100414/tsvh.m4a
|
Quân: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kiều Quân.
Hoa: Thưa quý vị và các bạn, không rõ kể từ lúc nào, mặc trang phục phương Tây trở thành "tiêu chuẩn lễ tân" trong các trường hợp ngoại giao. Nhưng ngày 22/3 vừa qua, khi tham dự buổi tiệc chiêu đãi trọng thể của Quốc vương Hà Lan, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên đã mặc trang phục kiểu Trung Hoa.
Quân: Tại Hoàng cung cổ kính ở Thủ đô Am-xtéc-đam, Quốc vương Hà Lan đã tổ chức buổi tiệc trong đó khách nam phải mặc đại lễ phục nơ trắng, tức mặc áo đuôi tôm, thắt nơ trắng—nghi thức tiếp đón trọng thể nhất của hoàng thất châu Âu để chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên.
Hoa: Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình mặc trang phục kiểu Trung Hoa tham dự vũ đài ngoại giao chính thức.
Quân: Sự kiện này đã dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi trong nước Trung Quốc về liệu Trung Quốc có nên xác định "quốc phục" hay không.
Hoa: Trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Kiều Quân sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn.
Quân: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Trung Quốc cho rằng, trang phục kiểu Trung Hoa mà Chủ tịch Tập Cận Bình mặc là "áo Tôn Trung Sơn" cách điệu, vừa thể hiện phong cách Trung Hoa, vừa hấp thu nguyên tố phương Tây.
Hoa: Giám đốc Toà soạn tờ "Thời trang làm đẹp Trung Quốc" Trương Hiểu Mai cho biết, chiếc áo kiểu Trung Hoa được cách tân mang phong cách gọn gàng, đứng đắn, hoa văn thêu kiểu Trung Hoa ở giữa áo làm cho quần áo giống lễ phục hơn, thể hiện thái độ cởi mở và tao nhã của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Quân: Còn khăn tay cài trên túi ngực bên trái là nguyên tố phương Tây, nhằm thể hiện cương vị khách quý, tỏ lòng tôn trọng đối phương trong các trường hợp trọng thể như buổi dạ tiệc v.v.
Hoa: Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Trang phục Bắc Kinh Lưu Á Đồng cho biết, là người làm trang phục kiểu Trung Hoa, ông hết sức xúc động khi nhìn thấy trang phục mà Chủ tịch Tập Cận Bình mặc trong buổi tiệc chiêu đãi.
Quân: Ông Lưu Á Đồng cho rằng, so với âu phục, trang phục kiểu Trung Hoa đặc sắc hơn, thể hiện ký hiệu Trung Hoa và màu sắc Trung Hoa rõ nét hơn trên vũ đài quốc tế, cũng khiến người Trung Quốc cảm thấy vô cùng gần gũi.
Hoa: Vâng. Còn theo nhiều người trong giới thời trang và nhiều cư dân mạng, tại một số trường hợp ngoại giao quan trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên cũng luôn thể hiện trang phục cho cặp đôi.
Quân: Theo bà Lý Bạch Nam, nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu Dung Tử Mộc, nguyên tố màu sáng trong trang phục của phu nhân Bành Lệ Viên luôn ăn khớp khéo léo với chi tiết trang phục của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hoa: Vâng. Chẳng hạn, trong buổi tiệc chiêu đãi lần này, phu nhân Bành Lệ Viên mặc kỳ bào màu xanh non có cổ đứng ở bên trong, ngoài màu sắc này ăn khớp với màu sắc của quần áo Chủ tịch Tập Cận Bình ra, chất liệu kỳ bào thướt tha thanh lịch cùng sự gọn gàng của "áo Tôn Trung Sơn" được cách điệu phối hợp đối xứng nhau, một rộng, một chặt, thể hiện đầy đủ đặc sắc Trung Quốc.
Quân: Theo bà Lý Bạch Nam, kỳ bào mà phu nhân Bành Lệ Viên mặc cùng sự thiết kế thắt lưng truyền thống trong trang phục phụ nữ phương Tây hình thành sự đối chiếu rõ nét. Áo khoác thêu hoa màu đen mà phu nhân mặc bên ngoài kỳ bào là kiểu áo khoác phương Tây với hai vạt cài giữa kiểu Trung Hoa, kết hợp khéo léo giữa thời trang hiện đại với truyền thống.
Hoa: Giám đốc Toà soạn tờ "Thời trang làm đẹp Trung Quốc" Trương Hiểu Mai cho rằng, trong các hoạt động và nghi thức có quy mô tương đối lớn và trọng thể, nhà lãnh đạo Trung Quốc mặc trang phục mang đặc sắc Trung Quốc, càng thể hiện phong cách Trung Hoa hơn so với mặc âu phục. Còn "Ước mơ Trung Quốc" có nội dung bao gồm phục hưng văn hoá Trung Hoa, trang phục kiểu Trung Hoa thể hiện bối cảnh văn hoá mạnh mẽ, có thể khiến mọi người cảm nhận văn hoá truyền thống Trung Hoa.
Quân: Theo nhà thiết kế thời trang Lý Bạch Nam, trong chuyến công du, bằng phương thức gần gũi với mọi người, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu trang phục truyền thống Trung Quốc và thời trang đương đại Trung Quốc với thế giới.
Hoa: Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Trang phục Bắc Kinh Lưu Á Đồng cho rằng, tác phẩm thiết kế của Trung Quốc, thương hiệu của Trung Quốc cũng như ước mơ của Trung Quốc phải có "đại sứ" có sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế, không còn nghi ngờ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên là người có sức thúc đẩy mạnh mẽ nhất.
Quân: Ông Trần Minh Minh là ủy viên Ủy ban tư vấn ngoại giao công chúng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từng làm Đại sứ tại Thụy Điển và Niu Di-lơn. Ông cho biết, những năm qua, dù trong buổi hội kiến hay buổi tiệc trong các chuyến công du, nhà lãnh đạo Trung Quốc đều mặc com-lê; lần này Chủ tịch Tập Cận Bình mặc trang phục kiểu Trung Hoa có phong cách mới này đưa ra thông tin vừa cởi mở vừa hội nhập, mở ra trào lưu mới về thời trang Trung Quốc.
Hoa: Ông Lỗ Bồi Tân là Đại sứ đầu tiên của Trung Quốc tại Xlô-ven-ni-a, nguyên quyền Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông cho biết, trước khi nhà lãnh đạo thăm nước ngoài, Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao phải đi "tiền trạm", tìm hiểu các trường hợp nhà lãnh đạo sẽ tham dự cũng như những yêu cầu của đối phương, để tỏ lòng tôn trọng. Một số quốc gia như Anh, Hà Lan, Na-uy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rất cầu kỳ về mặt này, nhà lãnh đạo Trung Quốc mặc trang phục kiểu Trung Hoa không những thể hiện sự trang trọng, cũng đối xứng với lễ phục của Quốc vương Hà Lan.
Quân: Ông Lỗ Bồi Tân cho rằng, một quốc gia nên có quốc phục riêng, trang phục mà Chủ tịch Tập Cận Bình mặc trong chuyến thăm Hà Lan lần này đã thể hiện mẫu mực của trang phục dân tộc Trung Hoa, và đưa ra một thông tin là, người Trung Quốc không nhất thiết phải mặc com-lê tại các trường hợp trọng thể, Trung Quốc có bề dày văn hoá trang phục, chẳng hạn, "áo Tôn Trung Sơn" là một sự lựa chọn tốt.
Hoa: Vâng, trước kia những nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, v.v. đều mặc áo Tôn Trung Sơn tại đa số trường hợp, các Đại sứ Trung Quốc cũng thường mặc áo Tôn Trung Sơn khi trình quốc thư.
Quân: Vâng, chính vì vậy, ông Lỗ Tân Bồi đề nghị các quan chức Trung Quốc có thể lựa chọn mặc trang phục đặc sắc Trung Quốc khi tham dự buổi yến tiệc trọng thể và một số trường hợp chính thức.
Hoa: Trang phục mà cặp đôi Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên mặc trong chuyến thăm Hà Lan đã dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi trong nước Trung Quốc về liệu Trung Quốc có nên xác định quốc phục hay không.
Quân: Sau khi Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa, nhiều trí thức Trung Quốc đều có lời kêu gọi nên xác định quốc phục của Trung Quốc.
Hoa: Theo nhiều trí thức, trong thường ngày mọi người mặc com-lê thì chẳng có vấn đề gì, nhưng khi tham gia hoạt động kỷ niệm hoặc lễ tế, thì gặp phải vấn đề nên mặc quần áo gì mới thích hợp.
Quân: Nhiều người cũng cho rằng, vấn đề nan giải nhất về quốc phục Trung Quốc là, Trung Quốc có 56 dân tộc, nếu xác định quốc phục, thì nên chọn trang phục của dân tộc nào?
Hoa: Về vấn đề này, hiện nay có những chủ trương như sau: Một là, học tập các nước phương Tây, lấy âu phục làm lễ phục, không xác định quốc phục riêng.
Quân: Chủ trương thứ hai là, tổng hợp đặc điểm chung của 56 dân tộc Trung Quốc, rồi thiết kế lại, đưa ra quốc phục Trung Quốc.
Hoa: Chủ trương thứ ba là, trang phục của 56 dân tộc đều coi là quốc phục, thay phiên nhau từng năm.
Quân: Chủ trương thứ tư là, lấy trang phục dân tộc Hán làm quốc phục, nhưng lại phân chia nhiều quan điểm khác nhau, lấy trang phục đời nhà Hán làm quốc phục; lấy trang phục đời nhà Đường làm quốc phục; lấy trang phục đời nhà Minh làm quốc phục; lấy áo Tôn Trung Sơn làm quốc phục.
Hoa: Đúng là có nhiều chủ trương, muốn thống nhất cũng khó. Mọi người công nhận rằng, cùng với tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, cùng với sự mở cửa của cả xã hội, dù ở thành thị hay ở nông thôn, xu thế trang phục phương Tây hoá hầu như không thể ngăn cản được. Nhưng, trong quá trình này phải chú trọng kế thừa và bảo tồn văn hoá của dân tộc, phải duy trì bản sắc của dân tộc.
Quân: Vâng, phải như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ vẫn bảo tồn được bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển.
Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Kiều Quân đã giới thiệu với các bạn Trang phục mà cặp vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình mặc trong chuyến thăm Hà Lan thể hiện phong cách Trung Hoa, dẫn đến cuộc thảo luận về "quốc phục" Trung Quốc.
Quân: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Kiều Quân cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Hoa: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.
Quân: Kiều Quân xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |