• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triệu Vi: "Tôi chuyên tâm làm nghề diễn viên"

    2015-05-08 16:46:22     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    T/T: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thành Trung.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tối 19/4, tại Lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Công lần thứ 34 diễn ra ở Hồng Công, nữ diễn viên Triệu Vi đã được trao Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn thành công trong bộ phim "Con yêu quý".

    T/T: Bộ phim "Con yêu quý" dựa trên những câu chuyện có thật về nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, do đạo diễn Hồng Công Trần Khả Tân làm đạo diễn, các ngôi sao nổi tiếng Triệu Vi, Hoàng Bột, Hách Lội, v.v. đóng vai chính.

    D/H: Bộ phim "Con yêu quý" nói về hành trình đi tìm con bị lừa bán đầy cảm động của các ông bố bà mẹ trong đó có anh Điền Văn Quân, nhân vật được xây dựng trên một hình mẫu ngoài đời, cũng như câu chuyện về phụ nữ nông thôn Lý Hồng Cầm nuôi dưỡng chăm sóc nhiều năm hai đứa trẻ trong tình huống không biết rõ về xuất thân hai lịch của chúng, đã nỗ lực giành lại quyền nuôi dưỡng bé gái không tìm thấy bố mẹ ruột dưới sự giúp đỡ của luật sư họ Cao.

    T/T: Triệu Vi đã nhập vai phụ nữ nông thôn Lý Hồng Cầm một cách xuất sắc, nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhà phê bình phim và khán giả.

    D/H: Mới đây, tại Thượng Hải, Triệu Vi đã trả lời phỏng vấn chung của nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc nội địa, đề cập đến nhiều vấn đề liên quan tới điện ảnh, phim truyền hình và cuộc sống của cô.

    T/T: Trong quá trình trả lời phỏng vấn, Triệu Vi cho biết, cô chuyên tâm làm nghề diễn viên và đạo diễn.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Thành Trung và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn Triệu Vi lần này.

    T/T: Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, Triệu Vi sinh năm 1976, được đánh giá là "chong chóng gió" về những vai diễn kinh điển đi cùng với sự trưởng thành của thế hệ 8X và 9X của Trung Quốc.

    T/T: Vâng. Từ vai Tiểu Yến Tử trong phim "Hoàn Châu Cách Cách", đến vai Lục Y Bình trong phim "Tân dòng sông ly biệt", vai Diêu Mộc Lan trong phim "Kinh Hoa Yên Vân", Triệu Vi luôn là cục nam chân thu hút khán giả, những bộ phim truyền hình này đều có tỷ lệ đón xem rất cao.

    D/H: Nhưng, trong gần 7 năm qua, Triệu Vi đã không tham gia làm phim truyền hình, mà chú tâm vào làm phim điện ảnh.

    T/T: Vâng. Triệu Vi không những đã ra mắt bộ phim đầu tay với tư cách đạo diễn "Gửi tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta", mới đây lại được trao Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Công lần thứ 34 do đã thể hiện thành công nhân vật Lý Hồng Cầm trong bộ phim "Con yêu quý".

    D/H: Phải công nhận rằng, Triệu Vi làm diễn viên hay đạo diễn đều rất thành công. Nhưng, trong 1-2 năm qua, nhiều khán giả thắc mắc về vai trò nhà đầu tư văn hoá của Triệu Vi.

    T/T: Vâng. Vì tháng 12 năm ngoái, Triệu Vi cùng chồng đã đầu tư gần 3,1 tỷ đô-la Hồng Công, mua vào 9,18% cổ phần của Hãng phim Alibaba, trở thành cổ đông lớn thứ 2 của hãng phim này.

    D/H: Khi trả lời câu hỏi phóng viên về "Liệu đã sẵn sàng làm nhà đầu tư văn hoá chưa", Triệu Vi cho biết: "Tôi không am hiểu về mặt này, nên không có ý định làm nhà đầu tư văn hoá".

    T/T: Vâng. Triệu Vi còn nói: "Tôi chỉ muốn làm diễn viên, làm đạo diễn, công việc đầu tư thì giao cho những người chuyên nghiệp làm, tôi rất ngại đầu việc gì cũng có tên mình, mỗi bộ phận đều nên có những người giỏi chuyên môn phụ trách, tôi không thích ôm đồm hết mọi việc".

    D/H: Trong một năm vừa qua, Triệu Vi cả thảy tham gia đóng 4 bộ phim điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình. Bộ phim truyền hình mang tên "Mẹ hổ bố mèo" là bộ phim truyền hình đầu tiên của Triệu Vi ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ sau gần 7 năm.

    T/T: Phim truyền hình "Mẹ hổ bố mèo" này đã bắt đầu phát sóng trên kênh vệ tinh của Đài Truyền hình Đông Phương, Thượng Hải và kệnh vệ tinh của Đài Truyền hình Thiên Tân từ ngày 3/5.

    D/H: Trong phim, Triệu Vi sắm vai nữ chính Tất Thắng Nam, cô luôn đặt ra nhiều yêu cầu cao cho con gái mình, để con có được tương lai tốt, cô không ngần ngại dạy con bằng những phương pháp cực kỳ hà khắc. Chính vì thế, Tất Thắng Nam bị ông chồng tên La Tố gọi là "Mẹ hổ".

    T/T: Cùng với các vấn đề nan giải phát sinh trong quá trình giáo dục con gái, sự bất đồng về quan niệm giáo dục giữa hai vợ chồng đã trở thành ngòi nổ, dẫn đến mâu thuẫn gia đình và xung đột trong tình yêu.

    D/H: Triệu Vi cho biết có nhiều cảm nghĩ đối với bộ phim truyền hình này, rất có thể nó sẽ dấy lên cơn sốt thảo luận trong toàn xã hội, tuy có nhiều tình huống chưa được từng trải trong cuộc sống, nhưng khi nhập vai Triệu Vi luôn suy ngẫm làm như thế nào mới có thể xây dựng được hình ảnh người mẹ chân thật nhất.

    T/T: Triệu Vi cho rằng, sau khi phát sóng, bộ phim này có thể sẽ nhận được sự đồng cảm của rất nhiều phụ huynh, và có thể sẽ khiến nhiều khán giả suy ngẫm, nhất là hiện tượng phụ nữ Trung Quốc hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực đến từ gia đình, công việc và xã hội.

    D/H: Vâng. Người phụ nữ ở nhà phải chăm sóc dạy dỗ con cái, ở công ty phải làm tốt công việc của mình. Một số phụ nữ đã buộc phải xin nghỉ việc vì bận nuôi dưỡng chăm sóc con. Phụ nữ nên làm thế nào để làm tốt nhiều vai trò của mình trong xã hội, đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm.

    T/T: Như mọi người đều biết, Triệu Vi có một cô con gái 5 tuổi. Về vai trò làm mẹ của mình, Triệu Vi cho biết mình không phải là người mẹ đặt nhiều yêu cầu cao cho con gái.

    D/H: Triệu Vi cho biết, mẹ cô thường nhắc nhở rằng "Không nên vì công việc quá bận rộn, ít gặp con, mà quá nuông chiều con", Triệu Vi cũng cho rằng điều này rất có lý.

    T/T: Từ làm phim điện ảnh "trở về" làm phim truyền hình, Triệu Vi có nhiều suy nghĩ về tiêu chuẩn lựa chọn kịch bản phim truyền hình.

    D/H: Vâng. Triệu Vi cho biết, hiện nay có nhiều phim cổ trang và phim thần tượng, cô cho rằng nên lựa chọn những đề tài chưa từng xuất hiện trên ti-vi, phải tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả.

    T/T: Trong khi giới thiệu về việc tham gia đóng phim truyền hình, Triệu Vi cũng thể hiện sự nhiệt tình đối với điện ảnh.

    D/H: Vâng. Triệu Vi cho biết, bộ phim thứ hai do mình làm đạo diễn có triển vọng bấm máy vào trước cuối năm nay, hiện nay kịch bản vẫn nằm trong giai đoạn hoàn thiện, Triệu Vi không tiết lộ đề tài cụ thể.

    T/T: Ngoài không có hứng thú đối với vai trò nhà đầu tư văn hoá ra, Triệu Vi còn cho biết cũng chưa sẵn sàng tham gia chương trình giải trí truyền hình, tuy rằng hiện nay nhiều diễn viên nổi tiếng đều tham gia chương trình thực tế đang hot ở Trung Quốc.

    D/H: Triệu Vi nói thẳng thắn rằng, không muốn phân tâm vào những việc này, cô giải thích rằng không có đánh giá đặc biệt đối với chương trình thực tế, vì mình ít xem chương trình, và cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

    T/T: Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Triệu Vi cho biết, bình thường mình không phải là người có tính cách cứng rắn. Nếu đã nhận lời người khác làm việc gì, thì phải làm thật tốt, đây là nguyên tắc của tôi. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Thành Trung và Duy Hoa mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Tai trái" do Triệu Vi thể hiện.

    T/T: Đây là bài hát chủ đề của phim "Tai trái", tác phẩm đầu tay của nam diễn viên Tô Hữu Bằng với tư cách đạo diễn.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    T/T: Thành Trung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san V ăn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>