• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiệu sách Tam Liên chính thức bắt đầu mở cửa 24/24 giờ; Ngày nay, tại sao "người đọc sách" ít đi?

    2014-05-01 17:40:57     Xin Hua

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23/4 là Ngày đọc sách thế giới. Cùng ngày, Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn ở Bắc Kinh đã tổ chức Lễ mở cửa hiệu sách 24/24 giờ.

    H/A: Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn từ ngày 8/4 bắt đầu thử mở cửa 24/24 giờ, sau đó đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả.

    D/H: Trong 10 ngày đầu thử kinh doanh từ ngày 8 đến ngày 18/4, từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng ngày hôm sau có doanh thu bình quân lên tới 29000 Nhân dân tệ, doanh thu này còn cao hơn doanh thu ban ngày.

    H/A: Ngoài ra, trong thời gian thử kinh doanh, doanh thu ban ngày của Hiệu sách Tam Liên cũng theo đà tăng lên, tăng 50% so với trước kia.

    D/H: Trong khi Hiệu sách Tam Liên mở cửa 24/24 giờ thu được hiệu quả kinh doanh tốt, vượt quá sự tưởng tượng của nhiều người, số liệu điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc mới đây được công bố lại khiến không ít người lo ngại, tại sao ngày nay "người đọc sách" đã ít đi nhiều so với trước kia.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa sẽ giới thiệu chi tiết nội dung này với các bạn.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, cứ đến buổi tối, ở Hiệu sách Tam Liên, có thể nhìn thấy bên cạnh cửa sổ tầng 1 đã đặt những bộ bàn ghế xinh xắn, trên bàn còn có đèn đọc sách. Trong bối cảnh màn đêm buông xuống, hình ảnh những người cầm sách đọc chăm chú đã thu hút nhiều người đi bộ dừng chân ngắm nhìn.

    H/A: Đối với độc giả mà nói, buổi tối rảnh rỗi, ít bị ùn tắc giao thông, đến hiệu sách có thể lựa chọn tuỳ ý hoặc đọc tỉ mỉ, đây là nguyên nhân thu hút họ đi thăm hiệu sách mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Trong 10 ngày đầu thử kinh doanh từ ngày 8 đến ngày 18/4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật có khách hàng nhiều nhất, thậm chí số lượng khách hàng có thể so sánh với ban ngày.

    H/A: Ban đêm ngày thứ 7 đã thực hiện hơn 400 giao dịch, người mua sách đã xếp hàng dài trước quầy thu ngân.

    D/H: Tình hình kinh doanh tốt đẹp này đã vượt quá sự mong đợi của ban quản lý hiệu sách. Tổng Giám đốc Hiệu sách Tam Liên Phàn Hy An cho rằng, đây là vì hiệu sách đã tạo môi trường tiêu dùng tiện lợi cho độc giả.

    H/A: Hiện nay, Hiệu sách Tam Liên một tuần tổ chức hai lần hoạt động đọc sách thành tiếng, có lúc mời những nghệ sĩ nổi tiếng đến đọc những tác phẩm kinh điển, có lúc phối hợp với những tiết mục của đài phát thanh để dàn dựng chương trình đọc sách thành tiếng, có lúc thì mời độc giả bình thường liên tục đọc cả cuốn sách kinh điển.

    D/H: Giám đốc Phàn Hy An cho rằng, độc giả có sự lựa chọn và nhu cầu đa nguyên hoá, hiệu sách thực thể có ưu thế là nhìn thấy sách thật, ngửi thấy mùi thơm của sách, các độc giả có thể giao lưu cảm nhận đọc sách.

    H/A: Giám đốc Phàn Hy An cho biết, trong thời gian tới Hiệu sách Tam Liên sẽ tận dụng nơi của Thư viện Thao Phấn ở bên cạnh, mời những người công tác ở ngành báo chí, ngôi sao điện ảnh và truyền hình cũng như tác giả nổi tiếng đến tổ chức các hoạt động, để tăng cường sức cuốn hút của hiệu sách. Mục đích là giữ chân khách hàng, có khách hàng, mới có tiêu dùng, hiệu sách mới thực hiện được kinh doanh tốt.

    D/H: Kể từ ngày 8/4 bắt đầu thử mở cửa 24/24 giờ, Giám đốc Phàn Hy An đêm nào cũng ở lại hiệu sách, lợi dụng cơ hội kinh doanh 24/24 giờ để tìm hiểu thêm về thời gian và sở thích đọc sách của người mua sách.

    H/A: Thông qua quan sát, Giám đốc Phàn Hy An được biết, giờ cao điểm trong ban đêm là 10 giờ đến 11 giờ, những người ở lại hiệu sách sau 12 giờ đêm phần lớn là lớp trẻ 20-30 tuổi, trong nửa đêm ở hiệu sách có khoảng 30-50 khách hàng.

    D/H: Theo những kết quả quan sát này, Hiệu sách Tam Liên đang dự định tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dịch vụ, tăng thêm bàn ghế phục vụ độc giả.

    H/A: Về việc Hiệu sách Tam Liên chính thức mở cửa 24/24 giờ, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Vương Mông có nhận xét rằng, đọc sách không những sẽ khiến độc giả cá nhân nhận được kiến thức và thông tin, mà còn gây ảnh hưởng đến bầu không khí trong xã hội. Hiện nay hiệu sách thực thể bị tác động lớn, nhiều hiệu sách cũng đang tích cực tìm kiếm phát triển. Mở hiệu sách giống như làm nhà hàng, ngoài phải có các món ăn ngon ra, còn phải có dịch vụ và bầu không khí tốt, như vậy mới có thể thu hút được khách hàng.

    D/H: Tầm quan trọng của hiệu sách đối với một đô thị không cần nói các bạn cũng hiểu. Hiệu sách không đóng cửa, kinh doanh 24/24 giờ như Hiệu sách Tam Liên nên trở thành điểm mốc tinh thần của một đô thị, trở thành một điểm đến ấm áp dành cho những người yêu sách khi đêm về.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn Hiệu sách Tam Liên ở Bắc Kinh chính thức mở cửa 24/24 giờ, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu về tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc.

    H/A: Số liệu điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc được công bố mới đây cho thấy, năm 2013, người dân thành niên Trung Quốc bình quân đầu người đọc 4,77 cuốn sách giấy, thấp hơn nhiều so với 11 cuốn của người dân Hàn Quốc, 20 cuốn của người dân Pháp, 40 cuốn của người dân Nhật Bản, và 64 cuốn của người dân I-xra-en.

    D/H: Số liệu này được công bố trước thềm Ngày đọc sách thế giới 23/4. Khoảng cách rất lớn này giữa Trung Quốc và những nước khác khiến người Trung Quốc cần phải tự hỏi lại bản thân mình, bao lâu rồi chưa đọc sách? Tại sao không đọc sách?

    H/A: Đề cập đến chuyện đọc sách, câu trả lời đầu tiên của nhiều người Trung Quốc là, làm gì có thời gian để đọc. Vì hàng ngày phải bù đầu vào công tác và việc nhà, có thời gian rảnh rỗi thì dùng điện thoại di động truy cập trang mạng xã hội, dùng phần mềm Wechat chát với bạn, đọc thời sự, chơi trò chơi điện tử.

    D/H: Vâng, hiện giờ nhiều người dành phần nhiều thời gian vào điện thoại di động, truy cập mạng In-tơ-nét. Số liệu điều tra cho thấy, bình quân mỗi người Trung Quốc truy cập mạng In-tơ-nét 50,78 phút/ngày, bên cạnh đó, mỗi ngày đọc báo chỉ có 15,50 phút, đọc sách giấy 13,43 phút, đọc tạp chí 10,05 phút.

    H/A: Thực ra, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, không có thời gian chỉ là một lý do, chủ yếu là không có hứng thú, vì mỗi ngày phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề hiện thực, khi rảnh rỗi thì chỉ muốn vui chơi trên mạng In-tơ-nét.

    D/H: Vâng, xã hội nôn nóng, sức ép của cuộc sống, khiến đọc sách đã xa rời cuộc sống tinh thần của nhiều người.

    H/A: Câu trả lời thứ hai về vấn đề đã lâu mà không đọc sách là, sách có giá bán quá đắt. Theo điều tra của thị trường sách Trung Quốc, năm 2012, sách mới có giá bán bình quân lên tới 52,23 tệ.

    D/H: Vâng, những năm qua, giá của nhiều đầu sách liên tiếp tăng. Chúng ta hãy lấy cuốn sách "Những người khốn khổ" của nhà văn Pháp Victor Hugo làm ví dụ, năm 2003 cuốn sách này có giá bán 32 tệ, đến năm 2010 là 52,1 tệ, đến năm 2012, giá bán đã lên tới những 98,6 tệ.

    H/A: Câu trả lời thứ ba về vấn đề đã lâu mà không đọc sách là, ít có sách hay. Nhiều người cho rằng, hiện nay nhiều sách có trang bìa sang trọng, nhưng nội dung lại rất khiêm tốn, giá bán tăng lên, nội hàm lại ít đi.

    D/H: Nhiều độc giả cho rằng, tuy hiện nay dù hiệu sách thực thể hay trên hiệu sách trực tuyến có rất nhiều sách mới, nhưng về nội dung thì khiến độc giả thất vọng, nhiều độc giả vẫn thích đọc những sách trước kia.

    H/A: Câu trả lời thứ 4 về vấn đề đã lâu mà không đọc sách là, mình đọc trên mạng thì nhiều. Nhiều lớp trẻ có khuynh hướng đọc trực tuyến, còn cho rằng đây là phương thức bảo vệ môi trường.

    D/H: Nhưng, 66% người thành niên vẫn nghiêng về cầm một cuốn sách giấy để đọc mới tốt. Vì đọc trực tuyến cảm thấy không nghiêm túc, không có cảm giác là đọc sách, thường bị quấy nhiễu bởi những quảng cáo hoặc những thứ khác.

    H/A: Theo những chuyên gia, đọc trực tuyến đã là xu thế của thời đại, là một phương thức đọc sách, dù phương thức đọc sách này gây ảnh hưởng nhất định tới trình độ hiểu biết đối với kiến thức.

    D/H: Dù thế nào đi nữa, chỉ mong rằng mọi người đều có thể tìm thấy niềm vui qua đọc sách, để có càng nhiều người thích đọc sách và đọc nhiều sách hay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>