• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều thành phố Trung Quốc sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để xây dựng hình ảnh thành phố

    2012-09-27 15:34:07     CRIonline
    "Côn Minh: Ngày nào cũng là mùa xuân", "Thành Đô: Một thành phố đã là đến thì không muốn về", "Bắc Kinh: Hồi tưởng Thế vận hội, thực hiện ước mơ ở Thủ đô", "Đô thị hấp dẫn, Thâm Quyến thời thượng"... Những năm qua, nhiều thành phố Trung Quốc sử dụng các phương pháp truyền thông tiên tiến, xây dựng hình ảnh thành phố một cách nhanh chóng và hiệu quả.

    Đầu tháng 9, khi tham dự Diễn đàn quốc tế "Truyền thông hiện đại với văn minh đô thị" thuộc Liên hoan Nghệ thuật Truyền hình Kim Ưng lần thứ 9, các chuyên gia học giả trong và ngoài nước cũng như quan chức địa phương nhất trí cho rằng, phương tiện truyền thông hiện đại sẽ xây dựng và quảng bá hình ảnh đô thị trực quan hơn và nhanh hơn, làm nổi bật đặc điểm và giá trị thương hiệu của đô thị.

    Phó Thị trưởng thường trực thành phố Trường Sa Trương Nghênh Long nói, năm 2010 Trường Sa vinh dự được nhận danh hiệu "Thành phố có hình ảnh quốc tế tốt nhất Trung Quốc", phương tiện truyền thông hiện đại đã có đóng góp đáng kể cho thành công này.

    Ông Choi Seung-chol, Giám đốc cơ quan Hợp tác Quốc tế thành phố Xơ-un, Hàn Quốc cho rằng, sức cạnh tranh và quyền lực mềm của đô thị hiện đại có quan hệ chặt chẽ với nhau, một khái niệm liên quan tới quyền lực mềm là thương hiệu thành phố.

    Ông Choi Seung-chol cho biết, bước vào thế kỷ mới, Chính quyền thành phố Xơ-un đã thành lập một cơ quan, chuyên phụ trách công tác tiếp thị và quảng bá hình ảnh thành phố Xơ-un, tuyển dụng rất nhiều nhân sĩ chuyên ngành, từ năm 2008 đến nay, lần lượt tuyên truyền hình ảnh thành phố Xơ-un là "Trung tâm du lịch", "Trung tâm văn hóa", "Tràn đầy niềm vui và thú vị". Năm 2010, ngân sách dành cho công tác tiếp thị và quảng bá của thành phố Xơ-un lên tới 30 tỷ đồng uôn Hàn Quốc. Từ năm 2007 đến năm 2011, tổng số lượt người đến Xơ-un du lịch đã tăng 70%, hình ảnh thành phố đã được cải thiện mạnh mẽ.

    Những năm qua, nhiều thành phố Trung Quốc xây dựng hình ảnh thành phố, xây dựng thương hiệu thành phố bằng tầm nhìn chiến lược. Ông Nigel Maren là nhà sản xuất độc lập kênh Channel 4 của Anh, đang quay phim tài liệu ở Trường Sa, ông có nhiều cảm xúc về điều này. Ông Nigel Marven được BBC và kênh Discovery bình chọn là người dẫn chương trình được hoan nghênh nhất, ông từng quay phim tài liệu "Marven với gấu trúc" và "Trung Quốc chưa được phát hiện" tại Trung Quốc, có tiếng vang lớn trên thế giới.

    Ông Marven nói: "Quay phim về gấu mèo là nội dung tuyên truyền văn hóa và thành phố địa phương của Chính quyền thành phố Thành Đô, sau khi xem phim, vì mến mộ danh tiếng, nên nhiều du khách trên thế giới đã đến Thành Đô và tỉnh Tứ Xuyên tham quan. Từ đó chúng ta có thể thấy, truyền thông hiện đại phát huy vai trò rất lớn trong tuyên truyền về thành phố, có thể giúp thành phố nâng cao tiếng tăm, giới thiệu văn hóa và tinh thần tích cực vươn lên trong cuộc sống của nhân dân địa phương, thúc đẩy tìm hiểu và giao lưu xuyên văn hóa."

    Phó Thị trưởng thành phố Trường Sa Trương Nghênh Long cũng cho biết, truyền thông hiện đại phát huy vai trò ngày càng nổi bật đối với công tác xây dựng đô thị. Ông nói: "Ngày càng nhiều nhà quản lý thành phố chủ động chấp nhận sự giám sát của phương tiện truyền thông, ngày càng chú trọng thông qua phương tiện truyền thông tập trung trí tuệ quần chúng, tiếp thu ý kiến bổ ích của nhân dân về các chính sách tại địa phương, lãnh đạo của thành phố Trường Sa nhiều lần làm khách mời của tiết mục 'Đối thoại với Trường Sa', thông qua In-tơ-nét và truyền hình trực tiếp giao lưu với người dân thành phố, kết quả phản hồi của khán giả rất tốt."

    Ông Văn Xuân Anh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phương tiện truyền thông châu Á thuộc trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho rằng, khi quảng bá thương hiệu thành phố, nhất thiết phải tận dụng biện pháp công nghệ và mặt bằng mới.

    Ông Văn Xuân Anh nêu rõ: "Trong thời đại mạng In-tơ-nét di động, khái niệm của thành phố và chức năng của thành phố sẽ được định nghĩa lại, giữa thành phố và người dân hình thành quan hệ xã hội mới. Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Xin-ga-po, Liên minh châu Âu v.v đồng loạt xây dựng kế hoạch kiến tạo quốc gia loại hình trí tuệ thông qua mạng In-tơ-nét di động. Trung Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng hình ảnh thành phố loại hình trí tuệ."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>