• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải Hoa Đỉnh đi ra nước ngoài – Người Trung Quốc trao giải cho các ngôi sao Hô-li-út có đáng tin cậy không?

    2014-06-12 17:46:10     cri

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1/6, theo giờ địa phương, Lễ trao giải Hoa Đỉnh Trung Quốc về cuộc điều tra mức độ hài lòng đối với phim toàn cầu đã diễn ra tại rạp hát Môn-tan-ban ở kinh đô điện ảnh Mỹ Hô-li-út.

    H/A: Cuộc điều tra này đã bình chọn nam diễn viên Ô-lan-đô Blu-mu là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên Ha-lê Bê-ry là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

    D/H: Đây là lần đầu tiên lễ trao giải thưởng phim của Trung Quốc được tổ chức ở nước ngoài. Trong chốc lát, tin người Trung Quốc đến Mỹ trao giải cho ngôi sao Hô-li-út đã truyền đi khắp thế giới.

    H/A: Đối với việc giải Hoa Đỉnh diễn ra ở nước ngoài, có người ca ngợi dũng khí, trong khi đó cũng có người phê phán hành động này.

    D/H: Vâng. Có người bình luận rằng, người Trung Quốc trao giải cho ngôi sao Hô-li-út là chuyện không đáng tin cậy, chỉ là hành động tiêu tiền nhằm thu hút "ánh mắt".

    H/A: Trước việc này, phóng viên tờ báo "Đặc khu Thâm Quyến" đã phỏng vấn người sáng lập kiêm Tổng Thư ký giải Hoa Đỉnh Vương Khôn để tìm hiểu những thông tin liên quan.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguyên nhân Giải Hoa Đỉnh không ngại đường xa đến Mỹ trao giải cho các ngôi sao Hô-li-út và các giải thưởng cụ thể được bình chọn như thế nào cũng như Hô-li-út có chấp thuận giải thưởng Trung Quốc này hay không.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn một nghệ sĩ pi-a-nô Mỹ phát hành một album nhạc Trung Quốc tại Mỹ. Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, về việc giải thưởng điện ảnh Trung Quốc diễn ra ở Mỹ và trao giải thưởng cho các ngôi sao Hô-li-út, vấn đề đầu tiên là người Mỹ có chấp nhận không?

    H/A: Vâng. Chắc nhiều người thắc mắc rằng, so với giải Ô-xca, giải Quả Cầu Vàng, giải Cành Cọ Vàng..., một giải thưởng Trung Quốc, không có danh tiếng gì hết đối với người Mỹ, có thu hút các ngôi sao Hô-li-út tham gia không?

    D/H: Thực ra, Hơn 100 ngôi sao nổi tiếng Hô-li-út gồm Han Bê-ry, Ô-lan-đô Blu-mu, nữ diễn viên chính của sê-ri phim "Quá nhanh quá nguy hiểm" Giô-đa-na Brê-xtơ, đạo diễn của phim "Trận chiến Thái Bình Dương" Gu-i-lơ-mô Đen Tô-rô, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Dreamworks Giê-phrây Kát-den-bớt, v.v đã tham gia Lễ trao giải Hoa Đỉnh diễn ra vào ngày 1/6.

    H/A: Về lý do của hơn 100 ngôi sao Hô-li-út tham gia lễ trao giải Hoa Đỉnh, Hãng tin AFP phân tích cho rằng, đó là vì "Các nhà làm phim phương Tây có sự hiểu biết sâu sắc đối với tầm quan trọng của thị trường điện ảnh Trung Quốc không ngừng tăng trưởng".

    D/H: Hãng tin AFP còn chỉ rõ, dù người Mỹ hiểu biết rất ít về giải Hoa Đỉnh, nhưng thị trường điện ảnh khổng lồ của Trung Quốc khiến Hô-li-út không thể coi nhẹ giải Hoa Đỉnh Trung Quốc không ngại đường xa đến tận Mỹ tổ chức.

    H/A: Người sáng lập kiêm Tổng Thư ký giải Hoa Đỉnh Vương Khôn cho biết, tuy trước đó Trung Quốc không quảng bá nhiều về giải Hoa Đỉnh, nhưng báo giới Mỹ có phản ứng khá nhiệt tình. Chẳng hạn, Hãng AP của Mỹ đã cử ra một nhóm đưa tin gồm 5 người, công bố hơn 300 bức ảnh và một đoạn video clip có thời lượng 5 phút.

