Cung và Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc khi khai thác sản phẩm văn hóa sáng tạo.

    D/H: Ông Trương Lập Triều cho biết, sản phẩm văn hóa sáng tạo của Thư viện Quốc gia chủ yếu xoay quanh sách cổ được lưu giữ trong thư viện. Chẳng hạn, Thư viện Quốc gia đã đưa ra sản phẩm văn hóa dựa trên hình ảnh nhân vật trong các loại kịch truyền thống Trung Quốc được sưu tập trong tập tranh ảnh tư liệu "Khánh Thưởng Thăng Bình".

    H/A: Vâng. Tập tranh "Khánh Thưởng Thăng Bình" có hình ảnh tô màu nhân vật trong các kịch truyền thống vốn được triều đình nhà Thanh sưu tập, là tài liệu lịch sử quý báu nghiên cứu trang phục và mặt nạ Kinh kịch thời kỳ đầu.

    D/H: Vâng. Các nhân vật trong "Khánh Thưởng Thăng Bình" có nét mặt được khắc họa tỉ mỉ, trang phục sân khấu được thêu thùa cầu kỳ và tinh tế. Những chi tiết này đều được thể hiện trong sản phẩm văn hóa sáng tạo do Thư viện Quốc gia đưa ra.

    H/A: Chị Lưu Trọng Tuyên là nhà thiết kế Phòng triển lãm Thư viện Quốc gia, chị đã thiết kế hình ảnh hoạt hình của các nhân vật trong tập tranh "Khánh Thưởng Thăng Bình".

    D/H: Vâng. Chị Lưu Trọng Tuyên đã đưa hình ảnh hoạt hình của những nhân vật như công chúa, trạng nguyên, Tôn Ngộ Không, thần giữ cửa lên thẻ giao thông công cộng, thẻ kẹp sách, v.v.

    H/A: Chị cho biết, quá trình thiết kế thực ra là "thể hiện nhân vật bằng phương thức khác". Là nhà thiết kế, khi trông thấy hiện vật triển lãm, cổ vật, thì sẽ thu thập tài liệu, chú ý các chi tiết của chúng, rồi khuếch đại, làm nổi bật những chi tiết.

    D/H: Ngoài thiết kế hình ảnh hoạt hình dựa trên sách cổ, Thư viện Quốc gia còn tận dụng nguyên tố các bản đồ cổ được lưu giữ trong thư viện để thiết kế "cà-vạt có hình ảnh bản đồ", đưa ra "xà phòng bánh có tạo hình Giáp cốt văn" dựa trên cảm hứng về mai rùa, xương thú và Giáp cốt văn.

    H/A: Chị Lưu Trọng Tuyên cho rằng, những sản phẩm văn hóa sáng tạo này chắc chắn sẽ khiến triển lãm trở nên thú vị hơn. Việc dạo qua các gian hàng bán sản phẩm văn hóa sáng tạo đã trở thành một phần trong nội dung tham quan triển lãm của khách tham quan, cũng là một phương thức quảng bá văn hóa truyền thống.

    D/H: Theo ông Trương Lập Triều, việc đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo một mặt làm nổi bật chức năng thư giãn của Thư viện Quốc gia, mặt khác cũng tăng cường chức năng giáo dục thanh thiếu niên.

    H/A: Đúng vậy. Chẳng hạn, Triển lãm mang tên "Ký ức về Giáp cốt văn" ở Thư viện Quốc gia đã thu hút hơn 9.000 học sinh, sinh viên đến tham quan trong 6 tháng đầu năm nay. Học sinh, sinh viên đến đây không những được chứng kiến mai rùa, xương thú và Giáp cốt văn, mà còn được tham gia lớp học tương tác do Thư viện Quốc gia mở, đồng thời đưa sản phẩm văn hóa sáng tạo vào quá trình tương tác.

    D/H: Ông Trương Lập Triều cho biết, giới bảo tàng coi các gian hàng bán sản phẩm văn hóa sáng tạo là gian triển lãm cuối cùng; giới thư viện cho rằng, gian hàng bán sản phẩm văn hóa sáng tạo giống như phòng đọc sách đặc thù, cũng là một phương thức cung cấp dịch vụ văn hóa công cộng hiện đại.

    H/A: Tháng 5 năm nay, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã chuyển đi văn bản "Một vài ý kiến về thúc đẩy các cơ quan văn hóa, cổ vật khai thác sản phẩm văn hóa sáng tạo" do 4 bộ ngành trong đó có Bộ Văn hóa phối hợp in và phát hành, yêu cầu đi sâu khai thác tài nguyên văn hóa được lưu giữ trong các cơ quan văn hóa, cổ vật, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, phấn đấu đến năm 2020, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm văn hóa sáng tạo có hình thức đa dạng, đặc sắc rõ ràng, có ý tưởng sáng tạo, có sức cạnh tranh mạnh.

    D/H: Tháng 4 năm nay, "phòng đọc sách đặc thù" của Thư viện Quốc gia đã mở cửa hàng trực tuyến. Ông Trương Lập Triều cho biết, cửa hàng trực tuyến của Thư viện Quốc gia trên Taobao hiện vẫn trong giai đoạn hoạt động thử. Lượng tiêu thụ hiện nay khá, mức tăng của mỗi tháng rất đáng kể. Chẳng hạn, lượng tiêu thụ tháng 6 tăng gấp đôi so với tháng 5.

    H/A: Qua cửa hàng trực tuyến, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh hoạt hình của những nhân vật trong cuốn "Khánh Thưởng Thăng Bình" do chị Lưu Trọng Tuyên thiết kế, trên cơ sở giữ nguyên các nguyên tố truyền thống, chị đã thiết kế các nhân vật theo mô hình đầu to và thân hình mập mạp, mang lại cảm giác "đáng yêu" cho khán giả.

    D/H: Tuy nhiên, chị Lưu Trọng Tuyên cho biết, mục đích ban đầu thiết kế loạt sản phẩm văn hóa sáng tạo này của chị không phải là làm cho các nhân vật trong các loại kịch truyền thống đời nhà Thanh có hình ảnh "đáng yêu", mà nhằm thu hút càng nhiều người quan tâm tập tranh "Khánh Thưởng Thăng Bình", quan tâm quốc túy và sách cổ thông qua phương thức này.

    H/A: Đúng vậy. Đưa ra sản phẩm "đáng yêu" không phải là mục đích, "làm sống lại văn tự trong sách cổ" mới là ý nghĩa tồn tại của những sản phẩm văn hóa sáng tạo này.

    D/H: Ông Trương Lập Triều cho biết, thực ra, phần lớn các vở kịch trong tập tranh "Khánh Thưởng Thăng Bình" đã thất truyền, Thư viện Quốc gia mong những vở kịch trong số đó được "sống lại" thông qua thiết kế hình ảnh hoạt hình.

    H/A: Vâng. Thư viện Quốc gia đã mời các nghệ sĩ thử biểu diễn lại những vở kịch này. Đây chính là một phương thức quán triệt quan niệm "làm sống lại văn tự trong sách cổ".

    D/H: Khi nói đến thời gian tới, ông Trương Lập Triều cho biết, mong sản phẩm văn hóa sáng tạo không bị hạn chế trong các đồ lưu niệm, Thư viện Quốc gia cũng đang tìm cách kết hợp với phim điện ảnh và truyền hình hoặc các thứ khác.

    H/A: Ông Trương Lập Triều đồng thời cũng cho biết, văn hóa muốn phát triển mạnh mẽ, chắc chắn phải kết hợp với quan niệm sống của người hiện đại. "Nên có hình thức biểu hiện mới trong thời kỳ mới".

    D/H: Vâng. Sản phẩm văn hóa sáng tạo là một trong những hình thức biểu hiện mới, như vậy, sự kế thừa văn hóa mới có thể toát lên sức sống mới trong thời kỳ mới.

    H/A: Được biết, trong thời gian tới, Thư viện Quốc gia sẽ dốc sức xây dựng liên minh sản phẩm văn hóa sáng tạo trong giới thư viện kết hợp cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, tập trung thị trường và tài nguyên càng rộng lớn hơn, chung tay với các thư viện ở khắp nơi trên cả nước, làm sống lại văn tự trong sách cổ và đến với người dân.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Bút mực đầu tay" do ca sĩ Hồ Ngạn Bân thể hiện.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>