• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn Trung Quốc lần đầu tiên đoạt giải Văn học Anderson

    2016-04-15 08:47:57     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tuần trước, tác giả văn học thiếu nhi Trung Quốc Tào Văn Hiên đoạt giải Văn học Hans Christian Anderson năm 2016. Đây là lần đầu tiên nhà văn Trung Quốc đoạt giải thưởng văn học quốc tế này.

    H/A: Quý 1 năm nay, doanh thu phòng vé toàn quốc Trung Quốc lên tới 14,5 tỷ Nhân dân tệ, lập mức kỷ lục mới.

    D/H: Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 6 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 16/4, đã có 2.329 bộ phim của 105 nước đăng ký tham gia, trong đó có 1.964 bộ phim nước ngoài, cuối cùng sẽ có gần 500 bộ phim được ra mắt khán giả.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu nội dung chi tiết.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội chợ Sách thiếu nhi Bologna lần thứ 53 năm nay, tác giả văn học thiếu nhi Trung Quốc, Giáo sư Đại học Bắc Kinh Tào Văn Hiên đã được Ban Quốc tế về Sách thiếu nhi trao giải Văn học Hans Christian Anderson, trở thành nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng quốc tế này.

    H/A: Vâng. Đây lại là giờ phút vinh quanh nữa của giới văn học Trung Quốc tiếp sau nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nô-ben Văn học năm 2012. Tại hiện trường tổ chức lễ trao giải, bà Patricia Aldanna, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Giải thưởng Văn học Anderson nói: 

    D/H: "Tiếp theo chúng ta trao giải thưởng dành cho nhà văn, nhà văn đoạt giải là Tào Văn Hiên".

    H/A: Giải thưởng Văn học Anderson là do Ban Quốc tế về Sách thiếu nhi thiết lập vào năm 1956, cứ 2 năm bình chọn một lần, được tôn vinh là "Giải Nô-ben Văn học dành cho văn học thiếu nhi", nhằm vinh danh tác giả văn học thiếu nhi và họa sĩ vẽ minh họa cho sách thiếu nhi trong phạm vi toàn thế giới.

    D/H: Sau khi nhận giải thưởng Văn học Anderson, nhà văn Tào Văn Hiên cho biết, sở dĩ tác phẩm của ông được trao giải thưởng văn học này là vì nó đã kể lại câu chuyện Trung Quốc thuộc về toàn nhân loại. Nhà văn nói: 

    H/A: "Tôi đã tận dụng tài nguyên sáng tác tuôn trào không ngớt mà đất nước cung cấp cho tôi. Những câu chuyện Trung Quốc chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, chứ không thể xảy ra ở quốc gia khác, chủ đề ẩn chứa trong những câu chuyện này lại thuộc về toàn nhân loại, là vấn đề chung đặt ra cho con người".

    D/H: Giải thưởng Văn học Anderson là giải thưởng dành cho nhà văn, mỗi nhà văn suốt cuộc đời chỉ được trao giải một lần, nhằm vinh danh trình độ và thành tựu văn học suốt cuộc đời của nhà văn.

    H/A: Khi công bố danh sách người đoạt giải, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Patricia Aldana đánh giá rằng, với ngòi bút đầy cảm xúc và tính thẩm mỹ phong phú, nhà văn Tào Văn Hiên đã kể lại cuộc đời phức tạp của đứa bé khi phải đối mặt với thách thức to lớn. Bà nói:

    D/H: "Nhà văn Tào Văn Hiên đã nhận được sự khẳng định nhất trí của toàn thể thành viên Hội đồng bình chọn. Tác phẩm của ông đầy tính thẩm mỹ, tạo dựng tấm gương cho trẻ em khi phải đối mặt với cuộc sống và thách thức gian nan, vì vậy ông được đông đảo bạn đọc thiếu nhi yêu thích".

    H/A: Nhà văn Tào Văn Hiên sinh năm 1954, hiện là Giáo sư Khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh, tác phẩm chính bao gồm "Nhà rơm", "Thanh Đồng và Quỳ Hoa", "Dấu lửa", v.v., nhiều tác phẩm của ông được dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, v.v.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, số liệu về doanh thu phòng vé toàn quốc Trung Quốc trong quý 1 năm nay đã "ra lò".

    H/A: Vâng. Các số liệu về thị trường điện ảnh trong quý 1 năm nay đã duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng của doanh thu phòng vé năm ngoái, lập mức kỷ lục mới.

    D/H: Đúng vậy. Số liệu cho thấy, quý 1 năm nay, số người xem phim ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 420 triệu lượt người, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc Loan Quốc Chí nói:

    H/A: "Quý 1 năm nay, thị trường điện ảnh Trung Quốc đại lục thực hiện doanh thu phòng vé 14 tỷ 493 triệu Nhân dân tệ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu phòng vé của các bộ phim do Trung Quốc tự sản xuất chiếm 72%, Trung Quốc đã trở thành thị trường điện ảnh lớn thứ 2 trên toàn cầu chỉ đứng sau Mỹ".

    D/H: Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, các bộ phim được chiếu trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đã phát huy vai trò lôi kéo mạnh mẽ, là nguyên nhân chính khiến doanh thu phòng vé tăng trưởng.

    H/A: Đúng vậy. Trong 7 ngày dịp Tết Nguyên Đán năm nay, doanh thu phòng vé của Trung Quốc đại lục đột phá mức 3,6 tỷ Nhân dân tệ, con số này không những lập mức kỷ lục mới của Trung Quốc đại lục, mà còn lập mức kỷ lục thế giới.

    D/H: Ngoài ra, một số bộ phim thực hiện doanh thu phòng vé cao cũng góp phần rất lớn cho thúc đẩy doanh thu phòng vé tăng trưởng. Chẳng hạn, trong 3 tháng đầu, bộ phim "Nàng tiên cá" chiếm ưu thế lớn, cuối cùng đã trở thành bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng ở Trung Quốc đại lục với doanh thu phòng vé lên tới 3 tỷ 390 triệu Nhân dân tệ.

    H/A: Vâng. Dựa vào sự đánh giá cao, bộ phim "bom tấn" nước ngoài "Phi vụ động trời" đã thực hiện doanh thu phòng vé 1,3 tỷ Nhân dân tệ, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

    D/H: Ngoài ra, nhờ sự kích thích của tình hình kinh tế và chính sách có lợi, càng nhiều vốn chảy vào thị trường điện ảnh, thúc đẩy thị trường điện ảnh phát triển.

    H/A: Năm ngoái, doanh thu phòng vé toàn quốc Trung Quốc là 44 tỷ Nhân dân tệ, tăng gần 50% so với năm 2014, được coi là kỳ tích.

    D/H: Theo dự báo, nếu vẫn duy trì đà tăng trưởng nhanh hiện nay, năm nay doanh thu phòng vé toàn quốc Trung Quốc có triển vọng vượt 55 tỷ Nhân dân tệ.

    H/A: Trong 3 năm tới, Trung Quốc có triển vọng vượt khu vực Bắc Mỹ, trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất toàn cầu. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16/4, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 6 sẽ chính thức khai mạc. Tính đến nay, đã có 2.329 bộ phim của 105 nước đăng ký tham gia, trong đó có 1.964 bộ phim nước ngoài, 365 bộ phim Trung Quốc. Cuối cùng sẽ có gần 500 bộ phim được ra mắt khán giả.

    H/A: Ban tổ chức liên hoan phim cho biết, các bộ phim được chiếu trong liên hoan phim lần này sẽ thể hiện trình độ nghệ thuật điện ảnh hàng đầu thế giới hiện nay. 

    D/H: Ban tổ chức cho biết, về phần chiếu phim, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần này cả thảy chia thành 20 mảng, trong đó vừa có các mảng dòng chính được quan tâm nhiều như "Quan tâm dòng chính", "Tác phẩm tinh túy đoạt giải", "Góc nhìn đa nguyên", v.v., vừa có những mảng mới thể hiện tính đa dạng như "Sức mạnh của nhà làm phim", "Tác phẩm đầu tay", "Tác phẩm tiên phong", v.v.

    H/A: Vâng. Trong đó vừa có những bộ phim mới nhất thể hiện trình độ hàng đầu của nghệ thuật điện ảnh, ngành công nghiệp điện ảnh thế giới như "Dheepan", "Con trai của Saul", "Những người độc thân", v.v., vừa có những tác phẩm chín muồi của những nhà làm phim nổi tiếng quốc tế như "Mọi thứ sẽ tốt", "Blood of my blood", v.v.

    D/H: Theo Phó Chủ tịch Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh Tôn Hướng Huy, các bộ phim được chiếu trong liên hoan phim vừa thể hiện trình độ nghệ thuật điện ảnh hàng đầu trên thế giới hiện nay, vừa tiếp tục làm nổi bật bề dày lịch sử của văn hóa điện ảnh. Bà nói:

    H/A: "Các bộ phim được trình chiếu trong liên hoan phim đã tập trung những bộ phim đoạt giải và những bộ phim được lọt vào danh sách đề cử của 3 liên hoan phim hạng A năm nay, cũng như một số tác phẩm mới của những nhà làm phim nổi tiếng quốc tế, những bộ phim này sẽ thể hiện những thành tựu mới của ngành điện ảnh thế giới từ nhiều góc độ. Ngoài ra, còn sẽ trình chiếu những bộ phim kinh điển được nhiều cơ quan thế giới trong đó bao gồm Nhà tư liệu điện ảnh Trung Quốc phục hồi trong những năm qua".

    D/H: Được biết, từ ngày 8 đến ngày 23/4, các bộ phim được xếp vào lịch chiếu phim sẽ được chiếu tại 25 rạp chiếu phim và 5 trường đại học ở Bắc Kinh, cả thảy có khoảng 1000 suất chiếu.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>