Theo biên bản ghi nhớ, trên cơ sở cô-ta mỗi năm nhập khẩu khoảng 20 bộ phim Mỹ trước kia, Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm 14 bộ phim, trong đó chủ yếu là phim 3D và phim IMAX; ngoài ra, tỷ lệ doanh thu phòng vé trao cho bên Mỹ tăng từ 13% lên tới 25%.
Biên bản ghi nhớ này "có hiệu quả ngay lập tức", điều này có nghĩa là, từ nay, khán giả Trung Quốc sẽ được xem càng nhiều phim Mỹ tại rạp chiếu bóng. Đối với điều này, khán giả Trung Quốc rất vui mừng. Một khán giả nói:
"Tôi cho rằng điều này rất tốt, tôi rất thích xem phim có vốn đầu tư lớn. Hiện nay có chính sách như thế này, đối với những người thích xem Mỹ như tôi, là việc đáng vui mừng."
Trước tiên, chúng ta tìm hiểu trước tình hình cơ bản về Trung Quốc nhập khẩu phim Mỹ: Ngày 12/11 năm 1994, phim Mỹ "Kẻ đào tẩu" là phim nhập khẩu đầu tiên theo phương thức phân chia doanh thu phòng vé, được công chiếu tại 6 thành phố Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thượng Hải v.v. Trong 6 năm tiếp theo, Trung Quốc Đại lục mỗi năm nhập khẩu 8-10 bộ phim nước ngoài. Kể từ năm 2001, Trung Quốc Đại lục tăng cô-ta nhập khẩu từ 10 bộ phim nước ngoài lên 20 bộ. Năm 2011, doanh thu phòng vé Trung Quốc vượt quá 2 tỷ đô-la Mỹ, trong đó có một phần rất lớn đến từ phim 3D và phim IMAX nhập khẩu.
Sau khi tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé được nâng cao, mỗi bộ phim Mỹ có triển vọng nhận thêm 20-40 triệu đô-la Mỹ, ngành điện ảnh Mỹ mỗi năm sẽ được tăng thu nhập hàng trăm triệu đô-la Mỹ. Ngoài ra, biên bản ghi nhớ này sẽ tạo tiện lợi nhiều hơn cho nhà làm phim và nhà sản xuất độc lập Mỹ tiếp xúc với khán giả Trung Quốc có số lượng rất đông.
Có người nói, sau khi ký biên bản ghi nhớ, từ khâu sản xuất đến khâu phát hành, hầu hết cả ngành điện ảnh Trung Quốc đều sẽ đứng trước thách thức đặc biệt lớn. Sự tác động này sẽ không kém mười mấy năm trước, lúc đó phim nước ngoài lần đầu tiên đi vào thị trường Trung Quốc Nội địa với phương thức phân chia doanh thu phòng vé. Liệu biên bản ghi nhớ này có gây sức ép cho ngành điện ảnh Trung Quốc hay không?
Tuy nhiên, người phụ trách của đa số công ty làm phim Trung Quốc cho rằng đây là một tin đáng mừng. Hiện nay điện ảnh Trung Quốc đang đứng trước một cục diện khó xử: Tuy sản lượng phim không thấp, nhưng 70% phim do Trung Quốc sản xuất, được công chiếu tại rạp đều bị lỗ vốn. Họ mong tin này sẽ kích thích nhà làm phim Trung Quốc sản xuất các bộ phim được khán giả yêu thích, nâng cao chất lượng của phim Trung Quốc. Nhà sản xuất phim Trương Vĩ Bình nói:
"Tôi cho rằng, vấn đề lớn nhất là chất lượng phim Trung Quốc. Lần này Chính phủ ủng hộ nâng cao tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé cho nhà sản xuất phim, chính là mong không làm phim như làm món ăn nhanh, không nên làm sơ sài cẩu thả."
Bà Chung Lệ Phương, người phụ trách Công ty truyền thông văn hóa Tiểu Mã Bôn Đằng nói:
"Nhập khẩu phim có chất lượng cao sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho thị trường. Nhiều công ty làm phim có quy mô nhỏ và không chú trọng chất lượng phim sẽ mất đi sức cạnh tranh, khích lệ người Trung Quốc làm ra phim hay hơn. Tôi cho rằng, đây là chuyện tốt."
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải Uông Thiên Vân nói:
"Đối với chúng tôi, tin này vừa là động lực, vừa là sức ép. Thị trường có yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng phim do Trung Quốc sản xuất."
Lúc đầu vừa nhập khẩu phim nước ngoài, doanh thu phòng vé của những phim nước ngoài từng một dạo chiếm 60-70% tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc Đại lục. Năm 2008, doanh thu phòng vé của những phim do Trung Quốc tự sản xuất lần đầu tiên vượt quá những phim nhập khẩu có vốn đầu tư lớn, chiếm trên 60% tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc Đại lục. Đây là vì có sự ủng hộ của khán giả Trung Quốc đối với phim do Trung Quốc sản xuất. Một khán giả nói:
"Mặc dù chiếu phim nước ngoài nhiều hơn, tôi vẫn sẽ ủng hộ phim do Trung Quốc sản xuất."
Năm 2010, Trung Quốc xuất khẩu 47 bộ phim, 46 bộ phim trong đó là phim hợp tác sản xuất. Phim "Công phu tiểu tử" do ngôi sao võ thuật Thành Long đóng vai chính là phim thành công nhất. Năm 2011, doanh thu phòng vé của phim Trung Quốc ở hải ngoại giảm 40%, một nguyên nhân lớn là thiếu những phim hợp tác sản xuất như phim "Công phu tiểu tử".
Trong biên bản ghi nhớ còn viết, các nhà làm phim Trung Quốc và Mỹ sẽ sâu sắc hợp tác. Trong khi đó, Hãng phim Dreamworks SKG tuyên bố sẽ hợp tác với 3 công ty Thượng Hải thành lập hãng phim hoạt hình tại Thượng Hải, cùng xây dựng "Hãng phim Dreamworks SKG phương Đông". Phim hoạt hình đầu tay do Hãng sản xuất ở Trung Quốc Nội địa sẽ ra mắt khán giả vào năm 2016.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |