• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tìm hiểu Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc

    2012-11-30 14:39:59     cri

    Ngày 21/11, Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc chính thức treo biển, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc cùng ngày đã tham dự lễ treo biển Trung tâm Văn hoá.

    Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc nằm ở đường văn hoá quận Huai Khwang, Băng-cốc, bên phải là Trung tâm Văn hoá Quốc gia Thái Lan, đối diện là Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nghệ thuật Thái Lan—Trung Quốc. Chiều 21/11, khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc tại Trung tâm Văn hoá Trung Quốc, ông Vu Bồng, Phó Cục trưởng Cục Liên lạc văn hoá đối ngoại Bộ Văn hoá Trung Quốc cho biết, địa chỉ và bố cục của Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Thái Lan đặc biệt có ý nghĩa, vừa tượng trưng cho đặc điểm riêng của văn hoá Trung Quốc và Thái Lan, vừa đánh dấu sự giao lưu và hợp tác về văn hoá giữa Trung Quốc và Thái Lan, dưới sự nỗ lực chung của Chính phủ hai nước, giao lưu và hợp tác về văn hoá giữa hai nước đã đứng trên một khởi điểm mới.

    Ông Vu Bồng cho phóng viên biết, tháng 12 năm 2007, hai nước Trung Quốc và Thái Lan ký kết "Hiệp định giữa Chính phủ Trung Quốc và Thái Lan về mở Trung tâm văn hoá ở nước đối phương". Ngày 11 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan lúc đó Chai Chít-chốp đặt nền móng cho Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc, từ đó đã khởi động tiến trình xây dựng Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc. Trong thời gian xây dựng, những quan chức cấp cao Bộ Văn hoá Trung Quốc như đồng chí Triệu Thiếu Hoa và những quan chức khác từng nhiều lần đến hiện trường thi công, tìm hiểu tình hình tiến triển thi công Trung tâm Văn hoá; bên Thái Lan cũng dành sự hỗ trợ quý báu cho công tác xây dựng Trung tâm Văn hoá.

    Ông Vu Bồng cho biết, đến nay Trung Quốc đã mở 13 Trung tâm Văn hoá ở hải ngoại, Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc là Trung tâm văn hoá đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, cũng là Trung tâm văn hoá có quy mô lớn nhất; Trung tâm này vừa là kiến trúc tiêu biểu về giao lưu và hợp tác văn hoá giữa Trung Quốc và Thái Lan, vừa là một cột mốc trong giao lưu và hợp tác văn hoá giữa Trung Quốc và Thái Lan. Ông nói, mục đích Trung Quốc mở Trung tâm Văn hoá ở hải ngoại là tạo tiện lợi cho nhân dân nước sở tại tìm hiểu Trung Quốc, tìm hiểu văn hoá Trung Quốc.

    Ông Lý Lập Ngôn, Trưởng phòng Truyền bá Văn hoá Bộ Văn hoá Trung Quốc cho phóng viên biết, Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Băng-cốc có sảnh triển lãm, nhà hát nhỏ, thư viện, cũng như phòng đào tạo âm nhạc, múa, thư hoạ, tiếng Hán v.v, có thể cung cấp dịch vụ về thông tin, đội ngũ giáo viên v.v để giúp nhân dân Thái Lan tìm hiểu và học tập văn hoá Trung Quốc.

    Tại lễ treo biển diễn ra ngày 21, Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc nói, bắt đầu từ bây giờ, Thái Lan đã có Trung tâm Văn hoá Trung Quốc—mặt bằng kết nối nhân dân hai nước Trung Quốc-Thái Lan có tình hữu nghị lâu đời, tình cảm như anh em, giao lưu gắn bó hơn về các mặt văn hoá, đời sống, tư tưởng, ngôn ngữ v.v, khiến nhân dân hai nước đi sâu hiểu biết lẫn nhau, đặt nền móng cho việc ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Thái Lan phát triển nhiều cấp độ và nhiều góc độ. Đồng thời, bà cũng mong Thái Lan xây dựng Trung tâm Văn hóa tại Trung Quốc, trở thành vũ đài giúp nhân dân Trung Quốc tìm hiểu văn hoá Thái Lan, giao lưu lẫn nhau. Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ mong đợi Thái Lan mở Trung tâm Văn hoá tại Bắc Kinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>