• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc dấy lên cơn sốt MOOCs - Giảng đường đại học ảo hấp dẫn đến với sinh viên

    2014-05-22 16:48:27     Xin Hua

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trước khi mở đầu tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa xin đặt ra một câu hỏi trước, nếu bạn có hứng thú đối với một môn học của một trường đại học trong tình huống bạn không phải là sinh viên của trường đó, thì ngoài giải pháp đích thân đến trường đó nghe giảng ra, còn có cách nào khác không?

    H/A: Theo sự hiểu biết của Hùng Anh, trước kia chắc không còn cách khác nữa, muốn nghe giảng thì chỉ có giải pháp đích thân đến trường đó mà nghe giảng.

    D/H: Vâng. Nếu trường đó ngay ở thành phố sở tại của bạn, thì đích thân đến trường đi nghe giảng cũng không phải là chuyện khó.

    H/A: Nhưng, nếu trường cách nơi bạn sinh sống rất xa, hoặc ở nước ngoài, thì bạn sẽ rất khó thực hiện được ước mơ.

    D/H: Vâng. Điều may mắn là hiện nay đã có hệ thống "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn", nhờ hệ thống này, bạn không cần đi xa, mà ngay tại nhà, qua mạng In-tơ-nét bạn có thể nghe những bài giảng mà bạn hứng thú.

    H/A: Chắc nhiều bạn sẽ cảm thấy thắc mắc trước cụm từ "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn" này. Cụm từ này đến từ tiếng Anh, là một hình thức giáo dục mở, cung cấp các chương trình học bậc đại học miễn phí cho người học trên toàn thế giới.

    D/H: Vâng, cụm từ này xuất phát từ tiếng Anh, trong tiếng Anh gọi tắt là MOOCs. Đây là giảng đường trực tuyến, bao gồm 5 nội dung: Video bài giảng, bài tập, tương tác trên diễn đàn, thư điện tử và kiểm tra.

    H/A: Năm 2013, Trung Quốc đã thành lập Liên minh chia sẻ môn học của các đại học ở miền Đông và miền Tây. Tính đến nay đã có 64 đơn vị thành viên.

    D/H: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn Trung Quốc dấy lên cơn sốt MOOCs.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục, Duy Hoa và Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn bộ phim "Bạn học cùng bàn" vừa công chiếu tại Trung Quốc.

    D/H: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1/4 năm nay, trường Đại học Phục Đán ở thành phố Thượng Hải chính thức đưa môn học "Dữ liệu lớn với truyền bá thông tin" vào hệ thống "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn".

    D/H: Đây là cột mốc đánh dấu trường Đại học Phục Đán "phá dỡ tường vây đại học", đối mặt với khủng hoảng và thách thức trong thời đại "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn", mở đầu chặng đường tìm tòi và đổi mới hình thức giảng dạy.

    H/A: Vì trường Đại học Phục Đán đã đưa môn học "Dữ liệu lớn với truyền bá thông tin" lên hệ thống "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn", sinh viên ngoài trường Đại học Phục Đán cũng có thể lựa chọn nghe bài giảng này qua mạng In-tơ-nét, chẳng hạn, sinh viên Học viện Văn học trường Đại học Cát Lâm Lý Mai đã lựa chọn môn học này.

    D/H: Môn học "Dữ liệu lớn với truyền bá thông tin" là do Giáo sư Trình Sĩ An, giáo sư nổi tiếng của Học viện Báo chí, trường Đại học Phục Đán giảng dạy. Em Lý Mai rất có hứng thú đối với môn học này và rất hâm mộ Giáo sư Trình Sĩ An.

    H/A: Tuy Cát Lâm cách thành phố Thượng Hải rất xa, nhưng nhờ hệ thống "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn", em Lý Mai đã có cơ hội nghe bài giảng của giáo sư nổi tiếng.

    D/H: Hệ thống "Môn học mở trực tuyến quy mô lớn" là giảng đường trực tuyến công cộng. Ở Trung Quốc, nhiều trường đại học đã đưa những môn học thuộc kiến thức chung lên mạng In-tơ-nét, để thực hiện chia sẻ tài nguyên giáo dục giữa các trường.

    H/A: Ở các trường đại học và cao đẳng của Trung Quốc, một số môn học công cộng như kiến thức pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, v.v, vì giáo viên có trình độ khác nhau, sinh viên không thích nghe bài giảng khô khan, trong khi đó những bài giảng của một số giáo viên nổi tiếng lại rất thu hút sinh viên.

    D/H: Nhờ hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn, sinh viên có thể lựa chọn những môn học hấp dẫn do những giáo viên nổi tiếng giảng dạy, chứ không bị hạn chế chỉ có thể nghe bài giảng của giáo viên trường mình, không như trước kia dù giáo viên giảng dạy kém, sinh viên vẫn phải nghe giảng.

    H/A: Hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn như giảng đường đại học ảo, qua hệ thống này, sinh viên có thể nghe bài giảng, làm bài tập, tham gia kiểm tra. Đây cũng là một quá trình học tập hoàn chỉnh. Điều khác biệt ở chỗ sinh viên có quyền lựa chọn môn học do giáo viên của trường khác giảng dạy.

    D/H: Chẳng hạn, về đội ngũ giáo viên, trường Đại học Sư phạm Cát Lâm không bằng trường Đại học Cát Lâm, nhưng nhờ hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn, các sinh viên của trường Đại học Sư phạm Cát Lâm cũng có thể nghe các môn học do các giáo viên nổi tiếng của trường Đại học Cát Lâm giảng dạy.

    H/A: Trường Đại học Phục Đán và những trường đại học khác đang xây dựng hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn cho rằng, trong quá trình xây dựng hệ thống này phải coi sinh viên là trung tâm, chú trọng hiệu quả học tập, điều quan trọng là tăng cường xây dựng nội dung của các môn học.

    D/H: Giống như Đại học Phục Đán, nhiều đại học của Trung Quốc đang dấy lên cơn sốt xây dựng hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn. Mặt bằng hệ thống Môn học mở trực quyến quy mô lớn mang tên "Các đại học xuất sắc online" do trường Đại học Giao thông Thượng Hải xây dựng đã chính thức đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4 năm nay.

    H/A: Đợt đầu có 10 môn học của 4 trường gồm Đại học Bắc Kinh, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Khoa học – Kỹ thuật Hồng Công, Đại học Giao thông Tân Trúc đã được đưa vào hệ thống "Các đại học xuất sắc online".

    D/H: Trong tương lai, những môn học mới sẽ liên tiếp đưa vào hệ thống này, thông qua mặt bằng "Các đại học xuất sắc online", sinh viên có thể tự chủ lựa chọn học các môn học hấp dẫn của các trường đại học ở Trung Quốc Đại lục, Hồng Công và Đài Loan, không cần ra khỏi nhà mà vẫn được chia sẻ tài nguyên giáo dục chất lượng cao.

    H/A: Điều khiến sinh viên vui mừng là, trong tương lai, sinh viên có hy vọng sẽ nhận được điểm học tương ứng thông qua phương thức học tập tự chủ và hoàn toàn mới này.

    D/H: Như vậy, hệ thống này mới đúng là có chức năng y như giảng đường đại học thực thể.

    H/A: Được biết, sinh viên của các đơn vị thành viên thuộc Liên minh chia sẻ môn học của các trường đại học ở miền Đông và miền Tây Trung Quốc có thể tự lựa chọn môn học trên hệ thống, không bị hạn chế bởi lớp và chuyên ngành.

    D/H: Sau khi sinh viên lựa chọn môn học, phòng giáo vụ của các trường sẽ đưa số liệu lựa chọn môn học vào mặt bằng môn học chia sẻ, rồi sinh viên tập trung đăng ký và tập trung học tập. Sau khi tham gia kiểm tra, sinh viên có thành tích đạt yêu cầu, thì trường sẽ công nhận điểm học của sinh viên.

    H/A:Về hình thức phát triển hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn ở Trung Quốc, chủ yếu là do các trường đại học hợp tác với công ty hữu quan. Đại học phụ trách xây dựng các môn học, còn công việc phổ biến và xây dựng mặt bằng thì giao cho công ty hữu quan đi làm.

    D/H: Công ty Khoa học – Kỹ thuật Giáo dục Siêu Tinh Nhĩ Nhã Bắc Kinh và Công ty đám mây giáo dục Trác Việt Thượng Hải là hai công ty đang phối hợp với nhiều trường đại học Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn.

    H/A: Hai công ty này cho rằng, các đại học Trung Quốc phát triển hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn là xu thế tất yếu, đại học hợp tác với công ty là mô hình hiệu quả nhất, vì mô hình này có thể đảm bảo chất lượng xây dựng hệ thống Môn học mở trực tuyến.

    D/H: Bất kể mô hình xây dựng hệ thống này là như thế nào, hệ thống này đã tạo tiện lợi cho sinh viên Trung Quốc được chia sẻ tài nguyên giáo dục. Đây là một động thái đáng mừng.

    H/A: Vâng. Ngoài ra, các trường đại học xây dựng hệ thống này cũng thể hiện lên quyết tâm "phá dỡ tường vây đại học", đây là một động thái đáng khích lệ, khiến càng nhiều tài nguyên giáo dục chất lượng cao được đến với càng nhiều người.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn Trung Quốc dấy lên cơn sốt xây dựng hệ thống Môn học mở trực tuyến quy mô lớn.

    H/A: Sau đây, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với các bạn bộ phim "Bạn học cùng bàn" mới công chiếu ở Trung Quốc.

    D/H: Bộ phim kể lại câu chuyện tình yêu sét đánh giữa vai nam chính Lâm Nhất và vai nữ chính Chu Tiểu Chi. Lâm Nhất luôn bảo vệ Chu Tiểu Chi không bị người khác bắt nạt, mong Chu Tiểu Chi trở thành bạn gái của mình. Chu Tiểu Chi dần dần cũng có ấn tượng tốt đối với Lâm Nhất.

    H/A: Trước khi tham gia kỳ thi đại học, Chu Tiểu Chi học giỏi cho Lâm Nhất học kém biết, mong bạn trai và mình cùng đỗ vào một trường đại học, cuối cùng, Chu Tiểu Chi từ bỏ trường Đại học Bắc Kinh, cùng Lâm Nhất vào học tại trường Đại học Hạ Môn. Trong thời gian học ở đại học, tình cảm hai người ngày càng thắm thiết.

    D/H: Chu Tiểu Chi từ trước đã có nguyện vọng mong thi đỗ Đại học Stanford Mỹ. Lâm Nhất quyết định cùng với Chu Tiểu Chi tìm cách đi Mỹ. Lâm Nhất học chuyên ngành công nghệ thông tin, Lâm Nhất đã sáng lập một trang web kết bạn, có sức ảnh hưởng tốt, sau đó Lâm Nhất tham gia chương trình tuyển dụng của một công ty Mỹ và đã thành công. Nhưng đơn xin vào học ở trường Đại học Stanford của Chu Tiểu Chi lại không được chấp nhận.

    H/A: Sau đó, Lâm Nhất làm việc ở Mỹ, Chu Tiểu Chi xin đăng ký vào trường Đại học Stanford nhiều lần đều thất bại, Chu Tiểu Chi đã hoàn toàn mất lòng tin.

    D/H: Chu Tiểu Chi mong chờ Lâm Nhất quay về nước, nhưng Lâm Nhất lại không muốn từ bỏ cơ hội làm việc ở Mỹ. Vì vậy, hai người không gặp mặt trong suốt 10 năm trời.

    H/A: 10 năm sau, Lâm Nhất nhận được thiếp mời dự đám cưới của Chu Tiểu Chi, Lâm Nhất đã về Trung Quốc tham dự đám cưới của Chu Tiểu Chi.

    D/H: Bộ phim "Bạn học cùng bàn" công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 25/4, doanh thu phòng vé đột phá 300 triệu Nhân dân tệ chỉ sau 9 ngày công chiếu.

    H/A: Ngày 10/5 vừa qua, bộ phim này được trao Giải Ban Tổ chức Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 21.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>