"Trung tâm Văn hóa Trung Quốc đã là một phong cảnh đặc sắc ở Pa-ri!" Anh Jean Penso kiên trì học tiếng Trung nhiều năm ở Trung tâm cho biết, ngoài những lớp học về dạy tiếng Trung, thư pháp, nhạc khí dân tộc v.v ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức một số hoạt động thể thao, ngày càng nhiều người Pháp có hứng thú nồng nàn đối với văn hóa Trung Quốc.
Giống như Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Pa-ri, 8 trung tâm văn hóa khác do Trung Quốc mở ở hải ngoại ngày càng trở thành cửa sổ quan trọng giới thiệu Trung Quốc đương đại, trở thành mặt bằng quan trọng truyền bá văn hóa Trung Hoa.
Mới đây, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Thủ đô Cotonou, Bê-nanh đã tổ chức cho các học viên biểu diễn tốt nghiệp lớp đào tạo ngắn hạn sanshou (tán thủ) võ thuật. Cùng với bài hát "Nam nhi đương tự cường" vang lên, trong bối cảnh sân khấu Thiên An Môn, Bắc Kinh, vài chục tuyển thủ nam, nữ lần lượt lên sân khấu biểu diễn, tiếng hoan hô nồng nghiệt của khán giả dưới sân khấu liên tiếp vang lên, bầu không khí hiện trường rất sôi động.
Phó Chủ tịch Hội công phu Bê-nanh Malyusz cho biết, Hội công phu Bê-nanh thành lập vào năm 1993, tính đến nay đã có hơn 3000 thành viên, công phu Trung Quốc là tấm "danh thiếp Trung Quốc" ai ai cũng biết.
Ngoài văn hóa truyền thống Trung Quốc ra, các trung tâm văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài cũng chú trọng truyền bá văn hóa Trung Quốc đương đại. Cách đây không lâu, Trung tâm Trung Hoa tại Béc-lin, Đức đặc biệt tổ chức "Triển lãm tác phẩm các nghệ sĩ trung niên và thanh niên của Hoạ viện Trung Quốc tại Thượng Hải", để trưng bày tác phẩm hội họa hiện đại của các nghệ sĩ trẻ Trung Quốc đương đại.
Qua phỏng vấn, phóng viên được biết, dựa vào địa điểm hoạt động và đội ngũ nhân viên của mình, những trung tâm văn hóa ở nước ngoài coi trung tâm văn hóa là cửa sổ giao lưu lâu dài với quần chúng địa phương, thường tổ chức những hoạt động phong phú đa dạng. Khi đánh giá Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Man-ta, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Man-ta Tonio Borg nói, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc mỗi năm đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nếu chỉ dựa vào hoạt động ngoại giao thì chưa đủ, đặc biệt những hoạt động như Triển lãm Nhiếp ảnh Quốc tế Vấn Xuyên, Chương trình biểu diễn hí kịch Trung Quốc v.v, khiến càng nhiều người Man-ta biết được bộ mặt tinh thần của người Trung Quốc hiện đại.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Triệu Thiếu Hoa cho biết, ngoài 9 Trung tâm Văn hóa Trung Quốc đang hoạt động ra, có 10 trung tâm văn hóa đang xây dựng , Trung Quốc còn đã ký hiệp định, biên bản ghi nhớ hoặc tuyên bố về thành lập trung tâm văn hóa với 22 nước. Các trung tâm văn hóa ở hải ngoại triển khai các hoạt động giao lưu một cách hệ thống, toàn diện và có kế hoạch, đã tổ chức gần 3000 hoạt động văn hóa các loại, tác dụng của văn hóa trong giao lưu đối ngoại của Trung Quốc ngày càng rõ rệt.
Theo "Quy hoạch phát triển Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại nước ngoài", đến năm 2020, tổng số Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại nước ngoài sẽ vượt quá 50. Nhân sĩ trong ngành cho rằng, các trung tâm văn hóa ở hải ngoại đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đối mặt với thách thức to lớn.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Đức Ngô Hồng Ba nói, tình hình giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài có những điểm không cân xứng: Người Trung Quốc hiểu biết nhiều về nước ngoài, người nước ngoài hiểu biết ít về Trung Quốc; người nước ngoài hiểu nhiều về những thứ cổ của Trung Quốc, hiểu ít về Trung Quốc đương đại.
Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Cai-rô Trần Đông Vân nói, chúng tôi "chiếm lĩnh" không nhiều về lĩnh vực văn hóa, khiến giới trẻ Ai Cập hầu như không hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, vì nhiều trang phục do Trung Quốc sản xuất có chất lượng kém, làm cho hình ảnh Trung Quốc bị phương hại nhiều.
Những Đại sứ tại nước ngoài, người phụ trách Trung tâm Văn hóa ở hải ngoại và nhân sĩ làm công tác giao lưu văn hóa với nước ngoài trong thời gian dài cho rằng, dù xét từ tình hình quốc tế, hay xuất phát từ quyết sách văn hoá Trung Hoa "đi ra nước ngoài", tăng cường xây dựng trung tâm văn hóa ở hải ngoại đã trở thành một nhiệm vụ bức xúc và quan trọng của Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |