• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc quê hương Mạnh Tử "định chế" lễ trưởng thành theo yêu cầu cá nhân nhận được quan tâm; Mà chược Trung Quốc ở châu Âu

    2014-07-24 16:53:45     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, quê hương Mạnh Tử, thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông đưa ra hoạt động "định chế" lễ trưởng thành theo yêu cầu cá nhân, hoạt động này mang tên "Lễ trưởng thành của tôi—Sự lựa chọn năm 18 tuổi".

    H/A: Kể từ khi đưa ra hoạt động này, thành phố Trâu Thành đã nhận được rất nhiều cú điện thoại đến từ khắp nơi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a, tư vấn những việc liên quan tới lễ trưởng thành.

    D/H: Nhiều người đã chứng kiến lễ trưởng thành ở Trâu Thành đều cho rằng, lễ trưởng thành mang tính nghi lễ, bên cạnh đó trong xã hội hiện đại lại rất hiếm có hoạt động mang tính nghi lễ. Lễ trưởng thành diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sẽ để lại ấn tượng ghi lòng tạc dạ cho các em, nhân vật chính trong lễ trưởng thành.

    H/A: Đúng vậy. Thực ra, lễ chế là một phần trong văn hoá truyền thống Trung Hoa, các nước chịu sự ảnh hưởng sâu xa và lâu đời của văn hoá Nho giáo Trung Hoa như Nhật Bản, Hàn Quốc đều rất coi trọng văn hoá lễ chế, thì người Trung Quốc càng nên quý trọng văn hoá lễ chế.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Quê hương Mạnh Tử "định chế" lễ trưởng thành theo yêu cầu cá nhân.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Mà chược Trung Quốc ở châu Âu.

    D/H: Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, kể từ đời Chu cách đây khoảng 3000 năm, đàn ông tròn 20 tuổi phải tổ chức lễ trưởng thành, điều này có nghĩa là sau lễ trưởng thành, từ "nhi đồng" không gánh vác bất cứ trách nhiệm gì của gia đình trở thành một người thành niên chính thức tham gia vào công việc xã hội.

    D/H: Mới đây, tại thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông—quê hương Mạnh Tử đã bắt đầu tổ chức lễ trưởng thành theo yêu cầu cá nhân cho trẻ tròn 18 tuổi.

    H/A: Phóng viên Hãng tin Trung Quốc Dương Hiểu Vệ đã chứng kiến lễ trưởng thành của em Viên Minh Trạch vừa tròn 18 tuổi. Trong tiếng nhạc du dương và trang nghiêm, lễ trưởng thành diễn ra tại điện Á Thánh trong ngôi nhà ở cũ của Mạnh Tử.

    D/H: Ông Dương Kính Chí, thầy giáo của em Viên Minh Trạch là khách mời chính trong lễ trưởng thành, thầy giáo đã đội mũ cho em và đọc lời chúc phúc.

    H/A: Trong quá trình diễn ra Lễ trưởng thành, em Viên Minh Trạch đã đổi áo Triều phục có ngụ ý trở thành người tầng lớp "Sĩ" và áo Lễ phục với gam màu xanh da trời, điều này có nghĩa là từ đó nhân vật chính trong lễ trưởng thành đã có quyền con người.

    D/H: Cả quá trình lễ trưởng thành đều diễn ra đúng theo lễ chế trước kia. Theo lễ chế, dưới sự chứng kiến của bố mẹ, người thân và bạn bè, người trưởng thành được thầy giáo có đức cao vọng trọng đội mũ lên đầu, sau đó người trưởng thành cúi chào bố mẹ, cảm ơn bố mẹ, tượng trưng cho mình đã trở thành người lớn đội trời đạp đất.

    H/A: Phóng viên Dương Hiểu Vệ ghi nhận, cả quá trình lễ trưởng thành được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, lời nói của bố mẹ và trẻ trưởng thành đều mộc mạc và chân thành.

    D/H: Nhiều người dân địa phương và du khách đều dừng bước chứng kiến lễ trưởng thành. Một số phụ huynh đặc biệt dẫn con đến lễ Mạnh Tử cũng có ý định tổ chức lễ trưởng thành cho con mình sau khi con tròn 18 tuổi.

    H/A: Ông Mễ Hoài Chí là Chủ nhiệm Trung tâm kế thừa di sản văn hoá phi vật thể thành phố Trâu Thành, chuyên trách hướng dẫn và thực hiện "Lễ trưởng thành của tôi". Ông cho biết, để lễ trưởng thành mang đậm tính chất lễ nghi, trung tâm quy định rõ ràng, lễ trưởng thành chỉ làm cho từng người một, và nhất thiết phải diễn ra trước điện Á Thánh.

    D/H: Vâng. Chị Thôi Doanh từng lưu học hơn 10 năm ở nước Anh, cũng là một người chứng kiến lễ trưởng thành của em Viên Minh Trạch. Theo chị Thôi Doanh, bố mẹ Trung Quốc thường lặng lẽ dành nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc bảo vệ con cái mình, nhưng mà không giỏi về thể hiện tình cảm yêu thương đối với con cái, thông qua lễ trưởng thành như vậy thì có thể bày tỏ tình yêu thương và sự mong đợi của bố mẹ đối với con cái.

    H/A: Vâng. Lễ trưởng thành diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm đúng là môi trường thích hợp để bố mẹ bày tỏ tình yêu thương đối với con, sẽ để lại ấn tượng ghi lòng tạc dạ cho con cái.

    D/H: Hoạt động này của thành phố Trâu Thành mang tên "Lễ trưởng thành của tôi—sự lựa chọn năm 18 tuổi", kể từ khi ra mắt, đã nhận được sự quan tâm rộng khắp của rất nhiều người, trong đó kể cả người nước ngoài như người Hàn Quốc, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a.

    H/A: Điều này cho thấy, ngày càng nhiều người chú trọng những hoạt động mang tính chất lễ nghi, vì người ta đều mong rằng, thông qua lễ nghi, khiến người tham gia đều có cảm giác trang trọng, thiêng liêng, coi lễ nghi như một sự cam kết của mình trước chứng kiến của nhiều người, mình sau này phải thực hiện đúng lời cam kết, trở thành người có tinh thần trách nhiệm cao.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Quê hương Mạnh Tử "định chế" lễ trưởng thành theo yêu cầu cá nhân.

    H/A: Sau đây Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Mà chược Trung Quốc ở châu Âu.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, Giải vô địch Mà chược châu Âu lần thứ 5 vừa kết thúc, đội Quốc Hoa thay mặt Trung Quốc tham gia giải vô địch này có thành tích không tốt, thành tích cá nhân tốt nhất xếp thứ 30, thành tích toàn đoàn xếp thứ 37. Có người cho rằng, tình hình này khiến Trung Quốc nơi bắt nguồn mà chược có phần khó xử.

    H/A: Tại Giải vô địch Mà chược Pháp diễn ra tại Tu-lu-dơ Pháp vào tháng 5 năm ngoái, đội liên hợp các trường đại học Trung Quốc xếp thứ 4, lúc đó nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ không thể chấp nhận thành tích này.

    D/H: Tại Giải vô địch Mà chược châu Âu vừa kết thúc, đội Quốc Hoa Trung Quốc chỉ xếp thứ 37 trong toàn bộ 51 đội, đội liên hợp châu Âu và Nhật Bản đoạt chức vô địch về thành tích toàn đoàn, tuyển thủ Nhật Bản đoạt chức vô địch về thành tích cá nhân, tuyển thủ Đức xếp thứ hai.

    H/A: Được biết, các tuyển thủ Trung Quốc tham gia Giải vô địch lần này đến từ Tây An, Tân Cương, Vân Nam, v.v, có tuổi bình quân 50-60 tuổi, đều có kinh nghiệm tham gia những giải vô địch mà chược. Tuy thành tích lần này không cao, nhưng điều này không có nghĩa là trình độ của tuyển thủ Trung Quốc là không tốt.

    D/H: Vì lần này các tuyển thủ Trung Quốc tham gia Giải vô địch Mà chược châu Âu với tinh thần giao lưu văn hoá, thành tích không phải là điều quan tâm hàng đầu của họ. Tại những giải vô địch mà chược quốc tế trước kia, đội Trung Quốc cũng từng đoạt chức vô địch một cách dễ dàng.

    H/A: Khi trả lời phóng viên, Trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Mà chược Thế giới Diêu Hiểu Lôi cho biết, tuy đội Trung Quốc có thành tích không tốt tại giải vô địch lần này, nhưng chúng ta đã chứng kiến mà chược phát triển rất nhanh chóng ở châu Âu, người châu Âu dùng quy tắc trò chơi của Trung Quốc đánh bại tuyển thủ Trung Quốc, đã nói rõ công tác phổ cập mà chược Trung Quốc đã thu được hiệu quả bước đầu trong phạm vi cả thế giới.

    D/H: Các tuyển thủ Trung Quốc có thành tích không tốt tại giải vô địch lần này đã gây xôn xao dư luận trong nước. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng, đội Trung Quốc tham gia giải vô địch mà chược chủ yếu là nhằm mục đích quảng bá văn hoá mà chược, chứ không phải là đoạt chức vô địch.

    H/A: Hơn nữa, khi tuyển chọn tuyển thủ thay mặt Trung Quốc tham gia giải vô địch mà chược, là do Ban tổ chức Giải mở rộng Mà chược Trung Hoa cử một số tuyển thủ hình thành đoàn giao lưu mà chược Trung Hoa đi tham gia giải vô địch.

    D/H: So với kỹ xảo, ban tổ chức chú trọng hơn biểu hiện của tuyển thủ trong khi chơi mà chược, tuyển thủ không nên can thiệp tuyển thủ khác, vì môn mà chược trong giải vô địch là yêu cầu diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh.

    H/A: Tổ chức Mà chược Thế giới thành lập vào năm 2005, lúc đó chỉ có 8 tổ chức thành viên, cho đến nay số tổ chức thành viên đã đạt gần 30 nước và vùng lãnh thổ.

    D/H: Ông Diêu Hiểu Lôi cho biết, mà chược chia thành 3 loại, một loại là mà chược trong các giải vô địch, Tổ chức Mà chược Thế giới tổ chức nhiều cuộc thi đấu như Giải vô địch Mà chược Thế giới, Giải vô địch Mà chược Trung Hoa, Giải vô địch Mà chược châu Âu, v.v.

    H/A: Trong các giải vô địch mà chược, ban tổ chức không dùng tiền thưởng, mà dùng những đồ mang đặc sắc địa phương làm phần thưởng, vì thông qua những giải vô địch này chủ yếu nhằm quảng bá văn hoá mà chược.

    D/H: Loại thứ hai là mà chược nhằm mục đích thư giãn, như trên đường phố tỉnh Tứ Xuyên, những bạn bè và người thân chơi với nhau.

    H/A: Loại thứ ba là chơi mà chược thuộc phạm trù cờ bạc, nhằm mục đích kiếm tiền.

    D/H: Hiện nay, trong lĩnh vực mà chược theo hình thức giải vô địch, châu Âu phát triển rất nhanh. Ở Pháp đã có 21 câu lạc bộ mà chược với số hội viên lên tới gần 10 nghìn người.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Mà chược Trung Quốc ở châu Âu.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>