• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sôi nổi hoạt động văn hoá kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật – 3 bộ phim được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng

    2015-08-20 15:11:43     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới ngày một đến gần, các địa phương Trung Quốc đồng loạt đưa ra các hoạt động văn hoá, để nhắc nhở mọi người phản đối chiến tranh, quý trọng hoà bình.

    H/A: Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều bộ phim Trung Quốc vừa nhận được đánh giá cao vừa thực hiện doanh thu phòng vé cao. Mới đây, 3 bộ phim gồm "Tróc yêu ký", "Siêu nhân bánh rán" và "Tây Du Ký: Đại Thánh trở về" được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng, điều này có nghĩa là những bộ phim do Trung Quốc sản xuất có triển vọng đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất ở Trung Quốc đại lục.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về 2 sự kiện văn hoá nói trên.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc lên sóng chuyên mục "Âm vang bài ca kháng chiến", trọng điểm giới thiệu 30 bài hát trong cuộc kháng chiến chống Nhật, kể lại những câu chuyện đằng sau mỗi lời ca tiếng hát.

    H/A: Để vạch trần tội ác xâm lược Trung Quốc của quân Nhật, Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc bắt đầu công bố hồ sơ về "Lời khai của tội phạm chiến tranh Nhật xâm lược Trung Quốc" trên trang web của mình kể từ ngày 11/8.

    D/H: Những hồ sơ này trước kia chưa được công bố một cách hệ thống. Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc mỗi ngày công bố một tập hồ sơ, sẽ công bố trong 31 ngày.

    H/A: Ông Tưởng Lập Phong, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, thế lực cánh hữu Nhật luôn phủ nhận quãng lịch sử xâm lược nước ngoài của Nhật với những ngôn luận như: "Vụ thảm sát Nam Kinh là chuyện bịa đặt", "Nhật không tiến hành cuộc chiến xâm lược Trung Quốc, chỉ là những sử kiện, vì vậy Nhật có thể không bị khiển trách theo luật pháp quốc tế", v.v.

    D/H: Nhưng, thông qua công bố hồ sơ về lời khai của các tội phạm chiến tranh Nhật xâm lược Trung Quốc, mọi người sẽ nhận rõ quân phiệt Nhật đã gây ra những tội ác như thế nào tại Trung Quốc, bác lại thẳng thừng những ngôn luận của thế lực cánh hữu Nhật.

    H/A: Ngày 25/8, Nhà hát lớn Quốc gia sẽ tổ chức buổi hoà nhạc giao hưởng Kinh kịch mang tên "Không lãng quên chiến tranh là nhằm bảo vệ hoà bình".

    D/H: Buổi hoà nhạc sẽ lựa chọn những trích đoạn nổi tiếng từ các vở Kinh kịch do các nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng 3 thế hệ trẻ, trung niên và cao tuổi thể hiện.

    H/A: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Kinh kịch truyền thống, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng là điểm hấp dẫn của buổi hoà nhạc lần này.

    D/H: Ngoài ra, trước thềm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật, Thư viện Quốc gia ngày 15/8 đã đưa lên mạng bài giảng chuyên đề "Cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc và cách thức xử lý sau chiến tranh của Nhật". Đây là bộ bài giảng công khai do Thư việc Quốc gia Trung Quốc dàn dựng.

    H/A: Thông qua mặt bằng này, các chuyên gia về lịch sử cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc trao đổi với khán giả làm thế nào ghi nhớ quãng lịch sử hào hùng đó, tổng kết kinh nghiệm và bài học lịch sử, làm thế nào nhìn nhận Nhật Bản sau chiến tranh và quan hệ Trung – Nhật.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Sôi nổi hoạt động văn hoá kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật.

    H/A: Tiếp theo, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: 3 bộ phim được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong kỳ nghỉ hè năm nay, 3 bộ phim "bom tấn" gồm "Tróc yêu ký", "Siêu nhân bánh rán" và "Tây Du Ký: Đại Thánh trở về" mới đây đã được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng.

    H/A: Được biết, 3 bộ phim này đều được phép công chiếu đến tháng 9 tại Trung Quốc đại lục.

    D/H: 3 bộ phim liên tiếp được công chiếu, đều đạt doanh thu phòng vé cao kỷ lục, và đều được kéo dài thời gian công chiếu. 3 bộ phim trong "thế chân vạc" này là điều hiếm thấy trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

    H/A: Tính đến ngày 11/8, bộ phim "Tróc yêu ký" đã thực hiện doanh thu phòng vé 2 tỷ 80 triệu Nhân dân tệ, trở thành bộ phim đầu tiên do Trung Quốc sản xuất có doanh thu phòng vé vượt 2 tỷ Nhân dân tệ, số người xem phim lên tới 50 triệu lượt người.