    D/H: Ngoài những phương tiện truyền thông tiếng Hoa ở Mỹ đã tích cực đưa tin ra, những phương tiện truyền thống dòng chính của Mỹ gồm tờ "Bưu điện Oa-xinh-tơn", tờ "Thời báo Niu-oóc", tờ "Thời báo Lốt An-giơ-lét", đài CNN, v.v đã đồng loạt đưa tin về lễ trao giải lần này.

    H/A: Theo ông Vương Khôn, Trung Quốc là một thi trường tiêu dùng giải trí lớn, các ngôi sao Hô-li-út không có lý do gì không đến tham gia lễ trao giải Hoa Đỉnh của Trung Quốc.

    D/H: Ông Vương Khôn cho biết, sở dĩ giải Hoa Đỉnh không ngại đường xa đến Mỹ tổ chức lễ trao giải cho ngôi sao Hô-li-út là vì muốn bắc cây cầu hợp tác giữa ngành giải trí của hai nước Trung – Mỹ.

    H/A: Vấn đề thứ hai đặt ra cho giải Hoa Đỉnh là liệu giải thưởng này có được bình chọn một cách công bằng và công chính không? Vì một giải thưởng thẩm quyền, đáng tin cậy phải được bình chọn trong quá trình công bằng, công chính và công khai.

    D/H: Vâng. Người Trung Quốc trao giải cho các ngôi sao Hô-li-út, trao giải cho ai, tổ chức lễ trao giải như thế nào, mọi người có công nhận giải thưởng này không, những thứ này đều là vấn đề.

    H/A: Về quy tắc bình chọn, giải Hoa Đỉnh là một giải thưởng do cư dân mạng Trung Quốc bỏ phiếu bình chọn ra qua mạng In-tơ-nét.

    D/H: Ông Vương Khôn cho biết, sở dĩ giải Hoa Đỉnh lần này diễn ra tại Mỹ là muốn quảng bá cho mọi người, giải thưởng này là sự lựa chọn của 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Hoặc cũng có thể nói, giải Hoa Đỉnh là sự lựa chọn của thị trường điện ảnh Trung Quốc mới nổi.

    H/A: Về giải thưởng được bình chọn như thế nào để đảm bảo công bằng, công chính và công khai, ông Vương Khôn đã cho biết cả quá trình bình chọn. Trước tiên là do 30 phóng viên kỳ cựu chuyên đưa tin về ngành giải trí đề xuất một danh sách từ các bộ phim công chiếu năm ngoái.

    D/H: Sau đó, ủy ban đề cử gồm các chuyên gia sẽ tiến hành bỏ phiếu, sản sinh một danh sách riêng. Rồi, cơ quan điều tra chuyên môn sẽ thể theo danh sách này, đưa ra phiếu điều tra, tiến hành điều tra ở các đường phố của 10 thành phố Trung Quốc, cuối cùng sẽ ra lò một bảng tổng sắp.

    H/A: Dựa vào bảng tổng sắp này, giải Hoa Đỉnh đưa ra danh sách đề cử các giải thưởng cụ thể, cuối cùng các trang mạng thông tin làm chuyên đề, thu hút cư dân mạng tham gia bỏ phiếu theo hình thức công khai.

    D/H: Để xây dựng hình ảnh giải thưởng thẩm quyền, đáng tin cậy, tuy lần đầu tiên tổ chức lễ trao giải tại Mỹ, giải Hoa Đỉnh không phải chỉ trao giải cho những ngôi sao đến hiện trường.

    H/A: Chẳng hạn, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lần này trao cho anh Giê-rê-my Rên-nơ, tuy anh Rên-nơ không có mặt tại hiện trường lễ trao giải, ban tổ chức vẫn trao giải cho anh.

    D/H: Ngoài ra, để đảm bảo có một lễ trao giải đạt yêu cầu cao, giải Hoa Đỉnh đã chọn hợp tác với nhóm sản xuất chương trình lừng danh thế giới do ông Đôn Mi-xchơ đứng đầu.

    H/A: Còn vấn đề thứ ba đặt ra cho giải Hoa Đỉnh là vốn đầu tư liệu có thu hồi được không? Hay tiêu tiền chỉ nhằm mục đích quảng bá mà thôi?

    D/H: Ông Vương Khôn cho biết, giải Hoa Đỉnh lần này tổ chức lễ trao giải tại Mỹ, đúng thật là bỏ rất nhiều tiền, hơn nữa lễ trao giải lần này không có tài trợ thương mại.

    H/A: Về nguyên nhân không có tài trợ thương mại, là vì bên Mỹ không đồng ý, vì đây là cách làm của Hô-li-út. Vì vậy, lễ trao giải Hoa Đỉnh diễn ra tại Mỹ lần này đúng là thu không đủ chi.

    D/H: Về vấn đề thu chi, ông Vương Khôn cho biết một cách thẳng thắn rằng, kể từ khi sáng lập giải Hoa Đỉnh năm 2007 đến nay, cả thảy đã đầu tư hơn 300 triệu Nhân dân tệ vào giải thưởng này. Mặc dù có nhận được những tài trợ thương mại, nhưng cho đến nay vẫn ở tình trạng thu không đủ chi.

    H/A: Ông Vương Khôn cho biết, trong tương lai giải Hoa Đỉnh sẽ dùng 3 biện pháp để giải quyết vấn đề thu chi. Một là, tăng cường hợp tác bản quyền quốc tế, tìm đối tác đài truyền hình truyền phát sóng lễ trao giải Hoa Đỉnh. Hai là, khai thác những sản phẩm liên quan tới giải Hoa Đỉnh. Ba là, thành lập Quỹ giải Hoa Đỉnh, tranh thủ nhận được sự hỗ trợ và quyên góp của xã hội.

    D/H: Ông Vương Khôn còn cho rằng, chỉ riêng thị trường điện ảnh khổng lồ vẫn chưa đủ để Trung Quốc trở thành nước mạnh về điện ảnh.

    H/A: Muốn trở thành nước mạnh về điện ảnh, không những phải đưa ra nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc cho cả thế giới, mà còn phải có quyền phát ngôn, xây dựng hệ thống đánh giá điện ảnh của riêng mình.

    D/H: Giải Hoa Đỉnh chính là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng quyền phát ngôn và xây dựng hệ thống đánh giá điện ảnh của mình.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với các bạn lễ trao giải Hoa Đỉnh Trung Quốc được tổ chức tại Mỹ.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn một album âm nhạc Trung Quốc do nghệ sĩ pi-a-nô Mỹ trình diễn.

    H/A: Thưa các bạn, nghệ sĩ Pi-a-nô Mỹ nổi tiếng Giô-en Xchôn-han-xơ (Joel Schonhals) mới đây đã phát hành một album âm nhạc Trung Quốc sau 4 năm dàn dựng.

    D/H: Nghệ sĩ pi-a-nô Giô-en Xchôn-han-xơ cho biết, nhiều người Mỹ đã nghe âm nhạc của châu Âu, Nam Mỹ và Nga, nhưng rất ít người Mỹ hiểu biết về âm nhạc Trung Quốc.

    H/A: Vợ của ông Xchôn-han-xơ là người Trung Quốc. Thông qua phát hành album âm nhạc, ông mong vừa làm cho con ông hiểu biết về văn hoá của đất nước của mẹ, vừa giúp càng nhiều người phương Tây hiểu biết về âm nhạc Trung Quốc.

    D/H: Ông Xchôn-han-xơ tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Eastman, một trong những học viện âm nhạc hàng đầu thế giới, ông có học vị Tiến sĩ lĩnh vực biểu diễn pi-a-nô. Giống như nghệ sĩ pi-a-nô Trung Quốc nổi tiếng Lang Lãng, ông Xchôn-han-xơ cũng là một trong những sứ giả của đàn pi-a-nô Steinway.

    H/A: Trong album âm nhạc Trung Quốc của ông Xchôn-han-xơ cả thảy có 16 bản nhạc như "Sông Lưu Dương", "Bách điểu triều phượng", "Mây màu đuổi trăng", "Tình ca Khang Định", "Vũ khúc Tân Cương số 1", v.v.

    D/H: Ông Xchôn-han-xơ cho biết, ông đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới chọn được 16 bản nhạc này, ông cho rằng những bản nhạc này mang tính tiêu biểu nhất.

    H/A: Để giúp thính giả Mỹ dễ hiểu hơn về âm nhạc Trung Quốc, ông còn kèm theo giới thiệu bối cảnh sáng tác bản nhạc, những nhân vật và câu chuyện liên quan trong album.

    D/H: Ông Xchôn-han-xơ cho rằng, thế giới trở nên ngày càng gắn bó, người dân các nước cần phải hiểu biết âm nhạc và văn hoá của nhau. Ông sẽ giới thiệu càng nhiều âm nhạc Trung Quốc cho Mỹ và các nước phương Tây khác.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với các bạn một nghệ sĩ pi-a-nô Mỹ phát hành album âm nhạc Trung Quốc, nhằm giới thiệu âm nhạc và văn hoá Trung Quốc với thính giả các nước phương Tây.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>