• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình Trung Quốc tìm tòi con đường tơ lụa mới "đi ra nước ngoài"; Biên kịch Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác

    2014-06-19 17:12:37     Xin Hua

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Trung Quốc đề xuất ý tưởng chiến lược xây dựng "Dải kinh tế con đường tơ lụa" và "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21".

    H/A: Khái niệm "Con đường tơ lụa mới" không những thể hiện ý nguyện của Trung Quốc tiếp tục triển khai hợp tác kinh tế với thế giới, trong lĩnh vực giao lưu hợp tác giữa các nền văn hoá, các doanh nghiệp và cơ quan văn hoá của Trung Quốc từ trước đến nay cũng đang tìm kiếm con đường tơ lụa mới.

    D/H: Tại Diễn đàn Liên hoan Truyền hình Thượng Hải diễn ra ngày 11/6 vừa qua, những nhân sĩ kỳ cựu trong lĩnh vực thương mại văn hoá của Trung Quốc và nước ngoài đã đề cập tới khái niệm "Con đường tơ lụa mới" để điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình Trung Quốc đi ra hải ngoại.

    H/A: Theo họ, thị trường Tây Á gồm nhiều nước là chặng đường quan trọng trên con đường tơ lụa văn hoá này. Điều này có nghiã là, điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình Trung Quốc sẽ chú trọng khai thác mảng thị trường Tây Á.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn: Điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc tìm tòi con đường tơ lụa mới "đi ra nước ngoài".

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn: Biên kịch Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác.

    D/H: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 năm nay, Tổng Công ty Truyền hình Quốc tế Trung Quốc, Tập đoàn Văn hoá, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải, Tập đoàn Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Giang Tô, Công ty điện ảnh và phim truyền hình Hoa Sách, v.v tổ chức đoàn khảo sát đi thăm thị trường Tây Á, tìm hiểu thị trường thương mại điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình ở địa phương.

    D/H: Về tình hình thăm thị trường Tây Á, tại Diễn đàn Bạch Ngọc Lan Liên hoan Truyền hình Thượng Hải lần thứ 20 diễn ra vừa qua, Chủ nhiệm Trung tâm Vốn Bản quyền Đài Phát thanh và Truyền hình Thượng Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Ngũ Ngạn Hà Tiểu Lan cho biết, tháng 3 năm nay, khi các nhà làm truyền hình Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức đoàn khảo sát tham gia Liên hoan Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại I-xtan-bun, mới phát hiện, thị trường Tây Á là một thị trường rộng lớn chưa khai thác đối với điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc.

    H/A: Thị trường Tây Á là một thị trường chưa khai thác và đầy tiềm năng to lớn. Chúng ta hãy đơn cử một con số, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, đoàn khảo sát Trung Quốc đã cùng đối tác đi đến các thoả thuận trị giá 6 triệu Nhân dân tệ.

    D/H: Trong gian triển lãm Trung Quốc, các bên mua đến từ hơn 20 nước và vùng lãnh thổ gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, A-rập Xê-út, Li-băng, An-ba-ni, v.v rất hiếu kỳ đối với phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc.

    H/A: Tổng Giám đốc phòng quốc tế Công ty TNHH Truyền thông Ngũ Ngạn Thượng Hải Lý Lỗi cho biết, không những các phim truyền hình cổ trang, phim hành động võ thuật như "Huyền thoại Sở – Hán", "Huyền thoại Lý Tiểu Long", v.v rất được thị trường Tây Á hoan nghênh, những phim tài liệu như "Trung Quốc trên đầu lưỡi", "Các công trình siêu lớn", chương trình giải trí "Một trăm chọn một" cũng được cho rằng có tiềm năng thu hút tỷ lệ thu xem khá cao.

    D/H: Theo ông Lý Lỗi, các phim tài liệu phản ánh cuộc sống đương đại của người Trung Quốc, mô hình chương trình giải trí do Trung Quốc tự sáng tác rất đáng khai thác giá trị thương mại trên con đường tơ lụa văn hoá.

    H/A: Trước khi tìm tòi thị trường Tây Á, Đông Nam Á là điểm đích chính xuất khẩu điện ảnh, phim truyền hình và chương trình giải trí của Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, Xin-ga-po trước đó là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường tơ lụa trên biển trước kia, hiện nay Xin-ga-po cũng là một trong những đầu tàu "đi ra nước ngoài" của điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc.

    H/A: Những năm qua, thương mại bản quyền các chương trình truyền hình giữa Thượng Hải và Xin-ga-po ngày càng sôi động, những chương trình giải trí, phim tài liệu và chương trình biểu diễn rất được hoan nghênh, những doanh nghiệp văn hoá giữa hai nước Trung Quốc và Xin-ga-po còn thử phối hợp đầu tư, cùng dàn dựng chương trình truyền hình.

    D/H: Ngoài Xin-ga-po ra, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Việt Nam và Cam-pu-chia cũng có khá nhiều nhu cầu mua bản quyền chương trình truyền hình của Trung Quốc.

    H/A: Về việc thương mại điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình giữa các nước, nhiều nhà sản xuất tham gia triển lãm Liên hoan Truyền hình Thượng Hải cho rằng, "Con đường tơ lụa mới" cũng không nhất thiết là phải dựa vào con đường thương mại trên bộ hoặc trên biển thực sự, trong bối cảnh mạng In-tơ-nét và phương tiện truyền thông mới rất phải triển, điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc "đi ra nước ngoài" cũng có thể thông qua mặt bằng thương mại trên mạng, xây dựng con đường tơ lụa ảo.

    D/H: Đúng vậy. Chẳng hạn, phương tiện truyền thông và doanh nghiệp công nghệ của Thượng Hải và Thành Đô ra sức hợp tác, đã xây dựng nên trang mạng giao dịch www.mgmall.com, mặt bằng ảo thực hiện giao dịch bản quyền điện ảnh, phim truyền hình và tiết mục truyền hình giữa các địa phương một cách nhanh chóng.

    H/A: Vâng. Xét từ chức năng của nó, mặt bằng này đúng là "Con đường tơ lụa mới".

    D/H: Về tình hình sản xuất phim truyền hình của Trung Quốc, số liệu thống kê cho thấy, trong hơn 10 năm vừa qua, số lượng phim truyền hình Trung Quốc tăng lên từng năm, đến năm 2012, thời kỳ đỉnh cao là khoảng 17 nghìn tập/năm, năm 2013 duy trì ở mức khoảng 15 nghìn tập/năm, đứng đầu thế giới.

    H/A: Nhân sĩ thị trường phân tích cho biết, do Trung Quốc có sản lượng phim truyền hình khá cao, và năm nay Chính phủ đưa ra chính sách "một bộ phim truyền hình chỉ có thể phát sóng qua hai kênh truyền hình vệ tinh", sản lượng dôi dư của Trung Quốc có khả năng sẽ được tái sử dụng một cách hiệu quả, đầu tư vào dàn dựng nội dung phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

    D/H: Như vậy, sẽ cung cấp càng nhiều tài nguyên tiết mục chất lượng cao cho điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc "đi ra nước ngoài".

    H/A: Công ty tư vấn phương tiện truyền thông CMM Mỹ cung cấp dịch vụ môi giới trung gian cho thương mại điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình giữa các quốc gia trong thời gian dài. Tổng Giám đốc chuyên trách điều tra và nghiên cứu Khang Đức cho biết, trong vài chục năm qua, các công ty điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Mỹ đồng loạt tham gia Liên hoan Truyền hình Can và nhận được thị phần đáng kể trên thị trường châu Âu.

    D/H: Theo ông Khang Đức, người Trung Quốc cũng nên tự tin, vừa phải có ước mơ, vừa phải đủ nhẫn nại, thông qua sử dụng phương thức biểu đạt hội nhập quốc tế trong sáng tác nội dung điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình, để nhận được sự ghi nhận và chấp thuận của thế giới.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Điện ảnh, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc tìm tòi con đường tơ lụa mới "đi ra nước ngoài".

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Biên kịch Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải lần thứ 20 diễn ra cách đây không lâu, biên kịch Trung Quốc Vương Lệ Bình cho biết, một dự án sáng tác phim truyền hình với sự tham gia của những biên kịch hàng đầu Trung Quốc và Hàn Quốc đang trong quá trình thảo luận, dự kiến dự án phim truyền hình này sẽ chính thức khởi động vào năm 2015.

    D/H: Điều này có nghĩa là, phong cách phim truyền hình Hàn Quốc sẽ kết hợp với đề tài gia đình, thần tượng của Trung Quốc, đưa ra tác phẩm phim truyền hình hoàn toàn mới mẻ.

    H/A: Tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải năm nay, phim Hàn Quốc gây sốt "Vì Sao đưa anh đến" được trao giải Bạc phim truyền hình nước ngoài; trong khi đó, cơ quan chấn hưng văn hoá Hàn Quốc cũng có gian triển lãm riêng tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải.

    D/H: Trước đó năm nay, biên kịch Trung Quốc Vương Lệ Bình đã giao lưu trực tiếp với biên kịch Hàn Quốc Pắc Gi-un, biên kịch của phim truyền hình "Vì Sao đưa anh đến".

    H/A: Thông qua giao lưu, chị Vương Lệ Bình cho rằng, về sáng tác phim truyền hình, Trung Quốc nên học biên kịch Hàn Quốc: làm thế nào đào tạo và khơi dậy trí tưởng tượng không bị ràng buộc của biên kịch thế hệ trẻ; làm thế nào kiểm soát đúng "độ" khi sáng tác về đề tài hiện thực.

    D/H: Chị Vương Lệ Bình còn cho biết, thông qua giao lưu với chị Pắc Gi-un và những biên kịch kỳ cựu Hàn Quốc khác, chị cảm nhận được tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao.

    H/A: Mong sao thông qua sự giao lưu và hợp tác giữa biên kịch Trung Quốc và Hàn Quốc, Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều phim truyền hình xuất sắc và hấp dẫn, nhận được sự chấp thuận của càng nhiều khán giả nhiều nước.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn: Biên kịch Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>