    D/H: Bộ phim này vẫn hút khách sau khi đã công chiếu gần 1 tháng. Trong cuối tuần thứ 4 sau khi bắt đầu công chiếu, bộ phim này vẫn thực hiện được hơn 40 triệu Nhân dân tệ doanh thu phòng vé/ngày.

    H/A: Dưới điều kiện có lợi được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng, bộ phim "Tróc yêu ký" có triển vọng phá kỷ lục về doanh thu phòng vé cao nhất trên thị trường Trung Quốc đại lục là 2 tỷ 400 triệu Nhân dân tệ do bộ phim "Quá nhanh, quá nguy hiểm 7" thực hiện.

    D/H: Chẳng thua kém gì "Tróc yêu ký", hai bộ phim "Siêu nhân bánh rán" và "Tây Du Ký: Đại Thánh trở về" cũng liên tiếp mang lại niềm vui bất ngờ.

    H/A: Đến nay, bộ phim "Siêu nhân bánh rán" đã thực hiện doanh thu phòng vé hơn 1,1 tỷ Nhân dân tệ, có triển vọng phá mức kỷ lục về doanh thu phòng vé về thể loại phim hài là 1,25 tỷ Nhân dân tệ do bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" thực hiện.

    D/H: Còn bộ phim hoạt hình "Đại Thánh trở về" đã có doanh thu phòng vé hơn 850 triệu Nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với doanh thu phòng vé 600 triệu Nhân dân tệ của bộ phim hoạt hình Hô-li-út, Mỹ "Công phu gấu trúc 2".

    H/A: Bộ phim "Đại Thánh trở về" đã đứng đầu bảng xếp hạng các phim hoạt hình về doanh thu phòng vé ở Trung Quốc đại lục. Có người dự báo, bộ phim này có triển vọng thực hiện doanh thu phòng vé 900 triệu Nhân dân tệ.

    D/H: Là thị trường điện ảnh lớn thứ 2 trên toàn cầu, thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển như vũ bão trong những năm qua.

    H/A: Tuy giới điện ảnh phổ biến cho rằng, trong những năm tới, quy mô thị trường điện ảnh Trung Quốc vượt thị trường Bắc Mỹ là chuyện không còn phải bàn cãi, nhưng đối với khán giả mà nói, dù liên tiếp lập kỷ lục về doanh thu phòng vé, nhưng các bộ phim do Trung Quốc sản xuất vẫn có không gian để tiếp tục tiến bộ.

    D/H: Vâng. Có khán giả bày tỏ tin tưởng rằng, hiệu quả đặc thù của các phim do Trung Quốc sản xuất sẽ được làm ngày càng tốt hơn trong những năm tới, nhưng các phim do Trung Quốc sản xuất vẫn hơi kém về biên kịch và chiều sâu tư tưởng.

    H/A: Có khán giả cho rằng, các phim do Trung Quốc sản xuất nên tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực sáng tạo, vì phim phương Tây thường mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ cho khán giả, có nhiều ý tưởng đầy sáng tạo, có những kịch bản đầy cảm hứng, bên cạnh đó, kịch bản của các phim do Trung Quốc sản xuất thì có phần yếu hơn.

    D/H: Có khán giả cho rằng, các nhà làm phim Trung Quốc vẫn "máu" làm phim có vốn đầu tư lớn, thực ra các phim do Trung Quốc sản xuất nên thông qua khác biệt hoá để tạo lợi thế cạnh tranh, chú trọng nội dung phim, chứ không phải một mực theo đuổi làm cảnh quay hoành tráng, để đáp ứng nhu cầu của các nhóm khán giả.

    H/A: Hiện nay, về năng lực sáng tạo đổi mới, ngành điện ảnh Trung Quốc vẫn còn khoảng cách so với Hô-li-út, Mỹ. Ngoài phải kể câu chuyện hấp dẫn ra, các phim do Trung Quốc sản xuất vẫn phải thực hiện tiến bộ nhảy vọt về các mặt như chất lượng phim, đa dạng hoá thể loại phim, biểu đạt văn hoá.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: 3 bộ phim được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Trong bài hát "Quyển sách kỳ diệu" bài hát chủ đề của bộ phim "Tróc yêu ký", Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>