190315/tsvh.m4a
|
H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.
D/H: Thưa quý vị và các bạn, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá 12 và Kỳ họp thứ 3 Chính Hiệp Trung Quốc khoá 12 tuần trước vừa bế mạc tại Bắc Kinh. Trong thời gian diễn ra hai kỳ họp, có nhiều cụm từ như "Chống tham nhũng", "Trạng thái bình thường mới", "Sâu sắc cải cách", "Cải cách phê duyệt hành chính và phân quyền" v.v. rất được mọi người quan tâm.
H/A: Vâng. Ngoài ra, cụm từ "Xã hội đọc sách" toát lên hơi thở văn hoá nồng đậm cũng được các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính Hiệp thảo luận sôi nổi.
D/H: Vâng. Cụm từ "Xã hội đọc sách" lần đầu tiên xuất hiện trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, đã khiến mọi người phải suy ngẫm: Trong thời đại In-tơ-nét di động, khi thời gian của mọi người bị các thông tin vụn vặt kiểu món ăn nhanh chiếm giữ, làm thế nào để xây dựng "Xã hội đọc sách"?
H/A: Về xây dựng "Xã hội đọc sách", Ủy viên Chính Hiệp, danh nhân văn hoá Trung Quốc có nhận xét độc đáo của mình.
D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Nhận xét về xây dựng "Xã hội đọc sách" của danh nhân văn hoá Trung Quốc.
H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Ngành phim truyền hình Trung Quốc đứng trước thách thức cơ cấu lại.
D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.
H/A: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Phùng Ký Tài là Ủy viên Chính Hiệp, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc. Nhà văn cho biết, lúc vừa nghe Thủ tướng đề cập tới "Xã hội đọc sách" trong Báo cáo công tác Chính phủ, ông cảm thấy rất phấn chấn.
D/H: Trung Quốc có tục ngữ "Trung hậu truyền gia cửu, Thi thư kế thế trường". Dân tộc Trung Hoa từ xưa đã có gia huấn nhấn mạnh nhân nghĩa, hiếu thuận, liêm khiết, làm ruộng và đọc sách mới có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia.
H/A: Nhà văn Phùng Ký Tài cho biết, trong xã hội nông nghiệp thời cổ đại Trung Quốc, người đánh cá, người đốn củi, nông dân và thư sinh là 4 nghề khá quan trọng.
D/H: Là một trong 4 hình ảnh nhân vật nói trên, thư sinh thường xuất hiện trong các tác phẩm khắc gỗ, tranh dân gian.
H/A: Từ đó, chúng ta có thể thấy, người Trung Quốc từ thời cổ đại đã rất tôn sùng kiến thức.
D/H: Nhà văn Phùng Ký Tài cho rằng, ở phương Đông, Trung Quốc không những là nước lớn về văn hoá, mà còn là quý tộc về văn hoá.
H/A: Khi điểm lại lịch sử, văn minh văn hoá chói lọi như Bách Gia Chư Tử, 8 nhà văn vĩ đại đời Đường và Tống, Tứ đại danh tác, hội họa, âm nhạc, tuồng kịch thời cổ đại, v.v., đều nhờ sách để kế thừa.
D/H: Ông Vương Hưng Đông, Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc, biên kịch cấp 1 quốc gia cho biết, những kinh nghiệm được ghi trong sách đã trở thành kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta.
H/A: Vâng. Ông Vương Hưng Đông còn cho rằng, sách không những có thể làm phong phú tâm hồn của con người, mà còn có thể nâng cao tu dưỡng của con người.
D/H: Vâng. Ông Vương Hưng Đông cho biết, đọc sách có thể khiến người ta suy ngẫm một cách yên tĩnh, ông ví sách giống như chiếc chìa khoá, các cuốn sách giống như các chiếc chìa khoá khác nhau, hướng dẫn người ta đi theo mục tiêu cuộc đời, xây dựng con đường trở thành nhân tài.
H/A: Về vai trò của đọc sách, nhà văn nổi tiếng Lương Hiểu Thanh, Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc cho rằng, đọc sách khiến ông có nguyên tắc khi giao tiếp với người khác.
D/H: Nhà văn Lương Hiểu Thanh cho biết, chính vì ông luôn giữ nguyên tắc, nên mọi người tôn trọng ông, chứ không phải vì ông đã viết được bao nhiêu tác phẩm.
H/A: Nhà văn cho rằng, đọc sách có thể khiến người ta hiểu được lẽ phải, khiến con người trở nên tốt hơn.
D/H: Vậy thì làm thế nào xây dựng xã hội đọc sách? Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay số người đọc sách ngày càng ít, nhiều người hễ có thời gian rảnh rỗi là chúi đầu vào điện thoại di động.
H/A: Nhà văn Phùng Ký Tài cho rằng, tuy qua điện thoại di động cũng có thể đọc sách, nhưng sách giấy không thể thay thế bằng điện thoại di động, vì có khi sách phải đọc đi đọc lại".
D/H: Nhà văn Lương Hiểu Thanh cho biết, ông luôn mang theo 2-3 cuốn sách trong túi, hễ rảnh rỗi là lấy ra đọc.
H/A: Nhà văn Lương Hiểu Thanh còn cho rằng, sách rất khó ảnh hưởng tới người trên 18 tuổi, vì vậy, nên tạo điều kiện cho trẻ em có càng nhiều thời gian đi đọc những cuốn sách có hứng thú.
D/H: Khi đề cập tới kinh nghiệm lựa chọn sách cho trẻ em, nhà văn Phùng Ký Tài cho biết, trong thời kỳ trưởng thành khác nhau của trẻ, phải lựa chọn sách thích hợp cho mỗi giai đoạn, như vậy trẻ em có hứng thú, thì tự nhiên sẽ thích đọc sách.
H/A: Về lựa chọn sách thích hợp cho nhóm người khác nhau, nhà văn Phùng Ký Tài cho rằng, thư viện nông thôn mà Trung Quốc ra sức xây dựng trong những năm qua cần phải làm tốt về mặt này, vì rất nhiều sách trong thư viện nông thôn là những đầu sách nhà xuất bản không bán ra được, nông dân hoàn toàn không đọc những sách này, vì chúng không liên quan gì tới cuộc sống của họ.
D/H: Nhà văn Lương Hiểu Thanh khuyến khích mọi người phải đọc nhiều sách, đọc sách hay. Theo nhà văn, mọi người đều sợ cô đơn, mà người đọc sách luôn tắm mình trong thế giới sách, không sợ cô đơn. Đây là điều tốt về đọc sách.
H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Danh nhân văn hoá thảo luận sôi nổi "xã hội đọc sách".
D/H: Sau đây, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Ngành phim truyền hình Trung Quốc đứng trước thách thức cơ cấu lại.
H/A: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hội nghị thường niên sản xuất và phát sóng phim truyền hình Thượng Hải năm 2015 diễn ra tại Thượng Hải, các nhà làm phim truyền hình của Trung Quốc tham dự hội nghị đã thảo luận những biến đổi do chính sách mới mang lại cho phim truyền hình Trung Quốc tự sản xuất.
D/H: Những năm qua, một bộ phim truyền hình được phép cùng lúc phát sóng tối đa trên 4 kênh vệ tinh, chính sách này bị cho rằng đã hạn chế sự phát triển của ngành phim truyền hình.
H/A: Kể từ đầu năm 2015, Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách một bộ phim truyền hình chỉ được phép cùng lúc phát sóng trên 2 kênh vệ tinh.
D/H: Nhân sĩ trong ngành phim truyền hình cho rằng, ngành phim truyền hình Trung Quốc đang nằm trong tình trạng "phân tán cao độ", sau khi thực hiện chính sách chỉ cho phép một bộ phim truyền hình cùng lúc phát sóng tối đa trên 2 kênh vệ tinh sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đối với nâng cao chất lượng phim, chuyển đổi mô hình phát triển ngành phim truyền hình đứng trước thách thức lớn và cơ cấu lại.
H/A: Trong thời gian diễn ra Liên hoan Truyền hình Thượng Hải năm ngoái, đã có nhà làm phim truyền hình dự báo, chính sách chỉ cho phép một bộ phim truyền hình cùng lúc phát sóng tối đa trên 2 kênh vệ tinh sẽ giảm thiểu xuất hiện phim chất lượng kém.
D/H: Nhà làm phim này cho rằng, rào cản về kênh phát hành sẽ làm giảm giá thành sản xuất phim truyền hình, từ đó khiến mức thù lao cho diễn viên hạ xuống.
H/A: Nhưng do các trang web chia sẻ video của Trung Quốc đã mua vào một lượng lớn phim truyền hình không được phát sóng trên kênh truyền hình, dòng vốn nóng liên tiếp đổ vào, khiến tình hình không phát triển theo dự báo trước đó.
D/H: Năm 2014, doanh thu quảng cáo của các trang web chia sẻ video Trung Quốc lên tới 154 tỷ Nhân dân tệ, cao hơn doanh thu quảng cáo 121,24 tỷ Nhân dân tệ của các đài truyền hình.
H/A: Trong bối cảnh này, giá các trang web chia sẻ video mua phim truyền hình đã vượt các phương tiện truyền thống, giá thành mua phim đã đột phá giá trần 6 triệu Nhân dân tệ/tập.
D/H: Trong tình hình mới này, có nhà làm phim đã đề xuất 5 tiêu chuẩn đánh giá phim hay, chất lượng cao: Một là, kết hợp giá trị nghệ thuật với giá trị thị trường; Hai là, không những thể hiện nguyên vẹn giá trị lịch sử, mà còn phải quan tâm hiện thực.
H/A: Ba là, vai chính phải thể hiện sức cuốn hút về nhân cách; Bốn là, định hướng giá trị thẩm mỹ về nghệ thuật thị giác; Năm là, dễ dấy lên thảo luận sôi nổi trong giới trẻ.
D/H: Theo nhân sĩ trong ngành, ngành phim truyền hình Trung Quốc đang nằm trong tình hình "phân tán cao độ", các công ty sản xuất phim không có thực lực hùng mạnh, thiếu công ty sản xuất phim quy mô theo kiểu "Tàu sân bay".
H/A: Đạo diễn nổi tiếng Lý Thiếu Hồng cho rằng, sau khi thực thi chính sách chỉ cho phép một bộ phim truyền hình có thể cùng lúc phát sóng trên tối đa 2 kênh vệ tinh, sản lượng phim truyền hình Trung Quốc giảm mạnh, mang lại ảnh hưởng tích cực đối với nâng cao chất lượng, chuyển đổi mô hình phát triển của ngành phim truyền hình đang đứng trước thách thức lớn và cơ cấu lại.
D/H: Nhà phê bình điện ảnh Lý Tinh Văn chỉ rõ, trong tình hình số phim cạnh tranh trong cùng một thời điểm gia tăng, chỉ có kênh truyền hình có đặc sắc mới có thể tiếp tục sinh tồn.
H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Ngành phim truyền hình Trung Quốc đứng trước thách thức cơ cấu lại.
D/H: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.
D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |