• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về Lễ Giáng sinh

    2010-12-23 10:41:18     cri
    Lễ Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-su. Hàng năm, cứ đến ngày này, không chỉ những người theo đạo Thiên Chúa mới đi lễ nhà thờ, chăng đèn kết hoa trước cửa nhà và trang trí cây Nô-en trong phòng khách, mà tất cả mọi người, dù theo đạo nào cũng đều tổ chức ăn mừng lễ Giáng sinh, người người đều được hưởng trọn niềm vui, sự ấm cúng và thanh bình cùng người thân, bạn bè trong mùa Giáng sinh đầy hy vọng. Lễ Giáng sinh đã tạo cơ hội cho mọi người xích lại gần nhau, trút bỏ hận thù, ích kỷ và sự nhỏ nhen hàng ngày.

    Theo bốn sách Phúc âm kinh điển, Thượng đế đã dùng quyền năng thần diệu của mình ban cho Đức me Đồng Trinh Ma-ri-a mang thai và sinh ra Chúa Giê-su. Chúa Giê-su sinh ra trong một chuồng ngựa và được đặt trong máng cỏ tại làng Bết-lê-hem, vì lúc đó trong nhà trọ không còn một phòng trống nào. Sau đó, Chúa Giê-su được Ðức Mẹ Ma-ri-a và cha là Giu-sê nuôi nấng tại Na-da-rét, một thành phố ở phía bắc I-xra-en. Năm 12 tuổi, Chúa Giê-su đến giáo đường ở Giê-ru-xa-lem và đã làm kinh ngạc các giáo sư bởi sự hiểu biết của Ngài về môn Mosaic Law.

    Sau này, Chúa Giê-su chọn được 12 Tông Ðồ cùng Ngài đi khắp nơi ở Pa-le-xtin để giảng đạo, chữa bệnh, và thực hiện các điều mầu nhiệm. Một trong những điều mầu nhiệm đó là phép "những ổ bánh mì và những con cá". Truyền rằng: Một lần, khi Chúa Giê-su thuyết giảng ở một đám đông trong lúc họ rất đói, người ta chỉ tìm thấy 5 ổ bánh mì và 2 con cá. Sau khi làm phép trên 5 ổ bánh mì và 2 con cá, Ngài bèn bảo các đệ tử phân phát đồ ăn cho tất cả mọi người. Sau khi được phát đồ ăn và ăn một cách no nê, mọi người thấy các khay đồ ăn vẫn còn đầy.

    Qua việc đi rao giảng lời dạy của Thượng Ðế, Đức Giê-su có rất nhiều tín đồ, nhưng đồng thời cũng có không ít kẻ thù. Chúa Giê-su bị tên Giu-đa phản bội, bị người đứng đầu dân Do Thái lúc bấy giờ là Pi-pa-tê kết án, và cuối cùng bị chính quyền La Mã đóng đinh trên giá thập tự. Những người theo Thiên Chúa giáo tin là Ngài đã cải tử hoàn sinh và sự phục sinh của Ngài đã cứu vớt được bao linh hồn .

    Theo những tài liệu liên quan tới ngày sinh của Chúa Giê-su, có người cho rằng Chúa Giê-su không phải sinh vào ngày 25 tháng 12 mà có thể vào tháng 4 hay tháng 5 lịch Tây tính theo năm đầu tiên sau khi Chúa sinh ra đời. Theo niên giám La Mã, Lễ Giáng sinh đầu tiên được tổ chức ở La Mã vào năm 336 Công Nguyên. Tuy nhiên, ở miền Đông đế quốc La Mã, một buổi lễ được tổ chức vào ngày 6 tháng giêng để kỷ niệm chung cho ngày ra đời và ngày rửa tội của Chúa Giê-su. Cũng vào ngày 6 tháng giêng ở Giê-ru-xa-lem người ta lại chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-su mà thôi.

    Mãi đến thế kỷ thứ IV, hầu hết các Nhà thờ ở miền Đông đế quốc La Mã mới chấp nhận tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chúa Giê-su vào ngày 25 tháng 12.

    Nhân dịp mùa Giáng sinh năm 2010, Sảnh Hoa xin chúc các bạn và gia đình Lễ Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>