• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đạo diễn người Hoa một lần nữa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Can; Hai bờ eo biển Đài Loan xiết tay hợp tác khôi phục nguyên vẹn bức tượng Phật có lịch sử nghìn năm

    2015-06-04 16:21:26     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, Liên hoan phim quốc tế Can lần thứ 68 đã bế mạc tại Pháp, đạo diễn Đài Loan Trung Quốc Hầu Hiếu Hiền đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Nhiếp Ẩn Nương".

    H/A: Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền trở thành đạo diễn người Hoa thứ ba đoạt giải thưởng này tiếp sau đạo diễn Vương Gia Vệ và Dương Đức Xương.

    D/H: Trong tuần vừa qua, ngoài tin về Liên hoan phim Can nhận được sự quan tâm rộng khắp của người Trung Quốc ra, tin về một bức tượng Phật có lịch sử nghìn năm với phần đầu bị đánh cắp 20 năm trước đã được khôi phục nguyên vẹn, cũng được nhiều người quan tâm.

    H/A: 20 năm sau, phần đầu bức tượng Phật bị đánh cắp từ chùa U Cư, tỉnh Hà Bắc này đã được tìm thấy ở Đài Loan, cách đây không lâu, phần thân bức tượng Phật được vận chuyển đến Đài Loan để khôi phục nguyên vẹn.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn 2 sự kiện văn hoá này.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng 25/5, theo giờ Bắc Kinh, Liên hoan phim quốc tế Can lần thứ 68 với sự góp mặt của các ngôi sao, đạo diễn, nhà biên kịch ... nổi tiếng thế giới đã bế mạc tại Pháp.

    D/H: Tại lễ bế mạc, anh em đạo diễn Coen, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan phim Can đã công bố danh sách các giải thưởng trong đó có giải Cành cọ vàng.

    H/A: Với phim "Nhiếp Ẩn Nương", đạo diễn Đài Loan Trung Quốc Hầu Hiếu Hiền được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

    "Thưa Chủ tịch, đạo diễn nào đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất"?

    "Hầu Hiếu Hiền"!

    D/H: Bộ phim "Nhiếp Ẩn Nương" là phim võ hiệp cổ trang do đạo diễn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Hầu Hiếu Hiền làm đạo diễn, hai ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc Thư Kỳ và Trương Trấn sắm vai chính.

    H/A: Bộ phim cải biên từ câu chuyện "Nhiếp Ẩn Nương" trong tập truyện ngắn đời Đường mang tên "Truyền Kỳ", kể lại câu chuyện nữ thích khách Nhiếp Ẩn Nương sau loạn An Sử.

    D/H: Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền có nhiều tác phẩm tham gia Liên hoan phim quốc tế Can. Bộ phim "Nhiếp Ẩn Nương" là bộ phim thứ 7 của đạo diễn tham gia tranh giành giải Cành cọ vàng. Bộ phim "Hỉ mộng nhân sinh" của ông giành giải thưởng của Hội đồng giám khảo tại Liên hoan phim Can năm 1993. Khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền nói: 

    "Đây là lần thứ 7 tôi tham gia Liên hoan phim Can, lần này được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất là sự cổ vũ rất lớn đối với tôi. Làm phim không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt tìm vốn đầu tư là chuyện càng khó, tôi rất cảm ơn, cảm ơn nhóm làm phim, cảm ơn diễn viên Thư Kỳ, Trương Trấn, biên kịch và nhân viên thiết kế mỹ thuật. Cảm ơn các bạn"!

    H/A: Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Can, bộ phim "Nhiếp Ẩn Nương" được công chiếu ra mắt trên toàn cầu, gây tiếng vang lớn, nhiều phương tiện truyền thông phê bình điện ảnh của Mỹ, Pháp, Đức, v.v. đều cho phim này điểm cao nhất.

    D/H: Giải Cành cọ vàng, giải thưởng danh giá của Liên hoan phim Can đã được trao cho bộ phim "Dheepan" của đạo diễn Pháp Jacques Audiard.

    H/A: Bộ phim "Con trai của Saul" của đạo diễn Hung-ga-ri Laszlo Nemes được trao giải của Hội đồng giám khảo.

    D/H: Về các giải thưởng dành cho diễn viên, tài tử người Pháp Vincent Lindon được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Sức chịu đựng của đàn ông" (The measure of a man).

    H/A: Nữ diễn viên Mỹ Rooney Mar với vai diễn trong phim "Carol" và nữ diễn viên Pháp Emmanuelle Bercit với vai diễn trong phim "Đức vua của tôi" (Mon Roi) được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

    D/H: Điều đáng nói là, với bộ phim "Sơn hà cố nhân", đạo diễn Trung Quốc đại lục Giả Chương Kha lần thứ 4 tham gia tranh giành giải Cành cọ vàng của Liên hoan phim Can.

    H/A: Mặc dù bộ phim "Sơn hà cố nhân" không giành được giải thưởng tại Liên hoan phim lần này, nhưng bộ phim đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo nhà phê bình điện ảnh quốc tế.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn về Liên hoan phim Can năm 2015.

