• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam "kết duyên" với Hô-li-út Mỹ, khởi động mô hình hợp tác mới đi vào chiều sâu giữa ngành điện ảnh hai nước Trung-Mỹ

    2015-03-26 15:39:37     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm đàm phán gian nan, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam thuộc Tập đoàn Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hồ Nam cùng Hãng phim Lionsgate, một trong những nhà sản xuất phim độc lập lớn nhất Mỹ đã chính thức khởi động dự án hợp tác tại Trường Xa, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Nam.

    H/A: Dự án hợp tác này được giới điện ảnh gọi là "Xoài" (chỉ lo-go của Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam) "kết duyên" với Hô-li-út Mỹ, và mong dự án này sẽ sáng tạo mô hình mới và tiếp thêm sức sống mới cho việc quản lý vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hoá Trung Quốc.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết về dự án hợp tác này.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn về: Bộ phim tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên "Trường Thành" công bố danh sách diễn viên.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam thành lập vào năm 1998 được tôn vinh là "cổ phiếu ngành truyền thông Trung Quốc số 1", hiện nay đã là công ty niêm yết cỡ lớn thuộc lĩnh vực văn hoá – truyền thông.

    D/H: Công ty này có 4 mảng nghiệp vụ: Kinh doanh truyền hình cáp, nghiệp vụ quảng cáo và sản xuất phim, quản lý đầu tư, khách sạn du lịch.

    H/A: Năm 2002, Công ty này đã thành lập Công ty truyền bá giải trí Huyến Nghệ ở Mỹ, bố cục thị trường điện ảnh ở hải ngoại.

    D/H: Còn Hãng phim Lionsgate là một trong những hãng phim độc lập lớn nhất Hô-li-út Mỹ.

    H/A: Theo thoả thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng đầu tư làm phim với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ đô-la Mỹ trong 3 năm tới.

    D/H: Đây là dự án hợp tác với nước ngoài có quy mô đầu tư lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc từ trước đến nay.

    H/A: Được biết, mô hình làm phim tiên tiến của Hô-li-út Mỹ sẽ quán xuyến toàn bộ quá trình hợp tác chiến lược lần này.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, đa số phim do hai bên hợp tác sản xuất sẽ áp dụng phương thức tiêu thụ trước khi chính thức phát hành trên toàn cầu, như vậy có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư.

    H/A: Theo thoả thuận hợp tác, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam sẽ đầu tư 50 bộ phim trở lên của Hãng phim Lionsgate, vốn đầu tư chiếm 25% tổng vốn đầu tư vào sản xuất phim, và sẽ nhận được lợi nhuận theo tương xứng với tỷ lệ đầu tư.

    D/H: Về những phim do Hãng phim Lionsgate khởi động hợp tác sản xuất với bên Trung Quốc, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam có thể đầu tư với vốn đầu tư chiếm 43% tổng vốn đầu tư vào sản xuất phim.

    H/A: Ngoài ra, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam còn nhận được quyền đại lý tiêu thụ 4 bộ phim/năm của Hãng phim Lionsgate trên thị trường Trung Quốc đại lục.

    D/H: Điều đáng nói là, thoả thuận hợp tác lần này được ký kết trong bối cảnh Trung Quốc đã trở thành thị trường điện ảnh lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Mỹ.

    H/A: Vâng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam Long Thu Vân đánh giá cao ý nghĩa hợp tác lần này. Ông cho rằng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ đưa mô hình làm phim tiên tiến của Hô-li-út vào Trung Quốc.

    D/H: Hơn nữa, công ty ông sẽ chia sẻ doanh thu phòng vé của Hãng phim Lionsgate trên toàn cầu, đào tạo ê-kíp làm phim hội nhập quốc tế, xây dựng tập đoàn truyền thông dòng chính kiểu mới.

    H/A: Tại lễ khởi động hợp tác, Tổng Giám đốc điều hành Hãng phim Lionsgate Giôn Phen-the-mơ đã công bố danh sách phim hợp tác sản xuất đợt đầu, và lần đầu tiên tung ra những đoạn phim quảng cáo cho phim mới và những áp phích quảng cáo phim theo ý tưởng sáng tác.

    D/H: Trong danh sách những phim này vừa bao gồm phim hành động mạo hiểm "Chúa tể Ai Cập" được mọi người mong đợi, vừa bao gồm bộ phim "Phi vụ thế kỷ 2", phần 1 của bộ phim này đã thực hiện doanh thu phòng vé 350 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu vào năm 2013.

    H/A: Những năm qua, thị trường điện ảnh Trung Quốc liên tiếp mở rộng quy mô, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30%/năm.

    D/H: Theo thống kê, năm 2014, Trung Quốc mở thêm 1015 rạp phim, tăng thêm 5397 phòng chiếu, cả thảy công chiếu 618 bộ phim, số người xem phim lên tới 830 triệu lượt người, doanh thu phòng vé lên tới gần 30 tỷ Nhân dân tệ.

    H/A: Hơn nữa, tháng 2 năm 2015, doanh thu phòng vé trên thị trường Trung Quốc đại lục đột phá 4 tỷ Nhân dân tệ, lần đầu tiên vượt Mỹ, đứng đầu toàn cầu về doanh thu phòng vé.

    D/H: Tình hình phát triển thịnh vượng của thị trường điện ảnh Trung Quốc không những kích thích sản lượng phim do Trung Quốc sản xuất liên tiếp lập kỷ lục mới, đồng thời cũng đã thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim Hô-li-út.

    H/A: "Cơn lốc Trung Quốc" ngày một mạnh ở Hô-li-út, những phim có "nguyên tố Trung Quốc" như "Công phu Gấu trúc", "Thế Thân" (Avatar) đều vừa nhận được đánh giá cao, vừa nhận được doanh thu phòng vé cao.

    D/H: Cùng với thị trường điện ảnh Bắc Mỹ bước vào thời kỳ thị trường bão hoà, nhiều hãng phim ở Hô-li-út đã bắt đầu tìm đối tác mới trên thị trường mới nổi.

    H/A: Tổng Giám đốc điều hành Hãng phim Lionsgate Giôn Phen-the-mơ cho biết, đây là dự án hợp tác làm phim khiến Hãng phim Lionsgate phấn chấn nhất từ trước đến nay.

    D/H: Theo ông, hai công ty có nhiều điểm chung về năng lực lãnh đạo ngành sản xuất phim, năng lực sáng tạo đổi mới và dốc sức sản xuất phim chất lượng cao.

    H/A: Ông cho biết, hợp tác lần này sẽ phát huy đầy đủ ưu thế của cả hai bên, một mặt khiến thị phần của Hãng phim Lionsgate trên thị trường Trung Quốc tăng rõ rệt; mặt khác sẽ khiến càng nhiều phim có nguyên tố Trung Quốc đi ra thế giới.

    D/H: Được biết, trong 3 năm tới, Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam và Hãng phim Lionsgate sẽ tìm tòi khai thác các sản phẩm phái sinh như trò chơi, công viên chủ đề, v.v., triển khai hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực còn lại.

    H/A: Ông Giôn Phen-the-mơ thẳng thắn nói rằng, giống như các hợp tác khác, sự hợp tác giữa hai công ty cũng đứng trước thách thức về mô hình hợp tác, sự khác biệt về văn hoá giữa hai nước Mỹ – Trung, thậm chí còn tồn tại quan hệ cạnh tranh về thị phần phim truyền hình.

    D/H: Tuy vậy, ông vẫn tràn đầy niềm tin, tin rằng xiết tay hợp tác xuyên Thái Bình Dương lần này sẽ đưa ra những sản phẩm hợp tác gây tiếng vang trên thế giới. 

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Công ty cổ phần truyền thông về truyền hình và phát thanh Hồ Nam "kết duyên" với Hô-li-út Mỹ.

    D/H: Sau đây, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Bộ phim tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên "Trường Thành" công bố danh sách diễn viên.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, Hãng phim Legendary Pictures ngày 12/3 đã công bố dàn diễn viên chính tham gia diễn xuất bộ phim tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên "Trường Thành".

    D/H: Những ngôi sao Hô-li-út gồm Mát Đa-môn, Uy-li-am Đa-pho và Pê-đrô Pa-xcan sẽ cùng tham gia diễn xuất cùng các diễn viên Trung Quốc gồm: Lưu Đức Hoa, Trương Hàm Dữ, Bành Vu Yến và Cảnh Điềm.

    H/A: Được biết, bộ phim "Trường Thành" thuộc thể loại phim giả tưởng, sẽ tạo nhiều cảnh hiệu quả đặc biệt, bộ phim này sẽ khởi quay vào mùa xuân năm nay.

    D/H: Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết, đây là lần đầu tiên ông hợp tác với Hãng phim Legendary Pictures, hãng phim của Hô-li-út trong 30 năm kể từ khi bắt đầu làm phim, ông đã chuẩn bị rất lâu cho bộ phim này.

    H/A: Được biết, cốt truyện của bộ phim "Trường Thành" xoay quanh một lực lượng tinh anh, họ đã triển khai trận quyết chiến sinh tử với kẻ địch tại Trường Thành nhằm bảo vệ nhân loại.

    D/H: Lần này đạo diễn Trương Nghệ Mưu hợp tác với Hãng phim Legendary Pictures từng đưa ra những phim thành công như "Người dơi", "Siêu nhân", v.v., đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã cất một bước đi rất lớn.

    H/A: Nhưng dàn diễn viên được công bố vào ngày 12/3 lại khiến nhiều người có thái độ nghi ngờ về bộ phim với đầu tư khủng này.

    D/H: Vì trong dàn diễn viên mặc dù có ngôi sao hàng đầu quốc tế như Mát Đa-môn, nhưng cũng có những ngôi sao tuy được mến mộ, nhưng chưa già dặn về kỹ xảo biểu diễn như Cảnh Điềm, Trần Học Đông, Lộ Hàm, nhóm nhạc TFBoys, khiến mọi người khó mà suy đoán được phong cách của tác phẩm mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

    H/A: Được biết, bộ phim "Trường Thành" sẽ phát hành trên toàn cầu vào ngày 23/11/2016. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Bộ phim tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên "Trường Thành" công bố danh sách diễn viên.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>