190314/tsvh1.m4a
|
190314/tsvh2.m4a
|
Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.
Quyên: Duy Hoa này, khi đề cập đến bài hát gắn liền với thành phố Hà Nội, Duy Hoa sẽ nhớ đến những bài hát gì?
Hoa: Thưa chị, Duy Hoa nhớ ngay tới bài hát "Hà Nội mùa thu" do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện và bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
Quyên: Vâng, hai bài hát này là bài hát rất hay về mùa thu Hà Nội, không những có nhiều người biết hai bài hát này, mà còn có nhiều người biết hát nữa.
Hoa: Vâng, lúc Duy Hoa vừa bắt đầu học tiếng Việt ở đại học, cô giáo và một số bạn Việt Nam đã giới thiệu với Duy Hoa hai bài hát này và cho biết hai bài hát này đã tả lại nét đẹp của mùa thu Hà Nội.
Quyên: Đúng vậy, hai bài hát này đã miêu tả những cảnh đặc sắc và thể hiện sức quyến rũ của thành phố Hà Nội vào mùa thu.
Hoa: Lời bài hát "Nhớ Hà Nội mùa thu" đã tả cảnh đặc sắc của mùa thu Hà Nội, có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu; có mùi hoa sữa ngào ngạt trên phố, có cốm xanh thơm nức trên khắp các ngả đường.
Quyên: Vâng. Ngoài hai bài hát nói trên về Hà Nội ra, còn nhiều bài hát gắn liền với mùa thu Hà Nội. Lệ Quyên còn nhớ từng đọc một bài báo giới thiệu 10 giai điệu nổi tiếng về mùa thu Hà Nội, trong đó bao gồm: "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Có phải em là mùa thu Hà Nội", "Hà Nội mùa lá bay", "Hà Nội mùa thu", "Nồng nàn Hà Nội", "Im lặng đêm Hà Nội", "Đoản khúc thu Hà Nội", "Chiều Hà Nội", "Hoa sữa" và "Hà Nội đêm trở gió".
Hoa: Phải nói rằng, những bài hát về mùa thu Hà Nội nói trên đã phát huy vai trò quảng bá Hà Nội rất lớn và rất hiệu quả, thu hút nhiều người nhớ đến thành phố Hà Nội, thu hút nhiều người đến thăm và yêu thành phố Hà Nội.
Quyên: Vâng. Ở Trung Quốc cũng có nhiều bát hát về một thành phố hoặc một nơi nào đó, cũng phát huy vai trò quảng bá rất lớn.
Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn, các bài hát mang đặc sắc Tây Tạng khiến càng nhiều người yêu Tây Tạng.
Quyên: Trong phần hai của tiết mục, Hùng Anh sẽ giới thiệu với chúng ta: Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc – ASEAN nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.
Hoa: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.
(Nhạc cắt)
Quyên: Thưa quý vị và các bạn, bài hát "Đi tàu hỏa đến La-sa" có lời hát: "Đi tàu hỏa đến La-sa, đi chiêm ngưỡng cung Pu-ta-la thần kỳ, đi thưởng thức hoa Gơ-sang đẹp nhất thế giới". Bài hát này đã khiến nhiều người nảy sinh ý tưởng đi thăm Tây Tạng.
Hoa: Vâng, cô gái thành phố Thành Đô Thái Tĩnh đã nảy sinh ý tưởng đi thăm La-sa sau khi nghe bài hát "Đi tàu hoả đến La-sa".
Quyên: Chị Thái Tĩnh cho biết, lần đầu tiên nghe bài hát này chị đã yêu bài hát, thậm chí dùng bài hát này làm nhạc chuông điện thoại của chị.
Hoa: Sau đó, chị đã chọn ngày nghỉ, cùng những người bạn đi tàu hoả từ Thành Đô đến La-sa, đích thân cảm nhận Tây Tạng thần kỳ và đầy sức cuốn hút.
Quyên: Những năm qua, những ca khúc truyền thống Tây Tạng đã hấp thu nguyên tố hiện đại, bừng lên sức sống mới.
Hoa: Bên cạnh đó, nhiều nhạc sĩ trẻ đã làm phong phú đề tài về Tây Tạng, những bài hát mang đặc sắc Tây Tạng tràn đầy hơi thở thời đại đã thu hút sự quan tâm của thế giới.
Quyên: Những bài hát bao gồm: bài hát "Trác Mã" có giai điệu du dương, bài hát "Trở về La-sa" có phong cách phóng khoáng, bài hát "Đến với Tây Tạng" ngân nga trong sáng và bài hát "Cao nguyên Thanh Tạng" bay bổng và ngân vang đều rất được thính giả yêu thích.
Hoa: Thông qua những bài hát này, những hình ảnh văn hoá đặc sắc của Tây Tạng như cung Pu-ta-la thần kỳ, rượu Thanh Khoa tỏa hương thơm nồng nàn, cô gái Tây Tạng xinh đẹp duyên dáng đã gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Quyên: Anh Lưu Linh là một du khách ba lô đến từ thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Nhân dịp ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, anh cùng một số bạn bè đã đến Tây Tạng du lịch.
Hoa: Anh cho biết, tuy anh là thế hệ 8X, nhưng anh rất có hứng thú đối với ca khúc Tây Tạng, anh mua nhiều CD ca khúc Tây Tạng với phong cách khác nhau. Nghe ca khúc Tây Tạng càng nhiều, thì càng thấy rằng mình hiểu biết thêm nhiều về Tây Tạng, và càng muốn đi thăm Tây Tạng.
