• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ra nước ngoài du học trong thời gian ngắn đang dần dần thịnh hành ở Trung Quốc

    2012-08-03 15:43:58     CRIonline
    Trong thời gian nghỉ hè năm nay, trường trung học ngoại ngữ Trường Xuân đón chào những học sinh nước ngoài đến giao lưu, họ đến từ một trường trung học phổ thông công lập và một học viện Khổng Tử của Mỹ.

    Em Trương Vân Thư là học sinh trường trung học ngoại ngữ Trường Xuân, đảm nhiệm hướng dẫn viên cho những học sinh nước ngoài này. Em Thư cho biết, trong thời gian nghỉ hè hàng năm đều có học sinh nước ngoài đến giao lưu, thông thường họ buổi sáng tham gia lớp học tiếng Hán hoặc học văn hóa Trung Quốc, buổi chiều đi tham quan hoặc tham gia hoạt động tập thể.

    Em Trương Vân Thư sắp lên lớp 11, em cho biết, hiện nay trường em cũng có hoạt động tổ chức học sinh đi nước ngoài giao lưu và học tập trong dịp nghỉ hè, thường kéo dài 1-2 tuần, năm nay chi phí tham gia hoạt động này là 24 nghìn Nhân dân tệ. Em nói: "Nếu gia đình chi trả được, bọn em đều muốn tham gia."

    Cùng với việc thu nhập của người Trung Quốc nâng cao và ý thức ra nước ngoài tăng cường, hình thức ra nước ngoài du học trong thời gian ngắn rất thịnh hành ở các nước phát triển của châu Âu và châu Mỹ, cũng được phụ huynh Trung Quốc chấp nhận trong những năm qua.

    "Năm ngoái tổng số học sinh tham gia hoạt động ra nước ngoài du học trong thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ đông do Tập đoàn chúng tôi tổ chức trong phạm vi cả nước chỉ là hơn 10 nghìn em, năm nay chỉ riêng hoạt động ra nước ngoài du học trong dịp nghỉ hè đã có khoảng hơn 10 nghìn em tham gia." Chị Chu Tiểu Lan làm ở phòng thị trường của một tập đoàn giáo dục ở Bắc Kinh, chị Lan dùng "tăng trưởng kinh khủng" để hình dung tình hình phát triển về thị trường hoạt động này. Cách đây 3 tháng, các tour du học ở Mỹ và Anh rất được hoan nghênh, hầu như tour nào cũng đăng ký hết chỗ, các tour du học có chi phí bình quân từ 20 nghìn đến 30 nghìn Nhân dân tệ cũng bị đăng ký hết chỗ.

    Tour du học có sự khác biệt về bản chất so với tour xuất cảnh du lịch thông thường do hãng du lịch tổ chức, trong tour du học có một số hoạt động đặc biệt như giao lưu với học sinh nước ngoài, tham gia lớp học của học sinh nước ngoài, bỏ đi những nội dung phải tự túc do hãng du lịch sắp xếp.

    Được biết, những người tham gia hoạt động ra nước ngoài du học trong thời gian ngắn chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và học sinh lớp 10 chưa phải đối mặt với sức ép kỳ thi đại học. Tuy ra nước ngoài du học trong thời gian ngắn không có tác dụng trực tiếp đối với việc xin được nhận vào đại học nước ngoài, nhưng trong tour thường sắp xếp một số nội dung như người tình nguyện phục vụ cộng đồng, chương trình mô phỏng hoạt động của Liên Hợp Quốc, những hoạt động này có tác dụng đối với phát triển tố chất và tăng thêm sự từng trải về thực tiễn xã hội, hơn nữa những thứ này cũng rất được các trường đại học nổi tiếng nước ngoài coi trọng.

    Chị Đường Tiếu làm ở Tập đoàn Giáo dục Tân Đông Phương, từng là một giáo viên dẫn đoàn học sinh ra nước ngoài, chị cho rằng việc ra nước ngoài du học trong thời gian ngắn cũng phản ánh sự thay đổi về quan niệm giáo dục của phụ huynh và học sinh Trung Quốc.

    Chị Đường Tiếu nói: "Học sinh Trung Quốc có năng lực tốt về môn toán, đặc biệt khi tham gia lớp học địa phương, đặc điểm này thể hiện rất rõ nét, vì vậy rất nhiều phụ huynh đề xuất, những hoạt động tham gia lớp học ở nước ngoài quá đơn giản, các em bé đều ứng phó được, cần phải tăng thêm độ khó." Tuy nhiên chị cho rằng, học sinh Trung Quốc thiếu năng lực thực tiễn, năng lực tư duy và năng lực tương tác, giao lưu với người khác.

    Những năm qua, số học sinh tham gia kỳ thi đại học và cao đẳng của Trung Quốc liên tiếp giảm, con số thống kê của Bộ Giáo dục cho thấy, năm 2012 có 9,15 triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học và cao đẳng, giảm 12,9% so với 10,5 triệu thí sinh năm 2008, thời kỳ cao điểm. Ngoài nguyên nhân tỷ lệ sinh giảm xuống ra, ̣điều này còn phản ánh nhiều học sinh có sự lựa chọn khác, trong đó bao gồm ra nước ngoài du học.

    Do đông dân, tài nguyên giáo dục thiếu và phân bố không đồng đều, khiến trẻ em Trung Quốc từ lúc ra đời đã phải đứng trước những cạnh tranh quyết liệt, vì vậy cứ đến ngày nghỉ, phụ huynh thường đưa con cháu tham gia các lớp học phụ đạo. Bên cạnh đó, cùng với thu nhập của người dân Trung Quốc tăng thêm, quan niệm giáo dục cũng đang thay đổi.

    Anh Xa là luật sư làm ở thành phố Tô Châu, trong dịp nghỉ hè năm nay anh sẽ cho con đi du học ở Mỹ, tuy con chỉ mới 14 tuổi, nhưng đây đã là lần thứ hai con tham gia hoạt động du học.

    Anh Xa cho biết, lúc con học lớp 5, anh cho con đi du học ở Xin-ga-po, anh phát hiện hoạt động này rất có hiệu quả. Tuy con tuổi vẫn nhỏ, nhưng đã cảm nhận được môi trường giáo dục khác nhau, học sinh ở nước ngoài không phải như đồn đại là học tập rất nhẹ nhàng, không cần đối mặt với sức ép cạnh tranh. Xin-ga-po chú trọng hơn bồi dưỡng năng lực thực tiễn, năng lực tự lo liệu, những năng lực này rất quan trọng đối với trẻ em.

    Thế nhưng, mới đây trên mạng có thông tin về một trường tiểu học tổ chức học sinh ra nước ngoài du học, nhưng xuất hiện tình trạng "học sinh ăn bánh hăm-bơ-gơ, giáo viên chỉ nghĩ việc mua sắm", thông tin này khiến hình thức du học này bị đông đảo người hoài nghi.

    Anh Xa cho biết, nếu cho con đi du học, anh thiên về hoạt động du học do những cơ quan chính quyền như sở giáo dục, sở ngoại vụ tổ chức. Anh nói: "Tôi yên tâm hơn, hoạt động do những cơ quan chính quyền tổ chức quy phạm hơn, hơn nữa hiệu quả cũng tốt. Lần này tôi cho con tham gia hoạt động du học ở Mỹ, tôi phải trả chi phí khoảng 25 nghìn Nhân dân tệ."

    Trang web Sina.com đã tổ chức một hoạt động bỏ phiếu với sự tham gia của 1774 người, kết quả bỏ phiếu cho thấy, gần một nửa người cho rằng hình thức du học quá thương mại hóa, không cần tham gia, nhưng đồng thời cũng có một nửa phụ huynh bày tỏ mong trẻ em có cơ hội tham gia hoạt động giao lưu học thuật hoặc văn hóa quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng tầm nhìn quốc tế.

    Anh Xa cũng cho rằng, chi phí của hoạt động du học không rẻ, chỉ sau thời gian 2-3 tuần ngắn ngủi, không thể thay đổi triệt để cuộc đời của trẻ. Anh Xa nói: "Tôi chỉ mong, ngoài thời gian học tập, trẻ có thể học được tinh thần lạc quan, tiến thủ, tự lo liệu, mạnh dạn thể hiện đức tính tốt đẹp của mình khi ở chung, cùng học tập, cùng chơi với các bạn nước ngoài cùng lứa tuổi."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>