• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tìm dòng vốn, tìm đối tác, tìm dự án—Những nhà làm phim nước ngoài "đãi vàng" ở Trung Quốc

    2014-05-08 16:21:59     Xin Hua

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thị trường điện ảnh Trung Quốc hết sức sôi động, doanh thu phòng vé của thị trường điện ảnh Trung Quốc liên tiếp gia tăng, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà làm phim nước ngoài.

    H/A: Đúng vậy. Số liệu về thị trường điện ảnh Trung Quốc cho thấy, năm 2013, doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc lên tới 21 tỷ 769 triệu Nhân dân tệ. Trung Quốc ngày càng trở thành một thị trường điện ảnh thu hút sự quan tâm chú ý của ngành điện ảnh toàn cầu.

    D/H: Chính vì vậy, tại Liên hoan Phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 4 diễn ra cách đây không lâu, có nhiều công ty làm phim đến từ 24 nước và vùng lãnh thổ như Pháp, Hàn Quốc, Séc, Ca-na-đa, v.v đã tham gia 13 hoạt động quảng bá công ty làm phim hải ngoại, chủ đề quảng bá xoay quanh hiệu quả hậu kỳ, địa điểm quay phim, v.v.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn những nhà làm phim nước ngoài "đãi vàng" ở Trung Quốc.

    D/H: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung hôm nay.

    (Nhạc cắt)

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, chị Kim Pin-dung (Kim Pil-jung) là Trưởng đại diện Văn phòng đại diện của Ủy ban chấn hưng điện ảnh Hàn Quốc tại Bắc Kinh. Chị năm nay 30 tuổi, nói tiếng Trung rất lưu loát.

    D/H: Trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 4, chị Kim Pin-dung đã dẫn một đoàn đại biểu Hàn Quốc "khá đồ sộ" tham gia hoạt động quảng bá.

    H/A: Chị Kim Pin-dung cho biết, lần này đoàn đại biểu Hàn Quốc đã mang đến kế hoạch làm 6 bộ phim bao gồm "Cha con", "Khổng long ở châu Á", v.v, mong thông qua tham gia liên hoan phim lần này tìm được đối tác hợp tác Trung Quốc.

    D/H: Chị cho biết, Liên hoan phim lần này đã thu hút 13 công ty làm phim Hàn Quốc tham gia, nhiều bạn đồng nghiệp Trung Quốc đến trao đổi công việc hợp tác hữu quan.

    H/A: Chị Kim Pin-dung tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sau khi làm việc vài năm ở ngành điện ảnh Hàn Quốc, chị đã tham gia vào sự nghiệp giao lưu điện ảnh Trung-Hàn.

    D/H: Là một người chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác giữa ngành điện ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc, chị đã cảm nhận sâu sắc một điều thị trường điện ảnh Trung Quốc ngày càng quan trọng đối với các nhà làm phim Hàn Quốc.

    H/A: Chính vì nguyên nhân này, năm 2012, Ủy ban chấn hưng điện ảnh Hàn Quốc thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã thuê văn phòng làm việc ở đường Quang Hoa sầm uất của Bắc Kinh.

    D/H: Văn phòng đại diện này gồm 5 người, chuyên trách hỗ trợ các nhà làm phim Hàn Quốc đi vào thị trường Trung Quốc.

    H/A: Bộ phim "Hợp đồng chia tay" công chiếu tại Trung Quốc vào năm 2013 là tác phẩm hợp tác làm phim mới nhất giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

    D/H: Bộ phim này là phim tình cảm lãng mạn, do nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Bạch Bách Hà đóng vai chính, là tác phẩm của đạo diễn Hàn Quốc Oh Ki-hwan, bộ phim này đã giành được doanh thu phòng vé hơn 150 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc.

    H/A: Năm nay, đạo diễn Oh Ki-hwan mang kịch bản phim "Cha con" một lần nữa đến với Trung Quốc. Bộ phim này kể lại câu chuyện một người cha đơn thân Trung Quốc thành lập gia đình lần nữa.