Quyên: Trong thời gian hai tuần du lịch ở Tây Tạng, anh Lưu Linh đã đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng như chùa Đại Chiêu, cung Pu-ta-la, ngọn núi Nam-dác-ba-oa (Namjagbarwa), hồ I-am-đrốc (Yamdrok) v.v.
Hoa: Anh cho biết, sau khi đích thân đi thăm những điểm du lịch, anh phát hiện, so với sự miêu tả trong lời bài hát, phong cảnh thật còn đẹp hơn nhiều và làm mọi người say đắm hơn nhiều.
Quyên: Cách hát dân dã, tiết tấu thịnh hành theo phong cách hiện đại và lời ca ngân nga trong sáng, khiến càng nhiều người yêu thích bài hát Tây Tạng.
Hoa: Hàng năm, những bài hát xuất sắc được biểu diễn tại "Dạ hội ca khúc Tây Tạng" có quy mô lớn tổ chức tại tỉnh Tứ Xuyên đều dấy lên cơn sốt đam mê ca khúc Tây Tạng.
Quyên: Mười mấy năm trước, bài hát "Cao nguyên Thanh Tạng" do ca sĩ Lý Na thể hiện vang lên trên các đường phố Trung Quốc, khiến ca khúc Tây Tạng được người dân nội địa Trung Quốc chấp nhận.
Hoa: Tại Dạ hội liên hoan mừng năm mới Tây Tạng năm 2013, bài hát "Tây Tạng trên trời" do ca sĩ Tôn Nam biểu diễn không những đã thể hiện đầy đủ bản sắc dân tộc Tây Tạng, mà còn hấp thu nguyên tố âm nhạc hiện đại, bài hát này đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của khán thính giả.
Quyên: Cùng với ca khúc Tây Tạng ngày càng thịnh hành, hiện nay hát ca khúc Tây Tạng đã trở thành một "cơn sốt mới".
Hoa: Vâng, ở các quán Ka-ra-ô-kê, những bài hát về Tây Tạng dễ học như "Gặp anh là duyên số của em", "Chúng ta hãy yêu nhau thắm thiết", "Trác Mã" v.v là bài hát mà nhiều người nhất thiết lựa chọn để hát.
Quyên: Nhân sĩ trong ngành phân tích, ca khúc mang đặc sắc Tây Tạng có nội hàm văn hoá độc đáo, hình thức biểu diễn không ngừng đổi mới, đồng thời có nội dung bám sát thời đại, những nghệ sĩ và ca sĩ xuất sắc đã tạo nên cơn sốt bài hát Tây Tạng thịnh hành.
Hoa: Hiện nay, ngày càng nhiều người thông qua các bài hát mang đặc sắc Tây Tạng tìm hiểu Tây Tạng, hiểu biết Tây Tạng và đến với Tây Tạng.
Quyên: Thông qua tiếng hát du dương, Tây Tạng thần kỳ và tươi đẹp từ cao nguyên tuyết phủ đi ra thế giới.
Hoa: Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Cao nguyên Thanh Tạng" do ca sĩ Lý Na thể hiện.
Quyên: Bài hát "Cao nguyên Thanh Tạng" có lời hát như sau: "Ai mang lại lời kêu gọi đến từ thời xa xưa? Ai để lại mong đợi kéo dài nghìn năm? Lẽ nào đó là bài hát không ca từ, hay là tình cảm quyến luyến không thể nào quên? Ôi, tôi nhìn thấy non nước nối liền, đó là Cao nguyên Thanh Tạng. Ai ngắm bầu trời xanh suốt ngày đêm? Ai khát khao ước mơ vĩnh cửu? Đó là bài hát ca ngợi, hay là sự trang nghiêm không thể thay đổi được? Ôi, tôi nhìn thấy non nước nối liền, đó là Cao nguyên Thanh Tạng".
(Bài hát: Cao nguyên Thanh Tạng)
Hoa: Thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa nghe là bài hát "Cao nguyên Thanh Tạng" do ca sĩ Lý Na thể hiện.
Quyên: Thưa các bạn, Trung Quốc là một đất nước có bề dày văn hóa, có văn hoá đặc sắc và đầy sức cuốn hút, chẳng hạn, văn hoá Tây Tạng, ca khúc Tây Tạng mà Lệ Quyên và Duy Hoa vừa giới thiệu.
Hoa: Còn ASEAN là một tổ chức khu vực gồm 10 nước thành viên, các nước ASEAN có văn hoá đặc sắc, rất đáng mọi người đi tìm hiểu.
Quyên: Trung Quốc có câu nói rằng: Quan hệ giữa các nước quyết định bởi sự giao lưu giữa nhân dân, giao lưu giữa nhân dân quyết định bởi sự hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, để thúc đẩy Trung Quốc và ASEAN phát triển quan hệ hữu nghị, nhân dân hai bên phải thường xuyên giao lưu với nhau, để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.
Hoa: Để giúp nhân dân hai bên tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thì phải thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá; tăng cường giao lưu văn hoá có lợi cho thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện.
Quyên: Thưa các bạn, năm nay là Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc – ASEAN, sau đây mời Hùng Anh giới thiệu với chúng ta: Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc – ASEAN nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.
Hoa: Xin mời anh Hùng Anh.
(Bài: Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc - ASEAN)
Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh đã giới thiệu với chúng ta: Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc – ASEAN nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.
Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn, và hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.
Quyên: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.
Hoa: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.
Quyên: Lệ Quyên xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |