• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nữ Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số thảo luận về xây dựng "Trung Quốc tươi đẹp"

    2013-03-12 17:20:22     cri

    Ảnh: Các nữ Đại biểu dân tộc thiểu số Trung Quốc nổi bật tại "Hai Kỳ họp Trung Quốc"

    "Hai Kỳ họp Trung Quốc" tức Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc gọi tắt là Quốc hội Trung Quốc khóa 12 và Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính Hiệp Trung Quốc khóa 12 đang diễn ra sôi nổi tại Bắc Kinh. Hai kỳ họp là sự kiện đời sống chính trị quan trọng của nhân dân Trung Quốc, các Đại biểu, Ủy viên khóa 12 cùng thảo luận quốc kế dân sinh, hiến kế cho xây dựng đất nước. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời quý vị và các bạn đón nghe hai bài do phóng viên Đài chúng tôi phản ánh. Bài đầu tiên là: Các nữ Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số thảo luận về xây dựng "Trung Quốc tươi đẹp", bài thứ hai là bài phỏng vấn Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Đặc Khu hành chính Ma-cao Hồ Chính Diệu với nhan đề: Mao-cao đang trở thành nhịp cầu hợp tác kinh tế văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Mồng 8-3 là Ngày Quốc tế phụ nữ, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 12 diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, ngày càng nhiều các nữ Đại biểu Quốc hội tới tấp nộp đề nghị, hiến kế cho làm thế nào xây dựng "Trung Quốc tươi đẹp". Trong khi đó, các nữ Đại biểu đến từ khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc càng nổi bật. Các chị em phụ nữ đều là nhân viên công tác ở cơ sở của các khu vực dân tộc thiểu số.

    Ảnh: Nữ Đại biểu dân tộc Hồi Lưu Cầm trả lời phóng viên CRI

    Chị Lưu Cầm, là nữ Đại biểu dân tộc Hồi mới được bầu đến từ tỉnh An Huy, áo dài lụa đen và đồ trang sức cài đầu khiến chị càng thêm đoan trang xinh đẹp. Đề cập vấn đề bảo vệ quyền lợi phụ nữ, chị cho biết:

    "Những năm gần đây, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số chúng tôi khá về mọi mặt, cuộc sống khá, nam nữ bình đẳng. Không những nam nữ bình đẳng, tôi cảm thấy chính sách nam nữ bình đẳng thực hiện sớm hơn cả dân tộc Hán. Hiện nay đang thực hiện chương trình 'xây dựng làng quê tươi đẹp', chính phủ đã thực hiện rất nhiều chính sách ưu đãi, nhà lãnh đạo nhà nước rất hiểu chúng tôi, đã đưa ra rất nhiều chính sách mới, chúng tôi rất hài lòng. Tôi là Đại biểu đến từ cơ sở, đề nghị năm nay của tôi liên quan tới xây dựng 'làng quê tươi đẹp', ra sức thúc đẩy giáo dục, y tế, đảm bảo quyền lợi phụ nữ tốt hơn".

    Trong Đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 12, có 699 Đại biểu nữ, chiếm 23.4% tổng số Đại biểu, tỷ lệ tăng 2.07%. Ngày càng nhiều Đại biểu nữ bộc lộ tài năng, đề xuất ý kiến của mình.

    Ảnh: Nữ Đại biểu dân tộc Dao Long Phi Phượng phát biểu

    Tại buổi thảo luận của Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Đoàn đại biểu Hồ Nam, nữ Đại biểu dân tộc Dao Long Phi Phượng cho biết, Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khiến chúng tôi tràn đầy hứa hẹn đối với tương lai, tràn đầy niềm tin đối với việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả. Là Chủ tịch Huyện dân tộc Dao, nhân dân dân tộc Dao hết sức hoan nghênh Báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng.

    "Tôi thấy quyền lợi của phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như quyền lợi của phụ nữ các dân tộc khác, đều phải được bảo vệ và tôn trọng. Đề nghị của tôi là mong nhà nước có thể khai thác thêm một Khu phát triển xóa đói giảm nghèo liên vùng tập trung quốc gia vùng núi Nam Lĩnh", hỗ trợ khu vực dân tộc Dao có thể đồng bộ hoàn thành xây dựng xã hội khá giả cùng các khu vực khác. Tăng cường hơn nữa bảo vệ môi trường, xây dựng và hoàn thiện cơ chế cân bằng bảo vệ môi trường. Về mặt phát triển kinh tế, chúng tôi mong đưa ra chính sách tốt hơn, hỗ trợ khu vực dân tộc đẩy nhanh đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy nhanh hỗ trợ sự phát triển của ngành nghề khu vực dân tộc, giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh thúc đẩy xử lý cải thiện môi trường nông thôn, Trung Quốc tươi đẹp cần bắt đầu từ cả nước, bắt đầu từ nông thôn".

    Chị Lý Hâm Dung, Bí thư thôn Mã Tứ xã Mã Tứ huyện Hân Thành thành phố Lai Tân Quảng Tây là một Đại biểu cơ sở dân tộc thiểu số "thuộc thế hệ 8X". Năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học, chị ở lại nông thôn làm việc, đến nay đã là năm thứ 5, nói đến sự thay đổi của quê hương, chị nói:

    "Trong 5 năm qua, tôi đã được chứng kiến những tiến triển mới của thôn chúng tôi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, từ "buổi sáng nghe tiếng gà gáy, ban ngày nghe tiếng chim hót, tối nghe tiếng chó sủa", đến quang cảnh đông vui náo nhiệt như 'cảnh chơi bóng rổ, tập thể dục, hát sơn ca, nhảy múa', 'xóa bỏ thuế nông nghiệp, làm ruộng còn có trợ cấp, chế độ bảo hiểm y tế được che phủ 100%, từng bước mở rộng chế độ bảo hiểm dưỡng lão'... tất cả những thứ này đều là lợi ích thực tế mà nông dân có được. Hiện tại, dân làng cũng có thể giống như người dân thành phố, được hưởng phục vụ công cộng cơ bản ngay trước cửa nhà mình. Có thể vui chơi giải trí, có thể yên tâm khám chữa bệnh, học khoa học công nghệ nông nghiệp".

    Đề nghị của chị Lý Hân Dung năm nay liên quan tới công tác xử lý "rác thải nông thôn", chị cho rằng:

    "Trong Báo cáo Công tác chính phủ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ 'cần thuận theo mong đợi của quần chúng nhân dân về môi trường cuộc sống tốt đẹp, ra sức tăng cường xây dựng văn minh sinh thái và bảo vệ môi trường, môi trường liên quan tới hạnh phúc của nhân dân'. Trong khi thúc đẩy vững chắc xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn phát triển nhanh chóng, sự nghiệp các mặt xã hội tiến bộ toàn diện, mức sống nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt xã hội đều được thay đổi to lớn. Xây thêm nhà mới, xây thêm đường xá. Nhưng so với thành phố, việc xây dựng môi trường cư trú nông thôn còn tương đối tụt hậu, nhưng so với trướcđây, ý thức bảo vệ môi trường của nông dân đã từng bước được tăng cường. Thực thi công trình làm sạch bộ mặt thôn làng, là một công trình mang tính cơ sở liên quan đến xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, cũng là công trình dân sinh liên quan tới lợi ích của đông đảo nông dân, có thể khiến đông đảo dân làng được hưởng thành quả xây dựng nông thôn nới xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi cũng mong muốn ở nông thôn non càng xanh, nước càng biếc, đây cũng là nguyện vọng chung của đông đảo quần chúng về xây dựng quê nhà tươi đẹp, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>