    D/H: Ngoài đạo diễn và nhóm làm phim, bộ phim này dự định tuyển dụng nhân viên Trung Quốc từ khâu đầu tư, quay phim đến phát hành.

    H/A: Ngoài các nhà làm phim Hàn Quốc quan tâm và thực hiện hợp tác làm phim với Trung Quốc ra, những nước khác cũng thể hiện thái độ hết sức nồng nhiệt. Chẳng hạn, trong hoạt động quảng bá tại Liên hoan phim Bắc Kinh lần này, có nhiều người nói các thứ tiếng đang bù đầu vào việc thương lượng chuyện hợp tác.

    D/H: Số liệu đến từ Liên hoan phim Bắc Kinh cho biết, trước khi kết thúc liên hoan phim, có 12 dự án hợp tác làm phim giữa Trung Quốc và nước ngoài gồm phim "Câu chuyện tình yêu tại I-ta-li-a", "Hốc cây trên băng", v.v đã đi vào giai đoạn thương lượng hợp tác.

    H/A: Trong số các nhà làm phim nước ngoài đi vào thị trường Trung Quốc cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn, công việc chị Kim Pin-dung là nhằm đưa nhóm làm phim của Hàn Quốc đến Trung Quốc, hợp tác với các ngôi sao Trung Quốc để sản xuất phim.

    D/H: Trong khi đó, anh Franck Priot, Tổng Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Quốc gia Pháp bận rộn vào công việc mời các nhà làm phim Trung Quốc đến quay phim ở Pháp.

    H/A: Khi tham gia hoạt động quảng bá tại Liên hoan phim Bắc Kinh, anh Franck cầm trong tay cuốn sách tiếng Trung "Hướng dẫn thực dụng khi quay phim ở Pháp", giới thiệu với người tham quan về chính sách ưu đãi khi quay phim ở Pháp.

    D/H: Anh Franck cho biết, bộ phim "12 con giáp" của Thành Long và bộ phim "Nhất đại tông sư" của Vương Gia Vệ đã nhận được phần thưởng của Chính phủ Pháp.

    H/A: Về chính sách cụ thể, đối với các công ty làm phim sử dụng kinh phí làm phim hơn 1 triệu đồng ơ-rô tại Pháp, Chính phủ Pháp sẽ dành ưu đãi giảm tối đa 20% kinh phí làm phim.

    D/H: Trong các nhà làm phim nước ngoài đến quay phim ở Pháp năm 2012, Trung Quốc xếp vị trí thứ 4, vì vậy, Trung Quốc có vị thế ngày càng quan trọng đối với Pháp.

    H/A: Kể từ năm 2005, anh Franck bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Quốc gia Pháp, phụ trách điều phối 43 ủy ban điện ảnh địa phương trong nước Pháp, và liên lạc với các nhà làm phim nước ngoài.

    D/H: Tại Liên hoan Phim Bắc Kinh lần này, anh đã dẫn đại diện của 11 công ty Pháp tham gia, và đã tổ chức nhiều hoạt động như Hoạt động quảng bá các công ty Pháp làm hiệu quả thị giác, Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà làm phim Pháp-Trung.

    H/A: Tại hiện trường tổ chức hoạt động quảng bá, còn có một chàng trai Na Uy. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến Liên hoan Phim Bắc Kinh trên cương vị thay mặt ủy ban điện ảnh của 4 nước trong khu vực Xcan-đi-na-vi, nhằm mục đích khai thác thị trường Trung Quốc.

    D/H: Anh Hans là đại diện của Ủy ban Điện ảnh tỉnh Quê-béc Ca-na-đa cho biết, Trung Quốc là thị trường điện ảnh lớn thứ hai toàn cầu. Đến Bắc Kinh, Thượng Hải tìm kiếm đối tác hợp tác là nhiệm vụ mới của anh trong những năm sắp tới.

    H/A: Anh Hans còn cho biết, nhiều phim Hô-li-út Mỹ sản xuất ở Ca-na-đa, Trung Quốc là đối tác hợp tác tiềm tàng, các nước đều mong "làm ăn" với Trung Quốc.

    D/H: Anh Franck, Tổng Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Quốc gia Pháp còn cho biết một thông tin, 1-2 năm vừa qua, một số đạo diễn nổi tiếng Pháp đã bắt đầu làm phim tiếng Trung. Vì mọi người đều cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành tiêu điểm ngành điện ảnh toàn cầu trong tương lai.

    H/A: Đúng vậy. Chẳng hạn, đạo diễn Pháp nổi tiếng Jean Jacques Annaud vừa hoàn thành bộ phim "Tô tem sói". Bộ phim "Tô tem sói" cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, do Công ty TNHH cổ phần Điện ảnh Trung Quốc và công ty làm phim Pháp phối hợp sản xuất.

    D/H: Bộ phim "Tô tem sói" đã trù bị 7 năm, nhóm làm phim đã xây dựng 4 cơ sở nuôi sói ở Bắc Kinh và Nội Mông Trung Quốc, để đảm bảo hiệu quả quay phim.

    H/A: Vì thị trường điện ảnh Trung Quốc có sức cuốn hút to lớn, ngày càng nhiều nhà làm phim hải ngoại đến tìm kiếm đề tài làm phim ở Trung Quốc, vì vậy, số lượng phim do Trung Quốc và nước ngoài hợp tác sản xuất ngày càng nhiều thêm.

    D/H: Khác với trước kia chỉ thêm nhân tố Trung Quốc vào phim, hiện nay các nhà làm phim nước ngoài đã bắt đầu dùng phương thức hợp tác sản xuất để làm phim ở Trung Quốc.

    H/A: Theo đạo diễn Pháp Phi-líp Mu-in (Philippe Muyl) cho rằng, thị trường điện ảnh Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cả thế giới, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất toàn cầu. Nhiều nhà làm phim và đạo diễn của nước ngoài đều đang suy nghĩ, liệu có thể làm một bộ phim về Trung Quốc hay chưa.

    D/H: Trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim Bắc Kinh lần này, không ít nhà làm phim và đạo diễn nổi tiếng quốc tế đã đến Bắc Kinh để quảng cáo cho những phim Trung Quốc mà mình sẽ làm.

    H/A: Chẳng hạn, đạo diễn nổi tiếng Mỹ Ô-li-vơ Xtôn (Oliver Stone) là một trong số những đạo diễn đó, ông sẽ đảm nhiệm Giám đốc nghệ thuật cho bộ phim "Tôn Tử binh pháp".

    D/H: Ngoài ra, bộ phim phản ánh đề tài dân tộc thiểu số của Trung Quốc như phim "Kho báu của Thành Cát Tư Hãn" sẽ do một đạo diễn quốc tế làm đạo diễn.

    H/A: Nhiều nhân sĩ làm phim chỉ rõ, nhà đầu tư Trung Quốc, đạo diễn nổi tiếng nước ngoài, cộng thêm ngôi sao Trung Quốc hoặc cốt chuyện Trung Quốc, chắc chắn sẽ thay đổi tình cảnh khó xử hiện nay là, điện ảnh Trung Quốc gây sốt ở thị trường điện ảnh Trung Quốc, nhưng lại chỉ nhận được doanh thu phòng vé khiêm tốn ở hải ngoại.

    D/H: Về việc làm thế nào đưa phim Trung Quốc ra thế giới, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Ngô Vũ Sâm cho rằng, phải dùng kỹ xảo của phương Tây, rót thêm tinh thần phương Đông.

    (Nhạc cắt)

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn các nhà làm phim hải ngoại tìm dòng vốn đầu tư, tìm đối tác, tìm dự án hợp tác tại Trung Quốc.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>