    H/A: Tiếp theo, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Hai bờ eo biển Đài Loan xiết tay hợp tác khôi phục nguyên vẹn bức tượng Phật có lịch sử nghìn năm.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, lễ quyên tặng phần đầu tượng Phật cho chùa U Cư tỉnh Hà Bắc đã diễn ra tại chùa Phật Quang Sơn, Đài Loan.

    H/A: Phần đầu tượng Phật có lịch sử nghìn năm bị đánh cắp từ chùa U Cư, tỉnh Hà Bắc 20 năm trước đã được "hợp nhất" với phần thân tượng Phật trước đó được vận chuyển từ tỉnh Hà Bắc đến Đài Loan.

    D/H: Đây là bức tượng phật Thích Ca Mâu Ni làm bằng đá cẩm thạch trắng được thờ phụng tại nhà Triệu Quận Vương Cao Nhuệ, Hoàng gia đời Bắc Tế cách đây hơn 1500 năm.

    H/A: Phần thân của tượng Phật cao 1,59 mét, nặng 600 ki-lô-gam, phần đầu cao 47 cen-ti-mét, nặng 80 ki-lô-gam.

    D/H: 20 năm trước, phần đầu của tượng Phật này bị đánh cắp và đưa ra nước ngoài. Cuối cùng, Hoà thượng Tinh Vân ở Đài Loan nhận được phần đầu của pho tượng Phật này.

    H/A: Hoà thượng Tinh Vân hết sức đau lòng khi thấy tượng Phật "đầu lìa khỏi thân", sẵn sàng quyên tặng phần đầu tượng Phật này cho Trung Quốc đại lục.

    D/H: Dưới sự nỗ lực chung của người Hoa hai bờ eo biển, tượng Phật đã được khôi phục nguyên vẹn, "hoàn chỉnh" trở về quê hương.

    H/A: Hoà thượng Tinh Vân cho biết, khôi phục nguyên vẹn pho tượng Phật là nguyện vọng của thầy. Thầy nói:

    "Tháng 5 năm ngoái, một doanh nhân Đài Loan đã tặng phần đầu tượng Phật này cho tôi, tôi là người Trung Quốc, thoạt nhìn đã biết đây là phần đầu của tượng Phật Trung Quốc đại lục, không thể để phần đầu tượng Phật lưu lạc ở nơi khác. Phần đầu tượng Phật này rất đẹp. Tôi muốn phần đầu tượng Phật được trở về quê hương".

    D/H: Theo ý nguyện của Hoà thượng Tinh Vân, sau khi được khôi phục nguyên vẹn, bức tượng Phật này sẽ được trưng bày tại Đài Loan, mùa xuân sang năm trở về Trung Quốc đại lục.

    H/A: Trung Quốc là một trong những nước có số lượng cổ vật bị thất lạc nhiều nhất trên thế giới. Trong số các cổ vật của Trung Quốc bị thất lạc ở nước ngoài, một số là bị cướp đoạt từ cuối đời Thanh đến thời kỳ kháng chiến chống Nhật, một số là bị khai quật trộm, đánh cắp hoặc buôn lậu.

    D/H: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc có hàng chục triệu cổ vật bị thất lạc ở nước ngoài, nhưng chưa thể đưa về nước. Về công tác truy đòi cổ vật, Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Lệ Tiểu Tiệp nói:

    "Nói chung công tác truy đòi cổ vật của Trung Quốc thông qua ba kênh, một là qua kênh ngoại giao, hai là qua kênh tư pháp, ba là qua kênh dân gian. Ba kênh này cùng phối hợp phát huy tác dụng. Chẳng hạn, Hoà thượng Tinh Vân dốc sức đưa phần đầu tượng Phật trở về quê hương, chủ yếu dựa vào sức mạnh dân gian, ngoài ra còn nhận được sự trợ giúp của Chính phủ. Đối với những cổ vật được xác nhận là khai quật trộm và buôn lậu, Trung Quốc chủ trương đi theo con đường ngoại giao và tư pháp, chứ không phải là nhất luật đề xướng mua lại mà không tính đến tính chất của món đồ này".

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Hai bờ eo biển Đài Loan xiết tay hợp tác khôi phục nguyên vẹn bức tượng Phật có lịch sử nghìn năm.

    D/H: Trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu tin về Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21/6.

    H/A: Mới đây, Công ty Walt Disney và Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải cùng tuyên bố, toàn bộ 6 bộ phim trong sê-ri phim "Chiến tranh giữa các vì sao" (Star Wars), phim khoa học viễn tưởng kinh điển của Hô-li-út sẽ được trình chiếu trong thời gian diễn ra Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 18.

    D/H: Được biết, trong sê-ri phim "Chiến tranh giữa các vì sao" này, phần 4 mang tên "Niềm hy vọng mới", phần 5 mang tên "Đế chế phản công" và phần 6 mang tên "Chiến tranh vô tính" là 3 phần lần đầu tiên được trình chiếu tại các rạp ở Trung Quốc đại lục, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán giả hâm mộ sê-ri phim "Chiến tranh giữa các vì sao".

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>