• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao lưu văn hoá trở thành "đầu tàu mới" thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – ASEAN; Trống đồng ở Trung Quốc và Đông Nam Á

    2014-06-05 16:02:58     Xin Hua

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29/5, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã khai mạc Triển lãm Văn hoá Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN năm 2014, thu hút gần 800 doanh nghiệp văn hoá nổi tiếng Trung Quốc và ASEAN tham gia.

    H/A: Về nội dung triển lãm, bao gồm giới thiệu tinh hoa văn hoá của Trung Quốc và các nước ASEAN, ngành công nghiệp văn hoá, phim hoạt hình, trò chơi điện tử, phương tiện truyền thông, ngành xuất bản, khu công nghiệp văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng, v.v.

    D/H: Tại triển lãm lần này, còn có những dự án hợp tác làm phim được ký kết và khởi động. Chẳng hạn, phim truyền hình nhiều tập phản ánh "con đường tơ lụa trên biển" mang tên "Huyền thoại đường biển" đã khởi quay.

    H/A: Ngoài ra, bộ phim "Tôi yêu Luông Pra-bang" do Trung Quốc và Lào hợp tác sản xuất đã ký hợp đồng; bộ phim "Gặp nhau" do Quảng Tây và Xin-ga-po hợp tác làm cũng khởi động.

    D/H: Hoạt động giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng mật thiết, đang trở thành "đầu tàu mới" thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với các bạn hoạt động giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và ASEAN.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục, Hùng Anh và Duy Hoa sẽ giới thiệu với các bạn trống đồng ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

    H/A: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, năm nay Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần đầu tiên tổ chức triển lãm văn hoá, không những thể hiện Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN không ngừng làm phong phú thêm nội hàm văn hoá, mà còn chứng tỏ rõ ràng các hoạt động giao lưu và hợp tác văn hoá chiếm vị thế ngày càng quan trọng trong hợp tác Trung Quốc – ASEAN.

    H/A: Đúng vậy. Những năm qua, phim truyền hình và chương trình truyền hình của Trung Quốc rất được hoan nghênh ở các nước Đông Nam Á.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, phim truyền hình nhiều tập "Chân Hoàn truyện", "Cuộc sống hạnh phúc của anh Kim Thái Lang", v.v đều dấy lên cơn sốt thu xem khi phát sóng trên kênh truyền hình của Việt Nam.

    H/A: Vâng. Về tình hình này, khi tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 8 diễn ra tại Nam Ninh vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Đỗ Duy Anh cho biết, ông thường xuyên thấy kênh truyền hình Việt Nam đang phát sóng phim Trung Quốc mỗi khi mở ti-vi.

    D/H: Vâng, trong nhiều năm qua, nhiều phim truyền hình của Trung Quốc đã nhận được sự yêu thích của khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, số lượng phim truyền hình của Thái Lan trình chiếu trên những kênh chính của Trung Quốc cũng đang tiếp tục gia tăng.

    H/A: Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hoá Thái Lan – Trung Quốc, cựu Giám đốc Kênh truyền hình tiếng Trung Trung ương Thái Lan Ngô Nam Giang cho biết, các công ty làm phim của Thái Lan rất có hứng thú đối với thị trường Trung Quốc, người Thái Lan rất muốn tìm hiểu về kênh phát hành điện ảnh ở Trung Quốc cũng như các kênh thâm nhập thị trường Trung Quốc.

    D/H: Xét về những nhận thức chung về điện ảnh và nguyện vọng hợp tác cấp bách của các nước khu vực Vịnh Bắc Bộ, ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu hợp tác làm phim truyền hình "Huyền thoại đường biển".

    H/A: Phim truyền hình này sẽ lấy cảnh quay ở 6 nước ASEAN. Bộ phim này lấy thời đại Hoàng đế Võ Tắc Thiên làm bối cảnh, phát triển kịch tính xoay quanh một bản đồ kho báu trên biển, thể hiện phong cảnh, con người và các hoạt động giao lưu văn hoá trên "con đường tơ lụa trên biển".

    D/H: Hợp tác làm phim chỉ là một hình ảnh thu nhỏ về hợp tác trong ngành công nghiệp văn hoá giữa Trung Quốc và ASEAN.

    H/A: Những năm qua, với sự giao lưu và hợp tác trong các mặt như chương trình biểu diễn tại hiện trường, truyền hình, phát sóng, sách, v.v, thương mại văn hoá đang phát triển theo hướng đa nguyên hoá, lĩnh vực và kênh giao lưu được mở rộng ở mức tối đa.

    D/H: Về tình hình giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực sách, ông Đới Khải Quân, Giám đốc bộ môn sách và văn hiến, chi nhánh Thâm Quyến, Công ty Xuất nhập sách Trung Quốc cho biết, hiện nay mỗi năm Trung Quốc xuất bản hơn 300 đầu sách về ASEAN, bao gồm tác phẩm nghiên cứu chính trị, kinh tế, văn hoá của 10 nước ASEAN, giáo trình học ngoại ngữ, v.v, để đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan nghiên cứu cũng như đại học và cao đẳng.

    H/A: Trong khi đó, cùng với việc kinh tế Trung Quốc tăng tốc phát triển, giao lưu kinh tế – thương mại hai chiều ngày càng mật thiết, các đầu sách giới thiệu về kinh tế và lịch sử của Trung Quốc cũng rất được hoan nghênh ở các nước ASEAN.

    D/H: Ngoài ra, Trung Quốc và ASEAN cũng đã bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực ngành công nghiệp văn hoá gây sức ảnh hưởng lớn hơn. Về điều này, thì phải nói đến đoàn làm chương trình đầy ý tưởng sáng tạo ngay tại khu phong cảnh, một công ty của Quảng Tây.

    H/A: Đoàn làm chương trình này với người sản xuất chương trình nổi tiếng "Ấn tượng. Chị Ba Lưu" Mai Xoái Nguyên làm cốt lõi, đã đưa ra chương trình biểu diễn ngay trên vùng biển vịnh Hạ Long Việt Nam mang tên "Việt Nam tươi đẹp".

    D/H: Đoàn làm chương trình này cũng đang hợp tác với Cam-pu-chia, dự định đưa ra chương trình "Nụ cười Khơ-me" biểu diễn ngay tại khu phong cảnh Ăng-co Vát.

    H/A: Những năm qua, giao lưu và hợp tác văn hoá giữa Trung Quốc và ASEAN đã thu được thành tích đáng mừng, hợp tác trong lĩnh vực ngành công nghiệp văn hoá phát triển rất nhanh chóng. Chẳng hạn, ngay từ năm 2011, Quảng Tây—đầu tàu hợp tác Trung Quốc – ASEAN đã ký "Chương trình hành động hợp tác văn hoá" với ASEAN.

    D/H: Để thực hiện chương trình này, Quảng Tây đã tăng cường xây dựng các công trình trọng điểm, bao gồm Trung tâm Giao lưu Văn hoá Trung Quốc – ASEAN, Khu công nghiệp lưu thông phân phối sản phẩm văn hoá Trung Quốc – ASEAN, cơ sở đào tạo nhân tài ngành công nghiệp văn hoá Trung Quốc – ASEAN, v.v

    H/A: Theo Giám đốc Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây Lữ Dư Sinh, Trung Quốc và ASEAN núi sông liền một dải, văn hoá hoà hợp, huyết mạch tương thân.

    D/H: Trong tình hình mới toàn cầu hoá kinh tế và nhất thể hoá khu vực phát triển vào chiều sâu, tương lai và vận mệnh của Trung Quốc và ASEAN gắn kết nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết.

    H/A: Giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hoá phát huy vai trò tích cực và độc đáo cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc – ASEAN.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn tình hình giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và ASEAN.

    H/A: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn trống đồng nghìn năm chứng kiến sự hoà hợp văn hoá trên "con đường tơ lụa trên biển".

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trống đồng là cổ vật tiêu biểu nhất của các dân tộc thiểu số ở miền Nam trong thời cổ đại Trung Quốc cũng như khu vực Đông Nam Á.

    H/A: Trong chặng đường phát triển lâu dài hơn 2000 năm, trống đồng gắn liền chặt chẽ với xã hội, kinh tế, đời sống văn hoá của các dân tộc ở địa phương, hình thành văn hoá trống đồng đặc sắc.

    D/H: Ông Tưởng Đình Du, nguyên Giám đốc Hội nghiên cứu trống đồng thời cổ đại Trung Quốc cho rằng, trống đồng là một trong những chứng cứ có sức thuyết phục nhất về giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và Đông Nam Á trong thời kỳ viễn cổ.

    H/A: Theo sự hiểu biết hiện nay, 8 nước gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po đều từng đúc hoặc sử dụng trống đồng, một số quốc gia, một số dân tộc cho đến hiện nay vẫn đang sử dụng trống đồng.

    D/H: Kết quả nghiên cứu của chuyên gia cho thấy, trống đồng ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, các hoạ tiết chính trên trống đồng như mặt trời, chim, người có cánh, v.v rất giống hoặc gần giống với các hoạ tiết trên trống đồng ở khu vực miền Nam Trung Quốc.

    H/A: Điều này cho thấy, trong thời kỳ đồ đá mới, các dân tộc của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã có hoạt động giao lưu và đi lại với nhau.

    D/H: Trong thời kỳ khác nhau, trống đồng có tác dụng và chức năng khác nhau. Có thời kỳ lịch sử, trống đồng là nhạc cụ dùng trong tế lễ và tiêu chí về quyền lực; trong thời kỳ lịch sử khác, trống đồng lại tượng trưng cho của cải, phát huy chức năng vui chơi giải trí trong đám cưới và lễ hội dân gian.

    H/A: Theo Giám đốc Sở nghiên cứu dân tộc Viện khoa học xã hội Quảng Tây Triệu Minh Long, văn hoá trống đồng là của cải chung của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong quá trình giao lưu và hoà hợp văn hoá lâu dài.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn trống đồng ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>