Ông Thái Thiếu Hoa, Giám đốc Đoàn Côn Khúc Tô Châu đã xiết tay ông Tamasaburo Bando hợp tác biểu diễn hơn 80 buổi "Mẫu Đơn Đình" trong 3 năm qua. Ông Thái Thiếu Hoa nói:
"Mặc dù xét từ trình độ biểu diễn Côn Khúc, dáng điệu của ông Tamasaburo Bando chưa đạt trình độ hoàn mỹ, nhưng ông đã thể hiện đầy đủ nội tâm của Đỗ Lệ Nương một cách chuẩn xác. Ông đã 60 tuổi, lại đóng vai nữ 16 tuổi, về mặt thể hiện nội tâm đôi mắt của nhân vật, tôi cho rằng ông đã đạt trình độ rất cao."
Ngoài không ngừng học tập ra, trên đường nghệ thuật, ông Tamasaburo Bando không ngừng thử hội nhập các môn nghệ thuật. Năm 2010, ông Tamasaburo Bando cùng ông Mai Bảo Cửu, nghệ sĩ biểu diễn Kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc, hợp tác biểu diễn vở kịch "Quý Phi say rượu". Sự hợp tác giữa bậc thầy hý kịch Trung-Nhật này đã trở thành mẫu mực hợp tác giữa Côn Khúc và Kinh kịch.
Dù ở Trung Quốc hay ở Nhật Bản, biểu diễn của ông Tamasaburo Bando đều nhận được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả. Khán giả Nhật Bản Nakayama Mari đánh giá rằng:
"Ở Nhật Bản, mọi người đều ủng hộ ông. Ông thật sự không dễ dàng, một người Nhật Bản học hát Côn Khúc chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn về những phát âm đặc thù. Sau khi ông hoá trang xong, tôi hoàn toàn không nhận ra được ông là người Trung Quốc hay là người Nhật Bản."
Là một trong những loại tuồng kịch có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc, lịch sử hình thành Côn Khúc có thể nói là rất sớm. Côn Khúc bắt nguồn từ khu vực Côn Sơn vào những năm cuối đời nhà Nguyên, cho đến nay đã có hơn 600 năm lịch sử. Ngày 18 tháng 5 năm 2001 Côn Khúc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là "Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể nhân loại". 10 năm sau, việc kế thừa và phát triển Côn Khúc vẫn đứng trước sức ép nhất định. Ông Tamasaburo Bando nói, ông lao mình vào biểu diễn Côn Khúc cũng nhằm mục đích mong càng nhiều người tìm hiểu và kế thừa nghệ thuật này. Ông nói:
"Tôi cho rằng, Côn Khúc đúng là đứng trước khủng hoảng. Nhưng, tôi rất vui mừng được biết vở 'Mẫu Đơn Đình' do Trung Quốc và Nhật Bản phối hợp dàn dựng nhận được sự quan tâm và chú ý của khán giả Trung Quốc, đồng thời khiến xã hội coi trọng Côn Khúc. Hiện nay, vở Côn Khúc 'Mẫu Đơn Đình' vừa có buổi biểu diễn do diễn viên trẻ đóng vai, vừa có buổi biểu diễn do diễn viên Trung-Nhật cùng tham gia, điều này là nhằm thu hút lớp trẻ. Dùng biện pháp thẩm mỹ và sân khấu hiện đại thể hiện tuồng kịch có lịch sử lâu đời, như vậy có thể thu hút khán giả trẻ, tôi cho rằng đây cũng là một phương thức kế thừa."
Biểu diễn của ông Tamasaburo Bando chắc chắn là một sự thử nghiệm bổ ích đối với Côn Khúc. Là Di sản nhân loại, Côn Khúc nên được chia sẻ. Sự chia sẻ này không chỉ hạn chế ở việc mọi người thưởng thức Côn Khúc, mà là chỉ nghệ thuật này cho phép nghệ sĩ các nước cùng chia sẻ và sáng tạo. Thực tiễn của ông Tamasaburo Bando chắc chắn sẽ thúc đẩy nghệ sĩ nước khác tham gia kế thừa Côn Khúc Trung Quốc, đây mới chính là ý nghĩa sâu xa ngoài biểu diễn của vở "Mẫu Đơn Đình" do diễn viên Trung-Nhật cùng tham gia.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |