• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiệu sách đứng trước cảnh phát triển khó khăn - Biện pháp giảm thuế khó cứu được hiệu sách; Vài nét về Tết Thanh Minh

    2014-04-03 15:47:16     Xin Hua

    Hoa: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá". Tôi là Duy Hoa. Trong tiết mục hôm nay, Nam Dương sẽ cùng Duy Hoa trao đổi với các bạn.

    Dương: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nam Dương.

    Hoa: Duy Hoa rất vui mừng thông báo với các bạn, kể từ tuần này, tiết mục "Tuần san Văn Hoá" sẽ mỗi tuần phát một lần, thay cho trước kia cứ hai tuần mới phát một lần.

    Dương: Vâng, cũng kể từ tuần này, buổi phát thanh đầu tiên của tiết mục "Tuần san Văn Hoa" phát vào 9 giờ 25 phút, giờ Hà Nội, ngày thứ 5 hàng tuần.

    Hoa: Đúng vậy. Mong rằng quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho tiết mục "Tuần san Văn Hoá".

    Dương: Sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn là động lực lớn nhất thúc đẩy chúng tôi làm tốt tiết mục, phục vụ quý vị và các bạn tốt hơn.

    Hoa: Giới thiệu xong lịch phát sóng mới của tiết mục, Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn nội dung của tiết mục hôm nay. Trong phần đầu của tiết mục, Duy Hoa và Nam Dương xin giới thiệu với các bạn trong bối cảnh hiệu sách bị nhà sách trực tuyến tác động mạnh, biện pháp giảm thuế khó cứu được hiệu sách.

    Dương: Trong phần hai của tiết mục, chị Như Ngọc sẽ giới thiệu với chúng ta những phong tục tập quán, nguồn gốc và bài thơ nổi tiếng về Tết Thanh Minh của Trung Quốc.

    Hoa: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. (Nhạc cắt)

    Dương: Thưa quý vị và các bạn, ở Trung Quốc, do bị các nhà sách trực tuyến tác động, ngày càng nhiều hiệu sách thực thể biến mất trên bản đồ các đô thị.

    Hoa: Vâng. Tuy Bộ Tài chính và Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra chính sách miễn thuế giá trị gia tăng đối với các cửa hàng bán buôn và bán lẻ sách, "tiêm thuốc trợ tim" cho hiệu sách, nhưng vẫn khó cứu vãn được đà suy yếu của các hiệu sách thực thể.

    Dương: Vậy thì tại sao chính sách giảm thuế không cứu được hiệu sách thực thể trong cảnh phát triển khó khăn? Đáp án mà nhiều người quản lý hiệu sách đưa ra là, tiền thuê nhà mới là "nỗi đau" lớn nhất của hiệu sách.

    Hoa: Vâng. Chị Tào Lệ Quyên là Giám đốc Hiệu sách Tịch Thù ở thành phố Thẩm Dương, chị cho biết, tiền thuê nhà năm nào cũng leo thang, đa số hiệu sách buộc phải đóng cửa là vì tiền thuê nhà đắt đỏ.

    Dương: Một người làm lâu năm trong ngành kinh doanh sách cho biết, mỗi năm ở Thẩm Dương đều có vài chục hiệu sách thực thể dân doanh biến mất, trừ Hiệu sách Tân Hoa—hiệu sách quốc doanh ra, số lượng hiệu sách dân doanh ở Thẩm Dương có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Hoa: Hiệu sách Tịch Thù là hiệu sách dân doanh đã kinh doanh mười mấy năm ở Thẩm Dương, Giám đốc Tào Lệ Quyên cho biết, hiệu sách hiện nay nằm ở trạng thái miễn cưỡng duy trì kinh doanh, nhân viên làm ở hiệu sách đều là người nhà, không đủ tiền thuê người khác.

    Dương: Chị Quyên cho biết, những đồng nghiệp trước kia của chị đã đổi nghề hoặc chuyên chú làm sách giáo khoa, số người vẫn làm hiệu sách chủ yếu bán sách khoa học xã hội đã rất ít.

    Hoa: Chúng ta thử nghĩ, nếu trên đường phố sầm uất, không nhìn thấy bóng dáng của thậm chí một hiệu sách, phải nói rằng đây sẽ thực sự là nuối tiếc của cả xã hội ở chừng mực nhất định.

    Dương: Để cứu hiệu sách, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những chính sách ưu đãi, miễn thuế giá trị gia tăng đối với bán buôn và bán lẻ sách là một biện pháp trong đó.

    Hoa: Chị Quyên cho biết, mức thuế giá trị gia tăng của hiệu sách là 13%, mỗi tháng hiệu sách phải nộp ít nhất 600 tệ, lúc kinh doanh phát đạt cao nhất phải nộp vài nghìn tệ. Chính sách miễn thuế giá trị gia tăng có lợi cho giảm thiểu giá thành kinh doanh, nhưng có lẽ chưa phát huy được vai trò nhanh chóng làm đảo ngược tình hình tiêu thụ của hiệu sách hiện nay.

    Dương: Đúng vậy, khoản thuế vài nghìn tệ/năm không phải là vấn đề khó xử đối với hiệu sách. Vấn đề mấu chốt là tiền thuê nhà hầu như chiếm trên 70% giá thành kinh doanh của hiệu sách. Vì vậy, chị Quyên mới cho rằng, tiền thuê nhà là "nỗi đau" lớn nhất của hiệu sách.

    Hoa: Chị Quyên cho biết, so với nhà sách trực tuyến, hiệu sách không có ưu thế gì hết, trừ tiền thuê nhà, lương nhân viên và các khoản thuế, lợi nhuận của hiệu sách chỉ ở mức khoảng 5%, cơ bản không thể có lãi.

    Dương: Hiện nay ngày càng nhiều người đến hiệu sách chỉ xem, không mua, sau khi về nhà so sánh giá sách với nhà sách trực tuyến, đâu có giá sách rẻ nhất thì mua ở nơi ấy. Hiệu sách trở thành "buồng thử quần áo" cho mua sách trực tuyến.

    Hoa: Đối với hiệu sách truyền thống mà nói, cả xã hội thay đổi phương thức đọc sách, sự xuất hiện của sách điện tử, đọc trên mạng In-tơ-nét và đọc trên các thiết bị đầu cuối di động gây tác động lớn nhất, hiệu sách truyền thống rất khó xoay chuyển tình hình kinh doanh khó khăn.

    Dương: Anh Từ Song Tuyền là một nhà đầu tư vào Hiệu sách Niệt Hàm ở Thẩm Dương. Anh Tuyền cho rằng, hiệu sách truyền thống muốn thoát khỏi tình hình kinh doanh khó khăn phải dựa vào "sự thay đổi" của hiệu sách, phải thay đổi quan niệm kinh doanh, tạo điểm tăng trưởng mới, thu hút độc giả đến hiệu sách.

    Hoa: Chẳng hạn, Hiệu sách Niệt Hàm mà anh Tuyền đầu tư có hình thức kết cấu là đằng trước là hiệu sách, đằng sau là quán cà phê; ngoài ra, còn định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện.

    Dương: Theo anh Tuyền, hỗ trợ hiệu sách truyền thống là nhằm bảo tồn một không gian văn hoá và một phương thức sống, Chính phủ nên đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ gồm chính sách về vốn đầu tư thâm nhập thị trường sách, ưu đãi thuế và trợ cấp vốn.

    Hoa: Ngoài ra, nhân sĩ làm trong ngành cũng phải nỗ lực đưa ra sách hay, để độc giả vẫn tiếp tục giữ thói quen đến hiệu sách mua sách, và khiến đi dạo hiệu sách trở thành một phương thức sống quan trọng của mọi người.

    Dương: Vâng. Như vậy, hiệu sách truyền thống mới có thể thoát khỏi được tình hình kinh doanh khó khăn.

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Nam Dương đã giới thiệu với các bạn: Hiệu sách lâm vào cảnh phát triển khó khăn - Biện pháp giảm thuế khó cứu được hiệu sách.

    Dương: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5/4 là Tết Thanh Minh, trong tiết mục phần hai của "Tuần san Văn hoá" hôm nay, chị Như Ngọc sẽ giới thiệu với chúng ta những phong tục tập quán, nguồn gốc lịch sử và bài thơ nổi tiếng về Tết Thanh Minh Trung Quốc.

    Hoa: Xin mời chị Như Ngọc.

    (Bài "Tết Thanh Minh")

    Dương: Cảm ơn chị Như Ngọc đã giới thiệu với chúng ta những phong tục tập quán, nguồn gốc lịch sử và bài thơ nổi tiếng về Tết Thanh Minh Trung Quốc.

    Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn, và xin hẹn gặp lại vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Dương: Nam Dương xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>